Hoàng Đức, 'nghệ sỹ đá bóng' của thầy Park

Tú Phạm
09:49 ngày 16-03-2019
Bên cạnh Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức có lẽ là ngôi sao tấn công được HLV Park Hang Seo chờ đợi nhất ở ĐT U23 Việt Nam hiện tại. Tiền vệ 21 tuổi của Viettel hội tụ đầy đủ những tố chất để trở thành một gương mặt được kỳ vọng lớn trong tương lai gần của bóng đá Việt Nam.
Hoàng Đức, 'nghệ sỹ đá bóng' của thầy Park
Sau khi lỡ hẹn với Asian Cup 2019 vì chấn thương, Hoàng Đức đã trở lại trong hành trình chinh phục U23 châu Á 2020 cùng U23 Việt Nam. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột quan trọng làm nên chiến tích ở Thường Châu 1 năm trước đã quá tuổi tham dự, thầy Park buộc phải tạo ra cuộc “thay máu” lực lượng, và ở đó những nhân tố mới như Hoàng Đức sẽ là sự bổ sung cần thiết cho U23 Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà ở lần tập trung này, HLV Park Hang Seo lại chỉ định Hoàng Đức làm đội phó của U23 Việt Nam. Điều đó cho thấy niềm tin của ông thầy người Hàn Quốc dành cho tiền vệ gốc Hải Dương ở vòng loại U23 châu Á sắp tới là lớn như thế nào.

Trong những buổi tập vừa qua, thầy Park liên tục đưa ra những thử nghiệm để tìm một vị trí ưng ý nhất cho Hoàng Đức. Với kỹ thuật điêu luyện, nhãn quan chiến thuật cực tốt, tiền vệ của Viettel đang được ông thầy 60 tuổi “ướm” sẵn cho một suất đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ. Đây cũng là vị trí sở trường và nơi mà Hoàng Đức cảm thấy thích thú, thoải mái nhất khi thi đấu. 


Tất nhiên, khi được xếp chơi ở vị trí yêu thích, cầu thủ 21 tuổi này mới có thể phát huy hết những điểm mạnh của mình. 

“Điểm mạnh của tôi là kỹ thuật, tư duy chơi bóng khá tốt, nhưng điểm yếu là thiếu nhiều về sức mạnh. Thế nên, trong các buổi tập các thầy vẫn chỉ bảo, nhắc nhở tôi cũng như các đồng đội để rút kinh nghiệm, tiến bộ hơn. Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt, lấy những giải đấu sắp tới là bước đà để lên ĐTQG”, Hoàng Đức cho biết.

Những ngày vừa qua, Hoàng Đức đã tạo nên một cơn sốt thực sự trên cộng đồng mạng với pha xử lý rất kỹ thuật trong chiến thắng 2-0 của Viettel trước Thanh Hóa ở V.League. Đấy là tình huống thể hiện đẳng cấp cao, hội tụ đầy đủ cả tư duy chơi bóng, khả năng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật rất hay của cầu thủ 21 tuổi. 

Với Hoàng Đức, thầy Park đã có thêm một “nghệ sỹ đá bóng” và một nhân tố bí ẩn trên hàng công, bên cạnh đội trưởng Quang Hải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • 'Cầu thủ giàu nhất thế giới' sang Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á 'Cầu thủ giàu nhất thế giới' sang Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á

    Thông tin từ các trang báo ĐNÁ nói chung và Brunei nói riêng, tiền vệ Faiq Bolkiah - cầu thủ được mệnh danh là “giàu nhất thế giới” sẽ cùng U23 Brunei tham dự các trận đấu của bảng K -Vòng loại U23. Dù bị đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng nhưng nhờ sự hiện diện của Faiq Bolkiah, Brunei cũng có được ít nhiều sự hãnh diện khi hành quân tới Hà Nội.

  • Hôm nay, U23 Việt Nam đấu tập U23 Đài Loan (TQ): Đợt sát hạch đầu tiên Hôm nay, U23 Việt Nam đấu tập U23 Đài Loan (TQ): Đợt sát hạch đầu tiên

    Chỉ có 2 trận giao hữu trước khi bước vào tranh tài tại vòng loại U23 châu Á, dễ hiểu khi U23 Việt Nam xem trận đấu với Đài Loan (TQ) lúc 19h00 tối nay tại sân Hàng Đẫy có ý nghĩa cực lớn để định hình lối chơi và sàng lọc nhân sự.

