Italia lỡ hẹn World Cup: Khải huyền muộn cho sắc Thiên thanh

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:50 ngày 14-11-2017
Nếu trận lượt đi vòng play-off ĐT Thụy Điển đưa ĐT Italia tới rìa vực thẳm thì trận lượt về, họ đã đẩy đoàn quân thiên thanh xuống hố sâu thăm thẳm.
Italia lỡ hẹn World Cup: Khải huyền muộn cho sắc Thiên thanh
Trên sân San Siro, Italia để cho Thụy Điển cầm hòa, chung cuộc thua 0-1 sau hai lượt trận tranh vé vớt đồng nghĩa bị loại một cách bẽ bàng khỏi VCK World Cup 2018. Kết quả ấy còn mang ý nghĩa lịch sử bởi lần đầu tiên sau 60 năm, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vắng bóng đoàn quân thiên thanh vĩ đại. Một thảm họa, một cú sốc khiến toàn thể tín đồ túc cầu giáo trên thế giới bàng hoàng. 

Không nhiều đội tuyển được mến mộ như Italia. Xuyên suốt lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, đoàn quân thiên thanh đã để lại quá nhiều xúc cảm và chiến công hiển hách. Đó là khoảnh khắc ngọn sao chổi chói lòa mang tên Paolo Rossi quét ngang bầu trời Tây Ban Nha tại World Cup 1982. Đó là chiếc đuôi ngựa thần thánh vẽ nên tột đỉnh thăng hoa rồi vực sâu cay nghiệt tại World Cup 1994 của Roberto Baggio. Hay đó là dư vị đê mê của men say chiến thắng sau những đường chuyền tuyệt diệu của Andrea Pirlo tại World Cup 2006.

Không một ai trên đất nước hình chiếc ủng tin vào điều vừa xảy đến. Những chiến binh dạn dày sương gió của đoàn quân thiên thanh đổ gục trên sân, nước mắt rơi lã chã. Họ khóc vì bất lực, khóc vì thất bại. Không khí càng trở nên bi ai bởi cơn mưa nặng hạt, những giọt mưa như chà xát thêm vào nỗi đau thất trận. Nhưng, nhận xét một cách công bằng thì thất bại Italia phải nhận là hoàn toàn xứng đáng.

Hãy quên Triều Tiên 1966, quên Hàn Quốc 2002 và quên nốt New Zealand 2010, việc Italia không thể giành vé dự VCK World Cup 2018 mới là vết nhơ kinh khủng nhất lịch sử bóng đá đất nước hình chiếc ủng. Người chịu trách nhiệm lớn nhất không ai khác ngoài HLV Giampiero Ventura. Nhà cầm quân này đã biến một Italia đầy máu lửa và bản lĩnh thời Conte trở thành một Italia bạc nhược, già cỗi và bệ rạc. Đoàn quân rệu rã ấy không thắng nổi cả Macedonia chứ đừng nói đội bóng già dơ như Thụy Điển. Đơn cử: 22 cú dứt điểm, không một lần đưa bóng vào lưới.

Ventura không đủ tầm cỡ để dẫn dắt ĐT Italia
Ventura không đủ tầm cỡ để dẫn dắt ĐT Italia

Thảm bại của Italia nói chung và nỗi thất vọng mang tên Ventura nói riêng bôi đậm sự yếu kém trong cách điều hành của LĐBĐ Italia mà Carlo Tavecchi làm chủ tịch. Xuyên suốt lịch sử, Italia sản sinh ra rất nhiều chiến lược gia đại tài, nhiều người trong số đó còn tạo ra cuộc cách mạng về chiến thuật. 

Truyền thống hào hùng ấy chẳng hề phai nhạt vào thời điểm hiện tại, những nhà cầm quân người Ý vẫn thay nhau vần vũ bầu trời bóng đá châu Âu. Bằng chứng là mùa 2016/17, 3 trong số 5 đội vô địch các giải VĐQG hàng đầu châu Âu được dẫn dắt bởi các nhà đầm quân người Ý; 7 năm trở lại đây, 4 chiến lược gia Italia vô địch Ngoại Hạng Anh, giải đấu khốc liệt nhất hành tinh.

Tuy vậy, FIGC lại quyết định trao quyền dẫn dắt đội tuyển cho một chiến lược gia sắp bước sang tuổi 70. Ông lão ấy chưa bao giờ dẫn dắt một CLB lớn và suốt 40 năm cầm quân chỉ giành được 1 chức vô địch Serie C, 2 chức vô địch Serie D. Nói cách khác, FIGC đã đưa đội bóng đại diện quốc gia vào tay một HLV cấp khu phố. Đó là cách điều hành quan liêu dựa trên quen biết hơn trọng dụng nhân tài. 

