Hôm nay khai mạc World Cup 2018: Tất cả đã sẵn sàng mở hội

Hoàng Việt
Từ 10:51 ngày 14-06-2018
World Cup 2018 trên đất Nga chỉ còn vài giờ nữa là bắt đầu. Tất cả, từ các đội bóng, nước chủ nhà cho đến người hâm mộ đã sẵn sàng để mở hội.

Tham vọng của các ông lớn

ĐKVĐ Đức, đội tuyển 5 lần lên ngôi Brazil, nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha, Argentina của Lionel Messi, thế hệ vàng của Bỉ, dàn cầu thủ tài năng của Pháp, một Tam sư thầm lặng nhưng đầy nguy hiểm và những đấu sĩ bò tót Tây Ban Nha là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương tại World Cup 2018.

Đức đã lọt vào bán kết 4 kỳ World Cup gần nhất, trong đó có 1 lần Á quân và 1 lần vô địch. Với đội hình đẳng cấp và đã chơi cùng nhau trong nhiều giải đấu lớn, Die Mannschaft hy vọng sẽ trở thành đội đầu tiên kể từ năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. 

Brazil là đội duy nhất thi đấu ở tất cả các kỳ World Cup trong lịch sử. Tuy nhiên, Selecao đã không lên ngôi từ năm 2002. Ngoài ra, lần gần nhất Brazil vô địch World Cup trên đất châu Âu đã từ năm 1958. 

Tuyển Đức sẵn sàng để bảo vệ chức vô địch
Tuyển Đức sẵn sàng để bảo vệ chức vô địch

Tây Ban Nha sở hữu những cầu thủ vô địch Champions League 2017/18 trong đội hình. La Roja cần phải cần phải tìm lại “lối chơi ma thuật” đã giúp họ lên ngôi tại World Cup 2010 và EURO 2008 cùng 2012. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cùng Messi có trọng trách nặng nề trên vai ở Bồ Đào Nha và Argentina. 

Pháp cùng Bỉ đang sở hữu một thế hệ tài năng và trẻ trung. Về phía Anh, đội bóng của Gareth Southgate là Tam sư thầm lặng nhất khi tham dự một giải đấu lớn trong nhiều năm trở lại đây. Nhưng khi không bị những câu chuyện bên lề làm phiền, biết đâu Harry Kane và đồng đội có thể làm nên kỳ tích trên đất Nga?

Niềm vui của những tân binh

Panama và Iceland là 2 đội lần đầu tiên được tham dự World Cup. Với dân số khoảng 335.000 người, Iceland là quốc gia nhỏ nhất từng có đội tuyển thi đấu ở World Cup trong lịch sử. Iceland hy vọng sẽ lặp lại kỳ tích mà họ đã tạo ra được ở EURO 2016 khi lọt vào tứ kết cũng ở lần đầu tiên xuất hiện. 

Với Panama, được dự World Cup là niềm vui của cả đất nước. Sau khi đội tuyển giành được vé tới Nga mùa hè 2018, cả nước đã đổ ra đường ăn mừng. Đồng thời, người dân Panama đã được nghỉ học và nghỉ làm vì sự kiện này.

Cầu thủ Roman Torres của Panama khoe
Cầu thủ Roman Torres của Panama khoe "bụng sáu múi" khi được nhắc tới là cầu thủ nặng cân nhất World Cup 2018

Ngoài Panama và Iceland, có những đội trở lại World Cup sau thời gian dài vắng mặt. Peru trở lại VCK lần đầu tiên kể từ năm 1982. Ai Cập với ngôi sao Mohamed Salah trong đội hình tham dự World Cup sau 28 năm chờ đợi. Với Morocco, con số đó là 20 năm.

Những đội bóng kể trên có thể sẽ trở thành ngựa ô, cũng có thể sẽ rời Nga sau khi vòng bảng khép lại, nhưng niềm vui mà họ mang đến sẽ giúp cho World Cup thêm nhiều màu sắc.

Trọng tài được trợ giúp bởi VAR

Trợ lý trọng tài video (VAR) sẽ xuất hiện tại World Cup 2018. Công nghệ này sẽ được sử dụng để trọng tài tránh những sai lầm khi đưa ra quyết định liên quan đến bàn thắng, penalty hoặc thẻ đỏ. VAR đã được thử nghiệm trong các cúp tại Anh và sử dụng ở Đức cùng Italia.

Chủ tịch Gianni Infantino chia sẻ về việc sử dụng VAR tại World Cup 2018: “Chúng tôi muốn cung cấp cho trọng tài công cụ để họ có thể đưa ra quyết định tốt hơn. Trong World Cup, những quyết định đó rất quan trọng”.

VAR sẽ được sử dụng tại World Cup 2018
VAR sẽ được sử dụng tại World Cup 2018

Nước Nga đã sẵn sàng để mở hội

Sau nhiều năm chuẩn bị, nước Nga đã sẵn sàng cho một kỳ World Cup thành công. 12 SVĐ trên 11 thành phố sẽ tổ chức 64 trận trong vòng 32 ngày. Dự kiến, có khoảng 1,5 triệu CĐV sẽ đến Nga xem trực tiếp giải đấu. Trong khi đó, có khoảng 3 tỷ người xem các trận đấu World Cup qua truyền hình.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho giải đấu lớn nhất hành tinh và giờ người hâm mộ chỉ cần chờ đợi vài tiếng nữa để đến giờ mở hội.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x