  • Quang Hải bỏ ngỏ khả năng ra sân Quang Hải bỏ ngỏ khả năng ra sân

    Trong 2 buổi tập hôm qua của U23 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đều không thể vào sân tập luyện cùng các đồng đội. Tiền vệ đội trưởng này bị căng cơ nhẹ, chỉ có thể đi bộ và vận động nhẹ ở ngoài sân.

  • Trung phong số 1 của U23 Việt Nam dính chấn thương phức tạp Trung phong số 1 của U23 Việt Nam dính chấn thương phức tạp

    Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bị chấn thương dây chằng sụn chêm, bỏ ngỏ khả năng tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

  • Truyền hình 4K tại vòng loai U23 châu Á lần đầu được bán ra nước ngoài Truyền hình 4K tại vòng loại U23 châu Á lần đầu được bán ra nước ngoài

    Lần đầu tiên những trận bóng đá tại Việt Nam được phát trực tiếp với công nghệ truyền hình 4K. Và mới đây nhất, bản quyền các trận đấu tại Việt Nam với công nghệ truyền hình tân tiến đã được bán ra nước ngoài.

  • Hà Đức Chinh: ‘Tôi bị thiệt thòi vì ít được thi đấu’ Hà Đức Chinh: ‘Tôi bị thiệt thòi vì ít được thi đấu’

    Tiền đạo của SHB.ĐN cho biết bản thân đang nỗ lực hết sức để lấy lại phong độ vốn có của mình.

  • U23 và 'Tinh thần Việt Nam' U23 và 'Tinh thần Việt Nam'

    HLV Park Hang Seo thổ lộ, thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua không xuất phát từ khái niệm “tinh thần Park Hang Seo”. Thậm chí, không có cái gọi là “tinh thần Park Hang Seo”. Rằng, “cơn lên đồng” lịch sử của nền bóng đá đến từ “tinh thần Việt Nam”.

  • Tiền đạo đá cắm của U23 Việt Nam: Tiến Linh, Đức Chinh hay...? Tiền đạo đá cắm của U23 Việt Nam: Tiến Linh, Đức Chinh hay...?

    Những tiền đạo như Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Trần Đức Nam và Trần Danh Trung đang là những ứng cử viên sáng giá cho suất đá chính trên hàng công U23 Việt Nam. Nhưng có thể, HLV Park Hang Seo chỉ chọn một người trong số 4 cái tên kể trên nếu ông sử dụng sơ đồ có tiền đạo cắm.

  • Quang Hải làm thầy Park âu lo trước trận Đài Loan Quang Hải làm thầy Park âu lo trước trận gặp Đài Loan

    Tiền vệ đội trưởng của U23 Việt Nam bị căng cơ, không thể tập luyện cùng các đồng đội trước trận đấu tập với U23 Đài Loan (Trung Quốc).

  • Kế hoạch dài hơi cho U23 Việt Nam: Từ SEA Games đến U23 châu Á Kế hoạch dài hơi cho U23 Việt Nam: Từ SEA Games đến U23 châu Á

    Trong cuộc trao đổi với báo giới cách đây 2 ngày, Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn có nhấn mạnh đến cụm từ “liên tục” cho U23 Việt Nam. Và thực tế, vòng loại U23 châu Á 2020 với 37 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập chỉ là khởi đầu cho kế hoạch kéo dài trong 1 năm tới.

  • Nhật ký U23 Việt Nam: Giai đoạn tăng tốc bắt đầu Nhật ký U23 Việt Nam: Giai đoạn tăng tốc bắt đầu

    Sau nhiều ngày tập luyện trong cảnh thiếu quân số, hôm qua U23 Việt Nam đã có lực lượng đầy đủ nhất để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Nhóm 5 cầu thủ của Hà Nội FC gồm Văn Hậu, Thái Quý, Thành Chung, Quang Hải, Văn Toàn đã trở lại tập trung cùng đồng đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại AFC Cup cùng đội bóng thủ đô.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x