Khó hiểu thật song chẳng có gì bất ngờ khi quyết định bổ nhiệm ấy được đưa ra bởi Tavecchi, người đàn ông từng bị GĐĐH Milan Adriano Galliani miêu tả là “trò đùa bất hạnh”.

Thượng tầng đã thối nát như vậy, nền tảng binh lực của bóng đá Italia cũng xuống cấp trầm trọng. Tại San Siro, những lão tướng Gianluigi Buffon (39 tuổi), Andrea Barzagli (36) và Giorgio Chiellini (33) vẫn miệt mài chiến đấu trong vô vọng đến phút cuối cùng. Cộng tổng số tuổi 3 cầu thủ này đã vượt mốc 100, biểu hiện rõ rệt nhất cho sự già cỗi. Và điều đó cũng chứng tỏ đằng sau những công thần này là cả một khoảng trống mênh mông.

Italia hiện tại quá già cỗi và cần một cuộc cách mạng
Italia hiện tại quá già cỗi và cần một cuộc cách mạng

Hàng thủ đã thế, hàng công Italia là sự hiện diện của những cầu thủ tầm trung. Eder của Inter, Manolo Gabbiadini của Southampton hay Ciro Immobile của Lazio. Cái tên sáng giá nhất là Immobile chưa bao giờ tỏa sáng trong màu áo các đội bóng lớn. Trong 12 tháng qua, những cái tên vô danh tiểu tốt như Leonardo Pavoletti, Gianluca Lapadula, Roberto Inglese và Nicola Sansone cũng ít nhất một lần nhận giấy triệu tập lên tuyển. Liệu có nên hy vọng những cái tên nêu trên đưa được bóng vào lưới đối phương?!

Và để thấy rõ sự xuống cấp, hãy ngược dòng thời gian trở lại 20 năm trước. Thời điểm Italia tham dự World Cup 1998, những gương mặt được triệu tập hàng công đoàn quân thiên thanh là Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Filippo Inzaghi và Enrico Chiesa. Những ngôi sao tấn công hạng sang lỡ hẹn với giải đấu năm ấy là Gianfranco Zola, Roberto Mancini, Francesco Totti, Giuseppe Signori, Fabrizio Ravanelli, Vincenzo Montella, Pierluigi Casiraghi và Paolo Di Canio. Một số thậm chí chưa từng khoác lên mình chiếc áo thiên thanh.

Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của kinh Tân Ước. Từ "Khải Huyền" do từ ghép Hy Lạp: apokalupsis. "Apo" nghĩa là lấy đi, cất đi; "kalupsis" nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong. Thất bại trước Thụy Điển có thể ví von như việc vén tấm màn nên thơ màu thiên thanh cho thấy điều bí mật bị che khuất bên trong của bóng đá Ý. 

Và điều người ta nhận thấy là khoảng tối sâu thăm thẳm. Chỉ tiếc là sự Khải Huyền đến quá muộn màng. Italia lỡ hẹn World Cup. Và để xua đi mảng màu xám xịt ấy, người Ý cần có một cuộc cách mạng. Có thể mất 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn thế.

Cầu thủ Italia khóc và đổ gục trên sân

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Buffon chia tay Italia: Nước mắt của đời dang dở Buffon chia tay Italia: Nước mắt của đời dang dở

    Bắt đầu ở một trận play-off và kết thúc cũng sau một trận play-off, vòng tròn nghiệt ngã gói trọn cuộc đời Gianluigi Buffon. Nước mắt đã thấm đẫm San Siro tiếc thương cho người cận vệ già bị số phận ngược đãi.

  • Mắt nhòa lệ, Buffon nói lời chia tay ĐT Italia sau 20 năm cống hiến Mắt nhòa lệ, Buffon nói lời chia tay ĐT Italia sau 20 năm cống hiến

    Gianluigi Buffon, cầu thủ lớn tuổi nhất đội hình Italia hiện tại đã nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế đầy nước mắt khi đội nhà thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2018.

  • De Rossi chỉ trích HLV Ventura De Rossi chỉ trích HLV Ventura

    Tiền vệ Daniele De Rossi đã công khai chỉ trích phương án thay người của HLV Gian Piero Ventura ở trận hòa 0-0 của Italia trước Thụy Điển, qua đó khiến Azzurri lần đầu tiên sau 60 năm lỡ hẹn World Cup.

