HLV Mourinho: 'Mbappe là viên kim cương mà PSG và ĐT Pháp được sở hữu'

Lần hiếm hoi Jose Mourinho chịu trả lời phỏng vấn. Trả lời độc quyền trên báo L’Equipe, HLV người Bồ Đào Nha chia sẻ quan điểm về Ligue 1, về các ngôi sao Pepe, Mbappe, Neymar, về HLV Chistophe Galtier. Mourinho còn phân tích về thất bại của PSG tại Champions League. Ngoài ra Mourinho cũng nói về đội bóng cũ M.U…
HLV Mourinho: 'Mbappe là viên kim cương mà PSG và ĐT Pháp được sở hữu'
L’Equipe: Chào Jose, người ta bắt gặp 2 lần ông tới sân xem Lille thi đấu, sự tình cờ này có thể giải thích là ông bị Ligue 1 hấp dẫn?

Jose Mourinho: Tôi có những người bạn ở Lille và dễ dàng tới đây. Tôi đã nói rồi (cười), từ nhà tôi tới Lille cũng giống như từ nhà tôi tới sân của Tottenham hay Arsenal: chỉ mất 2 tiếng. Đó cũng là để khám phá thứ bóng đá mà tôi chưa từng biết. Tôi là bạn của Luis Campos (cố vấn thể thao của Lille-PV) và các trợ lý người Bồ Đào Nha của Christophe Galtier (HLV Lille). 

HLV thủ môn của Lille cũng là người đầu tiên tôi huấn luyện khi bắt đầu nghiệp cầm quân. Khi đó cậu ấy mới 14 tuổi, còn tôi 28. Ở đây còn có cả Christophe nữa. Khi gặp nhau vào tháng 2/2017 ở vòng 1/16 Europa League (khi ấy HLV Galtier dẫn dắt St.Etienne và thua M.U của Mourinho với tổng tỉ số 0-4), chúng tôi đã trao đổi số cho nhau và có một tình bạn tuyệt vời. Ở Lille, tôi như ở nhà mình vậy.


Christophe Galtier là HLV xuất sắc nhất Ligue 1 trong con mắt ông?

Có thể có những HLV khác tốt hơn hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ ông ấy là HLV của năm. Dẫn dắt một đội bóng dự Champions League bằng lối chơi đầy cá tính, phát triển nhiều cầu thủ trẻ… Tôi nghĩ các cổ đông của Lille rất vui vì có được nhiều cầu thủ để bán và đang thu hút các CLB lớn. Nếu Lille muốn cạnh tranh với Lyon, Marseille thì phải cần Christophe. Đó là HLV hàng đầu Ligue 1.

Nicolas Pepe là mẫu cầu thủ mà ông muốn chiêu mộ ở đội bóng mới của mình?

Tôi còn chưa biết mình sẽ dẫn dắt đội bóng nào mà! Nhưng mọi người đều biết Pepe là một cầu thủ rất giỏi.

Mùa này, Pepe đã sánh ngang với tầm của Kylian Mbappe hoặc Neymar?

Cậu ấy thi đấu tất cả các trận, đóng vai trò quan trọng tại Lille. Nhưng đừng so sánh thế. Mbappe và Neymar là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Nếu không bị treo giò 3 trận, tôi tin Mbappe sẽ là chân sút số 1 châu Âu mùa này. Neymar thì vì chấn thương mà chỉ chơi có nửa mùa. 

Cả hai đều là những siêu sao, mang một đẳng cấp khác. Để tôi kể bạn nghe khi Luis nói về Mbappe, ánh mắt ông ấy sáng rực và thốt lên: “Cậu ấy là một viên kim cương mà PSG và ĐT Pháp đã may mắn được sở hữu”. Và tôi hoàn toàn đồng ý với Luis.

Vậy ông có thể nói gì về việc PSG bị M.U loại ở vòng 1/8 Champions League năm nay?

Tôi không muốn giải thích. Tôi nghĩ rằng tôi biết nguyên nhân, nhưng không phải lúc nào tôi cũng công khai bình luận. Nhưng với M.U, chiến thắng này là ngoài sự mong đợi. Với PSG, họ có những vấn đề về chiến thuật và tinh thần.

Và PSG có phải là đội bóng mà ông muốn dẫn dắt?

Đó là điều không thể. Bạn không thể huấn luyện đội bóng đang có một HLV. 

Thế còn Lyon?

