HLV Zidane thừa nhận Bayern đã khiến Real khốn khổ

Quang Hoà Quang Hoà
06:27 ngày 02-05-2018
HLV Zinedine Zidane rất phấn khởi khi Real Madrid của ông lọt vào trận chung kết Champions League mùa thứ 3 liên tiếp. Tuy vậy, nhà cầm quân người Pháp cũng phải thừa nhận "Kền kền trắng" đã gặp vô vàn khó khăn trước Bayern Munich.
HLV Zidane thừa nhận Bayern đã khiến Real khốn khổ
Phát biểu sau trận Real hòa Bayern 2-2 vào đêm qua (đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 4-3 sau 2 lượt trận), HLV Zidane cho biết: "Tôi nghĩ Real đã bị Bayern quần cho tơi tả, thế nên đánh bại được họ thực sự là chiến tích rất tuyệt vời.

Real đã phải so tài với một đối thủ vô cùng đẳng cấp. Cả đội rất vui khi liên tiếp vượt qua những thử thách cao như núi ở vòng knock-out. Thói quen gặt hái vinh quang ở Champions League giống như DNA của Real. Hôm nay Real đã chiến đấu hết mình để đạt được mục đích và Bayern cũng nỗ lực chẳng kém.

Tôi rất vui khi Karim Benzema chọc thủng lưới Bayern. Cậu ấy không bao giờ ngừng cố gắng và xứng đáng có được phần thưởng này. Bên cạnh đó, tôi cũng hài lòng về thủ thành Keylor Navas, người có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trong hiệp 2".

Cùng chung quan điểm với ông thầy, cầu thủ được bố trí đá ở vị trí hậu vệ phải của Real là Lucas Vazquez cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho Hùm xám: "Trước khi trận đấu diễn ra chúng tôi đã biết mọi chuyện có thể rất phức tạp. Bayern đã một địch thủ đáng gờm và họ đã cho thấy điều đó. 


Real đã phải trải qua những thời khắc khó khăn nhưng cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu đề ra. Chúng tôi sẽ cố gắng bước lên đỉnh châu Âu mùa thứ 3 liên tiếp".

Giống như HLV Zidane và Vazquez, trung vệ Sergio Ramos cũng đánh giá rất cao Bayern dù đại diện nước Đức lỡ hẹn với trận chung kết: "Khi đã thu được kết quả thuận lợi ở trận lượt đi thì bản năng thúc đẩy bạn phải cố gắng bảo vệ thành quả.

Bayern kiểm soát bóng tốt hơn và họ khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cuối cùng DNA của Real đã giúp chúng tôi vào đến trận chung kết. Tôi tự hào về đội bóng của mình. Mọi người có quyền tiếp tục bàn tán về bất kỳ điều gì họ muốn, riêng với Real, chúng tôi thích chứng minh khả năng của mình trên sân hơn".


Trong khi đó, thủ thành Navas tin rằng phải nhờ đến may mắn Real mới không phải dừng bước trước Bayern: "Tôi rất hạnh phúc. Bayern là một đội bóng siêu hạng và họ đã khiến Real gặp quá nhiều khó khăn. Ơn trời là cuối cùng chúng tôi cũng vào đến trận chung kết.

Tôi muốn cảm ơn các CĐV đã luôn ủng hộ Real trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác chiến thắng và san sẻ niềm vui này với tất cả người hâm mộ".

Trong khi các thành viên của Real không giấu được niềm vui sướng thì ở bên kia chiến tuyến, HLV Jupp Heynckes đã lên tiếng trách móc thủ thành Sven Ulreich, người có pha trượt chân vô duyên giúp Benzema dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.


"Hôm nay Ulreich bị "chập mạch" một chút. Thật đáng tiếc khi Bayern bị loại bởi chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Đã rất lâu rồi tôi mới lại được thấy một Bayern quyến rũ đến thế. Chúng tôi khiến Real chẳng biết làm gì ngoài phản công.

Trong cả 2 lượt trận đi và về rõ ràng Bayern là đội đá tốt hơn. Bayern đã kiểm soát thế trận và nếu thủ môn Keylor Navas của họ không xuất sắc, đặc biệt là trong những phút cuối thì trận đấu đã có kết cục khác rồi.

Dù gì đi nữa thì tôi cũng không xem đây là một thất bại đáng tiếc. Ngược lại, tôi sẽ còn nhớ mãi trận đấu này như một kỷ niệm đẹp", thuyền trưởng Bayern kết luận.

