Italia lỗi hẹn với 2 VCK World Cup liên tiếp: Xót xa nhà vô địch

Huy Hiếu
Từ 09:59 ngày 26-03-2022
Thua Bắc Macedonia 0-1 ở bán kết vòng play-off rạng sáng qua, ĐT Italia lần thứ hai liên tiếp trượt ngã ở vòng loại World Cup. Hình tượng nhà ĐKVĐ châu Âu sụp đổ tan tành trong nỗi xót xa của các tifosi.

Không phải câu chuyện của chỉ 90 phút!

Italia đã thua Bắc Macedonia bởi một cú sút xuất thần của đối phương ở phút bù giờ, qua đó bị loại ngay vòng bán kết play-off. Nhưng chắc chắn đó không phải câu chuyện của riêng 90 phút tại sân Renzo Barbera, mà là cả một sự đi xuống kéo dài suốt từ sau VCK EURO 2020. Từ lễ đăng quang huy hoàng tại sân Wembley hồi tháng 7/2021, Azzurri đã trượt dài từ đỉnh cao hưng thịnh xuống đến tột cùng của nỗi cay đắng.

Kịch bản của trận gặp Thụy Điển hồi cuối năm 2017 đã lặp lại. Italia cũng đá sân nhà, cũng chiếm ưu thế hoàn toàn từ đầu tới cuối, nhưng không ghi nổi bàn thắng nào và phải ngồi nhà xem World Cup. Trước Bắc Macedonia, khung thành đội bóng vô danh này đã phải hứng chịu cả thảy 32 pha dứt điểm từ các chân sút Italia. Nhưng số cú sút áp đảo của Azzurri chỉ cho thấy rằng đội bóng này bất lực đến cùng cực, cứ hễ có bóng là phải vội vã sút cầu may!

Chất lượng lối chơi của ĐT Italia đã suy giảm kể từ khi Leonardo Spinazzola dính chấn thương gót chân ở cuối trận tứ kết EURO 2020. Trong hơn 10 phút cuối trận đó, Azzurri đã phải chịu đựng đầy khổ cực trước sức công phá của người Bỉ. Đến bán kết và chung kết EURO, ĐT Italia đã không còn có thể chơi tấn công do thiếu một mắt xích quan trọng làm sinh động lối chơi, nhưng họ vẫn thành công nhờ trở lại với phiên bản xù xì, khắc khổ rất truyền thống. 

Những dấu hiệu về sự sa sút của Azzurri đã bộc lộ rất rõ khi trở lại vòng loại World Cup 2022, hòa 4/5 trận cuối trước các đối thủ yếu hơn hẳn, do sự kém cỏi của hàng công. Thế nhưng trong suốt thời gian đó, HLV Roberto Mancini đã không tiến hành một sự thay đổi dũng cảm nào để đảo ngược tình thế. Lỗi của Mancio và BHL Azzurri, nhưng LĐBĐ Italia cũng đã không làm bất cứ điều gì cần thiết đủ quyết liệt để mong thay đổi vận mệnh. 

Những người có trách nhiệm cứ để mặc cho con tàu thiên thanh chìm dần xuống mặt nước, mà cú sút trái phá của Aleksandar Trajkovski ở phút bù giờ chỉ là cú đánh quyết định dìm hẳn đội bóng 4 lần vô địch thế giới xuống bùn đen. Hãy hỏi các tuyển thủ Italia, tại sao không ai sút được như Trajkovski, cầu thủ chỉ ở đẳng cấp Serie B (?!). Thế là hết, bản nhạc hùng tráng “Fratelli d’Italia” lay động biết bao trái tim tifosi sẽ không được cất lên ở Qatar cuối năm nay! 

Các cầu thủ Italia thất thểu rời sân khi bị đội bóng nhỏ Bắc Macedonia loại ở bán kết play-off

Cứ sau thành công là tai họa ập đến

Đây chẳng phải lần đầu tiên ĐT Italia sa sút sau khi thành công ở một giải đấu lớn nào đó. ĐT Italia vừa vô địch thế giới năm 1982, nhưng không giành được vé dự VCK EURO 1984. Sau Italia 1990, Azzurri cũng phải làm khán giả ở VCK EURO 1992. Sau khi trở thành Á quân thế giới năm 1994, thầy trò Arrigo Sacchi bị loại ở vòng bảng EURO 1996. Sau Á quân châu Âu năm 2000 là 2 giải đấu liền tai họa (World Cup 2002, EURO 2004) cùng HLV Giovanni Trapattoni. Tại VCK World Cup 2014, ĐT Italia cũng dừng bước ngay vòng bảng chỉ 2 năm sau khi vào đến chung kết EURO 2012…

Tất cả những thất bại nêu trên hoàn toàn không phải là hiện tượng ngẫu nhiên hay cái dớp gì đó. Nó nói lên bản chất của bóng đá Italia, đó là một nền bóng đá lớn với bề dày thành tích, nhưng rất chóng chán trước… vinh quang. Chỉ khi nào bị sỉ nhục đủ nhiều, phải cúi đầu dài lâu trước cường địch, hoặc chìm trong một scandal nào đó, người Italia mới có thể tự đứng lên được.

Rất nhiều tifosi đã khóc và sẽ còn khóc nữa khi trái bóng World Cup lăn trên sân cỏ Qatar vào cuối năm nay. Trong số đó có Spinazzola (kỷ niệm sinh nhật thứ 29 vào hôm qua 25/3) và Federico Chiesa, những nguồn năng lượng bất tận của Azzurri đã phải ngồi ngoài chứng kiến thất bại. Khi họ trở lại, Azzurri sẽ lại bước tiếp trên chặng đường hướng đến VCK EURO 2024 tại Đức, mảnh đất đã chứng kiến ĐT Italia chinh phục World Cup 2006.

0. ĐT Italia đã không ghi nổi bàn thắng nào trong 3 trận play-off gần nhất ở vòng loại World Cup, trước đó là 2 trận gặp Thụy Điển (thua 0-1 và hòa 0-0). Trong 3 trận nêu trên, Azzurri đã có cả thảy 64 lần dứt điểm về phía khung thành đối phương. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x