  • Hàng loạt công thần chia tay ĐT Italia Hàng loạt công thần chia tay ĐT Italia

    Sau khi Italia không thắng nổi Thụy Điển ở vòng play-off và lỡ hẹn với World Cup 2018, có đến 3 cầu thủ là De Rossi, Barzagli và Buffon nói lời chia tay với đội bóng này.

  • Ventura vẫn ngoan cố sau thất bại của ĐT Italia Ventura vẫn ngoan cố sau thất bại của ĐT Italia

    Không thể giúp Italia vượt qua vòng loại World Cup 2018, tương lai của HLV Gian Piero Ventura đang là đề tài nóng bỏng của báo chí nước này.

  • Del Piero mong muốn Conte trở lại dẫn dắt ĐT Italia Del Piero mong muốn Conte trở lại dẫn dắt ĐT Italia

    Cựu danh thủ Alessandro Del Piero bày tỏ quan điểm mong muốn HLV Antonio Conte trở lại dẫn dắt Italia sau chu kỳ tuyệt vời tại Chelsea.

  • Jorginho thay Verratti, Italia vẫn đá 3-5-2 khi tái đấu Thụy Điển Jorginho thay Verratti, Italia vẫn đá 3-5-2 khi tái đấu Thụy Điển

    Với việc thiếu vắng tiền vệ trụ cột Marco Verratti, HLV Giampiero Ventura nhiều khả năng sẽ thay thế bằng Jorginho và giữ nguyên sơ đồ 3-5-2 trong trận lượt về play-off World Cup 2018 với Thụy Điển.

  • ĐT Italia và hiểm họa từ 'xác suất lịch sử' ĐT Italia và hiểm họa từ 'xác suất lịch sử'

    Thuận lợi của ĐT Thụy Điển trước trận lượt về với Italia không chỉ là đang thắng 1-0, mà họ còn chuẩn bị vào cuộc với nhiệm vụ rõ ràng hơn, cụ thể hơn, chủ động hơn, tóm lại là... dễ hơn.

  • San Siro, điểm tựa của Azzurri San Siro, điểm tựa của Azzurri

    Vào tháng 10, LĐBĐ Italia đã lựa chọn San Siro là nơi để ĐT Italia chơi trận lượt về play-off vòng loại World Cup 2018 với Thụy Điển. Họ tin rằng sân vận động lớn nhất đất nước hình chiếc ủng với bầu không khí cuồng nhiệt sẽ kích thích tính chiến đấu của Azzurri, giúp các học trò của HLV Ventura chơi một trận tuyệt vời nhất trong đời.

  • Trận cuối Ventura dẫn dắt ĐT Italia? Trận cuối Ventura dẫn dắt ĐT Italia?

    Báo chí Italia đưa tin ngay cả trong trường hợp giúp Italia vượt qua Thụy Điển để có vé dự VCK World Cup 2018, Gian Piero Ventura cũng có thể phải rời cương vị HLV trưởng. Đây thực tế là điều các tifosi rất… chờ đợi. Bởi không ai khác, chính Ventura có lỗi lớn nhất trong sự sa sút của Azzurri.

  • ĐT Italia: Sau thất bại sẽ là những cuộc chia ly ĐT Italia: Sau thất bại sẽ là những cuộc chia ly

    Không ai muốn thất bại, nhưng nếu nó xảy ra, đó sẽ là dấu chấm hết cho những cận vệ già của Azzurri như Buffon, Barzagli và De Rossi, thậm chí cả Chiellini hay Bonucci. Còn gì để lưu luyến khi trước mặt họ chỉ là nỗi cay đắng và hổ thẹn.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Leverkusen, 22h30 ngày 21/4: Bài toán khó cho tân Vương 22h30 ngày 21/4: Dortmund vs Leverkusen

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Leverkusen trong khuôn khổ vòng 30 Bundesliga 2023/24 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Bournemouth, 21h00 ngày 21/4: Củng cố vị trí thứ 4 21h00 ngày 21/4: Aston Villa vs Bournemouth

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Bournemouth trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 19/4: Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City Tin giờ chót 19/4: Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City

    Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City, Liverpool nhảy vào cuộc đua giành Musiala, Odegaard kêu gọi cầu thủ Arsenal đoàn kết... là những tin tức đáng chú ý trong tối ngày 19/4.

  • Nhận định bóng đá Real vs Barca, 02h00 ngày 22/4 02h00 ngày 22/4: Real vs Barca

    Nhận định bóng đá trận Real vs Barca diễn ra vào lúc 02h00 ngày 22/4 trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x