Tôi không có câu trả lời. Và tôi cũng không bao giờ trả lời câu hỏi kiểu này. Tôi tôn trọng mọi CLB, dù họ nghĩ đến tôi hay không.


Ông đã huấn luyện M.U như từng dẫn dắt Porto?

Không. Chẳng có bài tập nào tôi áp dụng tại M.U mà từng được sử dụng ở Porto. Nhưng ở Porto luôn có sự đồng bộ trong cả hệ thống. Nếu chỉ có quan hệ cầu thủ - HLV, HLV - cầu thủ, thì mọi thứ không thể vận hành. Mọi người cần phải đồng lòng nhìn về cùng một hướng.

Đó là những điều ông không có được tại M.U?

Tại M.U, tôi chỉ có 2 điều muốn nói. Một là thời gian đã lên tiếng. Hai là những vấn đề vẫn còn đó.

Ông là nạn nhân của Paul Pogba?

Không, không phải vậy.

Vấn đề không phải là các cầu thủ?

Vấn đề là ở đó, bạn có thể tưởng tượng rằng có cả cầu thủ, tổ chức, tham vọng CLB, tôi chỉ nói rằng tôi không thể trả lời “đúng” khi anh hỏi Paul có phải là người duy nhất chịu trách nhiệm không.

Nhưng mâu thuẫn với Anthony Martial được ví như căng thẳng với Karim Benzema ở Real?

Với Karim, đó không phải là mâu thuẫn, tôi chỉ muốn giúp đỡ một cầu thủ có tài năng xuất chúng thay đổi tinh thần thi đấu để cậu ấy đạt được phong độ cao nhất.

Còn với Anthony?

Đó là một cầu thủ cá tính khác biệt. Tôi chỉ mong cậu ấy đạt được đẳng cấp xứng đáng với tiềm năng thực sự của mình. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc ông sức khỏe và sớm trở lại với bóng đá.

Paris là thành phố lạ thường!
Năm 2012, Mourinho từng phát biểu Paris là một thành phố lạ thường. Một thủ đô lớn của châu Âu mà không có một đội bóng đẳng cấp. Bây giờ, PSG đã quy tụ được nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Nhưng theo Mourinho, ĐKVĐ Ligue 1 vẫn chưa đạt được trình độ của những Barca, Real, Juventus, Bayern hay M.U vì mới chỉ thống trị ở làng túc cầu Pháp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • HLV Rudi Garcia sẽ phải rời Marseille HLV Rudi Garcia sẽ phải rời Marseille

    Từ bỏ cuộc đua giành vé Champions League từ giữa tháng 2, giờ Marseille cũng mất nốt cơ hội dự Europa League dù Ligue 1 vẫn còn 2 vòng đấu nữa. HLV Rudi Garcia, hơn ai hết, phải chịu trách nhiệm cho kết quả kém cỏi này.

  • Lille sắp đoạt ngôi á quân Ligue 1 mùa 2018/19: Công lớn thuộc về 'phù thủy' Galtier Lille sắp đoạt ngôi á quân Ligue 1 mùa 2018/19: Công lớn thuộc về 'phù thủy' Galtier

    Đánh bại Bordeaux với tỷ số 1-0 trên sân nhà Pierre-Mauroy, Lille gần như cầm chắc ngôi á quân Ligue 1 mùa này. Với một đội từng suýt xuống hạng mùa trước và không có ngôi sao trong đội hình, nhưng Lille đã thi đấu rất ấn tượng ở mùa 2018/19. Tất cả nhờ công lớn của HLV Christophe Galtier.

  • Neymar: Tỏa sáng để gây nhớ thương Neymar: Tỏa sáng để gây nhớ thương

    Neymar khép lại mùa giải của riêng mình với màn trình diễn thuyết phục trước Angers rạng sáng qua bằng 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Tiền đạo người Brazil bị treo giò 2 trận còn lại nên chuyến làm khách Angers là trận cuối cùng của anh tại Ligue 1 mùa này.

  • Monaco bên bờ vực xuống hạng Monaco bên bờ vực xuống hạng

    Monaco bị đẩy đến sát bờ vực xuống hạng sau trận thua Nimes 0-1 rạng sáng qua, đồng thời Caen giành chiến thắng 3-2 trước Reims trên sân nhà. Monaco chỉ còn hơn đội thứ 18 là Caen (đội bóng sẽ phải đá play-off trụ hạng với đội thứ 3 hạng Nhì Pháp) nhờ hiệu số bàn thắng thua rất mong manh (-19 so với -20 của Caen).

