HLV Roberto Martinez: 'Với Bỉ, không vào bán kết là thất bại'

Đỗ Hiếu
Từ 13:37 ngày 13-06-2018
Bất chấp sống trong áp lực rất lớn, HLV Roberto Martinez vẫn hết sức ung dung chuẩn bị cho VCK World Cup 2018 cùng đội tuyển Bỉ. Chiến lược gia này không lo ngại chuyện bị học trò chỉ trích, mà cố gắng tận hưởng kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.
Sống trong áp lực
Roberto Martinez vẫn nhớ kỳ World Cup đầu tiên trong đời. Năm 1982, khi mới lên 10 tuổi, ông sưu tầm tranh ảnh các đội bóng để cố gắng hiểu hơn về những nền văn hóa khác. “Tôi cùng sưu tập những thứ đó với cha mình”, Martinez mở lời với phóng viên của tờ The Guardian. “Vì vậy, khi được tham dự một kỳ World Cup trong vai trò HLV, tôi thấy rất tuyệt”.

Martinez đang sống trong áp lực. Ông dẫn dắt đội tuyển Bỉ nhiều tài năng bậc nhất ở World Cup lần này. Bất cứ vị trí nào cho Bỉ ngoài 1 suất ở bán kết đều là thất bại. Tuy nhiên, ông vẫn rất tự tin. “Chiến thắng không phải là tất cả”, Martinez trả lời. “Chúng tôi sẽ cố gắng thắng các trận đấu. Thái độ của chúng tôi trong 3 trận vòng bảng là yếu tố tiên quyết”.



“Chúng tôi có nhiều tài năng nhưng rõ ràng Bỉ không phải Đức. Cứ thử trò chuyện với một cựu cầu thủ Đức mà xem, bất cứ khi nào khoác lên màu áo đội tuyển, họ biết mình sẽ chiến thắng. Trong những giải đấu lớn như thế này, tâm lý là sức mạnh. Chúng tôi cần thể hiện được tinh thần và tôi tin đội bóng sẽ làm được”.

Thành tích của Bỉ thời Martinez rất ấn tượng. Họ đá 18 trận, thua đúng 1 và là đội đầu tiên của châu Âu giành vé dự World Cup 2018. “Chúng tôi chỉ thua đúng trận đầu tiên của tôi trên cương vị HLV trưởng”, Martinez nói, “và đó là trận giao hữu với Tây Ban Nha. Kể từ đó, đội bóng thể hiện sự tập trung đáng kinh ngạc”.

Bị học trò chỉ trích
Nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản. Làm việc với những ngôi sao, một mặt đem lại cảm giác dễ dàng, vì tài năng của cầu thủ là sức mạnh của đội bóng, nhưng mặt khác, Martinez cũng phải đối mặt với nhiều cá tính. 

Sau khi Bỉ hòa Mexico vào tháng 11 năm ngoái, ngôi sao Kevin De Bruyne phê bình sơ đồ 5-3-2 của Martinez quá thực dụng. “Chúng tôi không có một hệ thống chiến thuật tốt. Bỉ đá phòng ngự quá tiêu cực dù chúng tôi có nhiều cầu thủ tấn công giỏi”, De Bruyne cằn nhằn.


Martinez hết sức bình thản về chuyện này: “5-3-2 không phải sơ đồ mà đội bóng thường dùng. Hệ thống 3-4-3 được sử dụng nhiều nhất, nhằm giúp các cầu thủ tấn công như Kevin, Eden Hazard, Dries Mertens và Romelu Lukaku phát huy. Sau khi giành vé đi World Cup, chúng tôi mới thử nghiệm những phương án khác. Mexico có chiến thuật rất hay, và đã dạy cho chúng tôi một bài học”.

Martinez đối diện với những học trò bằng giải pháp ôn hòa. Ông không trách De Bruyne, mà chuyển những lời chỉ trích của anh thành ca ngợi. “Kevin quả là quan tâm sâu sắc đến đội bóng. Văn hóa ở đội bóng này là cầu thủ cố gắng hiểu tận ngóc ngách các khâu kỹ thuật, và đó là điểm tôi ưa thích. Tôi không ép các cầu thủ đưa ra ý kiến công khai, nhưng Kevin đã chủ động góp ý để mọi thứ tốt hơn. Cậu ấy cho thấy phẩm chất thủ lĩnh rất ấn tượng”.

Từ BLV đến HLV một kỳ World Cup
World Cup 2010 và 2014, Martinez làm gì? Câu trả lời: Bình luận viên của kênh ESPN, giữ vai trò chuyên gia phân tích chiến thuật. Ngoài ra, Martinez cũng thường xuyên lên Sky Sports Tây Ban Nha trong các chương trình bình luận La Liga và Premier League.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x