HLV Vicente del Bosque: "Tôi luôn cảnh báo các học trò"

Trần Hòa
Từ 10:16 ngày 29-05-2014
Trước thềm VCK World Cup 2014, trang FIFA.com đã thực hiện một cuộc phỏng vấn HLV Vicente del Bosque. Đặc biệt ở chỗ, các “phóng viên” đặt câu hỏi lại là đồng nghiệp và có thể là đối thủ của Del Bosque tại Brazil mùa Hè này, cũng như cả một số học trò của ông tại La Roja.

TẬN HƯỞNG WORLD CUP 2014
Mở đầu cuộc phỏng vấn là câu hỏi của HLV Paulo Bento, người sẽ giữ trọng trách dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup 2014. Và vị chiến lược gia dẫn dắt những Pepe, Nani, Cristiano Ronaldo... từ năm 2010 tới nay muốn biết cảm giác và gánh nặng của một HLV ở đội bóng vừa giành 3 chức vô địch lớn liên tiếp.

HLV Del Bosque thể hiện thái độ nghiêm túc khi trả lời. “Vâng, chúng tôi có một trách nhiệm lớn lao. Nhưng chúng tôi sẽ bước vào World Cup 2014 với tâm lý tận hưởng một một lễ hội bóng đá, càng nhiều càng tốt. Tất nhiên, chúng tôi ý thức được rằng, TBN sắp phải đối mặt với rất nhiều thách thức”.

Người đặt câu hỏi thứ hai là Juergen Klinsmann, HLV mới đây đã tạo ra cú sốc cho NHM Mỹ khi gạt Landon Donovan - chân sút số một trong lịch sử ĐTQG nước này - khỏi danh sách tham dự VCK World Cup 2014. Khá ngạc nhiên khi Klinsmann hỏi HLV Del Bosque làm cách nào để duy trì khát khao chiến thắng ở đội tuyển có rất nhiều cầu thủ kỳ cựu. 

Del Bosque không ngần ngại thổ lộ cách thức để ông giúp TBN duy trì khát khao chiến thắng. Tuy nhiên, điều đầu tiên ông nhắc tới chính là “đánh giá cao sự cố gắng của các cầu thủ”. Tiếp đến, Del Bosque tiết lộ rằng, thay vì khích lệ các cầu thủ để họ tin rằng có thể vượt qua thách thức dễ dàng, thì ông luôn cảnh báo những khó khăn, rủi ro ở phía trước. Đó là bí quyết ông giúp các học trò luôn thi đấu với tinh thần cao nhất. 

ĐỔI MỚI LIÊN TỤC


HLV Del Bosque

Cũng như Klinsmann, HLV Alberto Zaccheroni của ĐT Nhật Bản cũng đặt ra câu hỏi gần tương tự, song đi vào khía cạnh chuyên môn. HLV Del Bosque thẳng thắn truyền đạt cách thức mà ông đã áp dụng để duy trì sức chiến đấu của một đội bóng là luôn làm mới đội hình, duy trì tính cạnh tranh ở từng vị trí. 

“Thực tế, trước đây mới chỉ có một HLV đoạt 2 danh hiệu lớn liên tiếp, đó là Vittorio Pozzo, với ĐT Italia tại World Cup 1934 và 1938. Tôi thật vinh dự là người thứ hai. Còn bạn biết đấy, để giúp các cầu thủ duy trì quyết tâm thì tôi luôn cố gắng đổi mới đội hình. Từ năm 2008 tới nay, TBN đổi mới tới 50%. Các bạn dễ dàng nhận thấy có rất nhiều thay đổi trong đội hình hiện tại của chúng tôi so với EURO 2008 và World Cup 2010”.

Từ khi lên thay HLV Luis Aragones sau EURO 2008, HLV Del Bosque đã sử dụng tới 60 cầu thủ khác nhau, trong đó cho ra mắt 39 tân binh. Tân binh mới nhất của La Roja là Diego Costa, trong trận thắng Italia 1-0 hồi đầu tháng 3 năm nay. Đặc biệt, danh sách triệu tập hiện tại của Ngài râu kẽm còn có 3 cầu thủ chưa chơi cho TBN là Daniel Carvajal (Real), Ander Iturrapse (Bilbao) và Gerard Deulofeu (Barca).

ĐỜI CẦU THỦ LÀ ĐẸP NHẤT
Tham gia “chất vấn” Del Bosque, còn có cả cậu học trò Sergio Ramos. Câu hỏi của Ramos rất hóm hỉnh là Del Bosque nghĩ sao khi anh sút 11m kiểu panenka ở bán kết EURO 2012 trước Bồ Đào Nha (TBN thắng 4-2 trên chấm 11m). 

Del Bosque cho rằng, HLV thường không bao giờ áp đặt các cầu thủ sút 11m như thế nào. Ngoài ra, ông còn đánh giá rất cao vai trò của Ramos ở tuyển TBN. “Một khi Ramos, cũng như Pique chơi tốt, mọi chuyện trở nên dễ dàng với TBN. Còn ngược lại, nếu họ gặp vấn đề thì thì mọi chuyện rất đáng lo”.

Người đặt câu hỏi cuối cùng là Xavi, cựu binh đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Xavi hỏi Del Bosque rằng, với việc đều thành công khi còn thi đấu cho tới lúc làm HLV, quãng thời gian nào là hạnh phúc hơn, cầu thủ hay HLV? 

HLV Del Bosque nhắn nhủ ngay với Xavi rằng, anh hãy tận hưởng nốt quãng thời gian ít ỏi còn lại của đời cầu thủ. “Khi làm HLV, mọi chuyện hoàn toàn khác. HLV luôn có rất nhiều thứ phải lo toan, gần như không có thời gian để tận hưởng niềm vui, ngay cả trong những khoảnh khắc giành chiến thắng”.

Cuối cùng, HLV Del Bosque tâm sự, “Tôi không bao giờ bám vào quá khứ. Tôi luôn hướng về phía trước, luôn tận hưởng từng phút những gì mình đang làm được ở hiện tại”!

Kỷ lục gia Del Bosque
Del Bosque là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử ĐT Tây Ban Nha. Bên cạnh 2 chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2012, ông còn sở hữu thành tích chiến thắng cao nhất trong số các HLV dẫn dắt La Roja trên 10 trận.  Cụ thể sau 85 trận dưới thời Del Bosque, TBN giành 69 chiến thắng (81,18%), 8 trận hòa và chỉ chịu 8 thất bại.

Bảng thành tích của del bosque
SỰ NGHIỆP CẦU THỦ
Real Madrid
La Liga: 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80
Cúp Nhà Vua: 1973/74, 1974/75, 1979/80, 1981/82

SỰ NGHIỆP HLV
Real Madrid
La Liga: 2000/01, 2002/03
Siêu cúp TBN: 2001
Champions League: 1999/2000, 2001/02
Siêu Cúp châu Âu: 2002
Cúp Liên lục địa: 2002

Tây Ban Nha
World Cup: 2010
EURO: 2012

Thành tích cá nhân
HLV CLB xuất sắc nhất UEFA: 2000, 2002
HLV CLB xuất sắc nhất IFFHS: 2002
HLV ĐTQG xuất sắc nhất IFFHS: 2009, 2010, 2012, 2013
HLV xuất sắc nhất FIFA: 2012
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x