  • Nhận định bóng đá Lille vs Bordeaux, 22h00 ngày 12/5: Củng cố ngôi nhì Nhận định bóng đá Lille vs Bordeaux, 22h00 ngày 12/5: Củng cố ngôi nhì

    Nếu hạ gục Bordeaux đêm nay, Lille sẽ củng cố vững chắc ngôi nhì BXH Ligue 1 2018/19. Thậm chí, nếu Lyon không thắng Marseille ở trận đấu muộn nhất vòng 36, thầy trò HLV Christophe Galtier sẽ chính thức đoạt ngôi á quân mùa này sớm 2 lượt đấu.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs Lyon, 02h00 ngày 13/5: Lực bất tòng tâm Nhận định bóng đá Marseille vs Lyon, 02h00 ngày 13/5: Lực bất tòng tâm

    Chỉ có thắng Lyon ở trận cầu tâm điểm vòng 36, Marseille mới nuôi hy vọng có vé dự Cúp châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, với phong độ trồi sụt hiện tại, đội quân của HLV Rudi Garcia đành bất lực nhìn cơ hội nhỏ nhoi cuối cùng biến mất.

  • Tuchel chê Neymar không có tố chất thủ quân Tuchel chê Neymar không có tố chất thủ quân

    Tiền đạo Neymar vừa tỏa sáng khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp PSG đánh bại Angers với tỷ số 2-1 ở vòng 36 Ligue 1. Anh được HLV Thomas Tuchel đánh giá cao ở kỹ thuật, nhưng lại bị chê là không có tố chất thủ lĩnh.

  • Angers 1-2 PSG: Neymar ghi bàn và kiến tạo trong trận cuối cùng cho PSG mùa này Angers 1-2 PSG: Neymar ghi bàn và kiến tạo trong trận cuối cùng cho PSG mùa này

    Sau 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua, cuối cùng PSG cũng tìm lại được cảm giác chiến thắng khi đánh bại Angers 2-1 trên sân khách ở vòng 36 Ligue 1. Nhờ 2 pha lập công của Neymar và Di Maria, PSG đã có tròn 100 bàn thắng tại Ligue 1 mùa này.

  • Nhận định bóng đá Angers vs PSG, 22h00 ngày 11/5: Tìm lại chính mình Nhận định bóng đá Angers vs PSG, 22h00 ngày 11/5: Tìm lại chính mình

    Chỉ thắng 1 trong 6 vòng đấu gần nhất tại Ligue 1, PSG không còn là chính mình. Không những thế họ còn để lại một hình ảnh tồi tệ khi Neymar đấm CĐV và các ngôi sao bùng nổ tranh cãi trong phòng thay đồ.

  • Nhận định bóng đá Nimes vs Monaco, 01h00 ngày 12/5: Thắng là mệnh lệnh! Nhận định bóng đá Nimes vs Monaco, 01h00 ngày 12/5: Thắng là mệnh lệnh!

    Monaco sẽ phải thắng bằng mọi giá tại sân Les Costieres của Nimes để nuôi hy vọng trụ hạng. Và đội bóng của HLV Leonardo Jardim có những lợi thế nhất định để giành 3 điểm ở trận cầu quan trọng này.

  • Neymar muốn rời PSG, cơ hội nào cho M.U và Real? Neymar muốn rời PSG, cơ hội nào cho M.U và Real?

    Sau hai mùa giải đáng thất vọng tại PSG, Neymar đang suy tính lại chuyện tương lai và mong muốn đầu quân cho một đội bóng khác.

  • Bayern nhắm mua sao Barca Bayern nhắm mua trụ cột của Barca

    Theo tờ Relevo của Tây Ban Nha, Bayern đang nhắm mua tiền vệ Frenkie de Jong của Barca nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa ở Hè 2024.

  • Soi kèo VIP đêm 19/4: Bragantino vs Corinthians Soi kèo Bragantino đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Vốn hay cày góc sân nhà lại gặp đối thủ chuyên nhường góc trên sân khách, Bragantino sẽ hơn đối phương tối thiểu 3 góc khi khép lại trận Bragantino vs Corinthians đêm nay ở giải VĐQG Brazil.

  • Nhận định bóng đá Milan vs Inter, 01h45 ngày 23/4: Đăng quang trước mặt hàng xóm 01h45 ngày 23/4: Milan vs Inter

    Nhận định bóng đá trận đấu Milan vs Inter trong khuôn khổ Vòng 33 giải Serie A 2023/24 diễn ra vào lúc 01h45 ngày 23/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x