Thủ môn Bayern mắc sai lầm, Real vào chung kết năm thứ 3 liên tiếp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Liverpool: Khởi đầu mới, từ một sự kết thúc Liverpool: Khởi đầu mới, từ một sự kết thúc

    Thắng 5-2 hiển nhiên là một lợi thế quá lớn. Đấy là chưa kể, người ta vẫn luôn xem bóng đá Anh nói chung hoặc Liverpool nói riêng là các bậc thầy trong thể thức đá loại trực tiếp - hoặc đá cúp, theo một cách gọi khác.

  • Mohamed Salah trở lại Olimpico: Ác mộng cho thành Rome Mohamed Salah trở lại Olimpico: Ác mộng cho thành Rome

    Đêm nay, Salah sẽ trở lại Olimpico, bệ phóng giúp anh kiếm được bản hợp đồng sang Liverpool và trở thành siêu sao của bóng đá thế giới như bây giờ. Ngăn cản Salah lúc này là điều gần như không thể. Anh sẽ lại là ác mộng của thành Rome đêm nay, như trong trận lượt đi.

  • Nhận định bóng đá AS Roma vs Liverpool, 01h45 ngày 3/5: Không còn cổ tích Nhận định bóng đá AS Roma vs Liverpool, 01h45 ngày 3/5: Không còn cổ tích

    Roma đã viết nên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp ở tứ kết khi lội ngược dòng trước Barca. Nhưng sẽ không còn chuyện cổ tích ở bán kết, vé đi tiếp sẽ thuộc về Liverpool, đội đang chơi tấn công cực kỳ ấn tượng và bùng nổ ở mùa này.

  • Real 2-2 Bayern: Benzema tỏa sáng đưa Real vào chung kết Real 2-2 Bayern: Benzema tỏa sáng đưa Real vào chung kết

    Cú đúp của Karim Benzema cùng một loạt những tình huống sai lầm và bỏ lỡ đáng trách của Bayern đã giúp Real lần thứ 3 liên tiếp giành quyền vào chung kết Champions League.

  • Bình chọn cầu thủ hay nhất trận Real 2-2 Bayern Bình chọn cầu thủ hay nhất trận Real 2-2 Bayern

    Mời độc giả bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Real 2-2 Bayern, lượt về bán kết Champions League 2017/18.

  • Tường thuật Real 2-2 Bayern Tường thuật Real 2-2 Bayern

    Trận đấu vô cùng căng thẳng và kịch tính trên sân Bernabeu đã kết thúc với tỷ số 2-2 nghiêng về Real Madrid. Kết quả này giúp Real tiến vào trận chung kết Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

  • Vượt qua Bayern, Real sẽ đi vào lịch sử Vượt qua Bayern, Real sẽ đi vào lịch sử

    Với việc đã giành thắng lợi quan trọng 2-1 ngay trên sân của Bayern Munich ở trận bán kết lượt đi Champions League 2017/18, Real Madrid đang đứng trước cơ hội tuyệt vời để ghi tên mình vào lịch sử.

  • 5 điểm nhấn trước trận lượt về giữa Real và Bayern 5 điểm nhấn trước trận lượt về giữa Real và Bayern

    Chưa thể nói cặp đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich đã ngã ngũ dù "Kền kền trắng" đang nắm lợi thế với thắng lợi 2-1 ngay trên sân khách ở trận bán kết lượt đi Champions League. Ngược lại, ở trận lượt về vẫn còn rất nhiều điều đáng chờ đợi.

  • Bayern & chút hương xưa của bóng đá Đức Bayern & chút hương xưa của bóng đá Đức

    Xã hội thế nào, bóng đá thế ấy. Hồi năm 2010, theo đề nghị của thủ tướng Angela Merkel, tổng thống Đức Christian Wulff đã trao cho HLV Joachim Loew và các thành viên Mannschaft những chiếc huân chương vào loại cao quý nhất của nước Đức. Đấy là một cuộc tôn vinh vô tiền khoáng hậu trong làng bóng Đức.

  • Zinedine Zidane: Đặc biệt hay không vẫn là chiến tướng Zinedine Zidane: Đặc biệt hay không vẫn là chiến tướng

    "Không có gì" là cảm giác Zinedine Zidane đem đến cho người xem. Tuy nhiên, đã đến lúc phải xem xét rằng Zidane là một nhà cầm quân đại tài.

  • Khát khao của Bayern có đủ thiêu rụi Real? Khát khao của Bayern có đủ thiêu rụi Real?

    Pháo đài Bernabeu của Real Madrid không hề vững chãi còn Bayern Munich với bản lĩnh Đức luôn đáng sợ mỗi khi rơi vào thế khó. Vì vậy, Bayern vẫn còn nhiều cơ hội để lội ngược dòng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x