Jordan Pickford cập bến Everton với giá 30 triệu bảng: Từ giải hạng Năm đến thủ thành đắt nhất lịch sử

Vịnh San
08:28 ngày 16-06-2017
Everton đã chiêu mộ thành công Jordan Pickford, người sẽ trở thành thủ môn người Anh đắt nhất lịch sử với phí chuyển nhượng 30 triệu bảng. Đó là câu chuyện khó tin về thủ thành vài năm trước còn chơi ở giải hạng Năm của Anh.
Jordan Pickford cập bến Everton với giá 30 triệu bảng: Từ giải hạng Năm đến thủ thành đắt nhất lịch sử

Những trải nghiệm nhớ đời...

Jordan Pickford thừa nhận anh là mẫu người căm thù thất bại hơn bất kỳ điều gì khác trên đời. Trong các buổi tập luyện cùng U21 Anh để chuẩn bị cho giải U21 châu Âu 2017 tại Ba Lan, mỗi khi để thủng lưới, Pickford lại hành hạ những hình nhân cao su, đấm nó bật ngửa ra mặt cỏ. “Tôi ghét trở thành kẻ thua cuộc”, anh nói với những đồng đội đang trêu chọc mình.

Với tâm lý này thì cho đến bây giờ, Pickford vẫn chưa thể tiêu hóa nổi việc Sunderland xuống hạng. “Chúng tôi đã lao động cật lực và làm những gì có thể, nhưng thật không may lại không bao giờ thu được kết quả như ý”, thủ môn 23 tuổi chua chát tâm sự. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh, những thất bại không bao giờ khiến anh sụp đổ. Anh có một tinh thần mạnh mẽ để biến nó thành động lực vượt lên.    

Pickford (bìa phải) còn trẻ nhưng đã có kinh nghiệm và bản lĩnh của một cầu thủ lớn
Pickford (bìa phải) còn trẻ nhưng đã có kinh nghiệm và bản lĩnh của một cầu thủ lớn

Thực tế mà nói, Pickford không xa lạ gì với việc xuống hạng. Nó xảy ra ngay trong năm đầu tiên anh bước vào sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Đó là vào năm 2012, Pickford đến Darlington, một đội bóng chơi ở hạng Năm trong hệ thống các giải đấu nước Anh. 

Quãng thời gian này thực sự là một thử thách với thủ môn mới 17 tuổi. Darlington đang đứng trước nguy cơ giải thể. CLB này chỉ hoạt động nhờ quỹ hỗ trợ ít ỏi từ một nhóm CĐV trung thành và không thể trả lương cầu thủ. 17 trận chơi cho Darlington trước khi đội này rớt hạng, Pickford không một lần hưởng niềm vui chiến thắng. Adam Rundle, một đồng đội cũ của Pickford, cho biết: “Mỗi trận phải đối mặt với 25 đến 30 cú sút, đây hẳn là trải nghiệm nhớ đời của Jordan. Nhưng cậu ấy đã vượt qua rất xuất sắc”. 

Không chỉ Rundle, hầu hết những người biết Pickford trong những năm tháng ấy đều nhận định, trước mặt thủ môn này là một tương lai tươi sáng. Simon Grayson, HLV của Preston - đội bóng cuối cùng mà Pickford chơi theo dạng cho mượn, nói: “Tôi đã theo dõi Jordan khi cậu ta ở hạng Năm (tại Darlington, Alfreton Town), hạng Tư (Burton, Carlisle) rồi hạng Ba (Bradford). Ngoài việc chặn cú sút, khả năng phân phối bóng là điều đặc biệt nhất của cậu ấy và không thủ môn nào sánh kịp”. 

... Làm nên “người gác đền” số một

Giờ thì Pickford sắp trở thành thủ môn người Anh đắt nhất lịch sử (30 triệu bảng), sau khi hoàn thành cuộc kiểm tra y tế hôm qua ngay tại Ba Lan. Với sự đảm bảo của Steve Walsh, Giám đốc bóng đá Everton, người từng là tuyển trạch viên cừ khôi của Everton thì Pickford rõ ràng là một thương vụ đáng tin cậy với Everton 


Mùa vừa rồi, thủ môn 23 tuổi hoàn toàn gây sửng sốt với dáng vẻ đĩnh đạc cùng liên tiếp các pha cứu thua xuất sắc trong khung thành Sunderland. Với 3,79 pha cứu thua mỗi trận, không thủ môn nào tại Premier League làm được tốt hơn anh. Pickford lọt vào danh sách rút gọn giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của PFA. Nên nhớ đây mới là mùa đầu tiên Pickford bắt chính ở giải đấu hàng đầu nước Anh.   

Thành công của Pickford một phần đến từ những trải nghiệm phong phú, với 156 lần ra sân cùng 7 đội bóng và chơi ở 5 hạng đấu khác nhau. Sau khi đã kinh qua mọi thử thách khắc nghiệt nhất, liệu điều gì có thể làm khó anh? Như tiền vệ Rundle nói một cách hình ảnh, Pickford bây giờ là cánh buồm no gió, sẵn sàng lao vút đi giữa đại dương.

Pickford có nhiều pha cứu thua nhất Premier League
Kết thúc mùa 2016/17, Pickford đứng đầu Premier League về số pha cứu thua (110) mặc dù chỉ ra sân 29 trận. Thành tích của anh bỏ xa Petr Cech (95) và gần gấp đôi Hugo Lloris (64), De Gea (59) cũng như Courtois (58). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Có Lindelof, M.U lên kế hoạch dọn dẹp hàng thủ Có Lindelof, M.U lên kế hoạch dọn dẹp hàng thủ

    Sau khi ký hợp đồng với Victor Lindelof, Man United hiện sở hữu tới 6 cầu thủ có thể chơi trung vệ. Số lượng đó là quá nhiều đối với một đội bóng thường chỉ ra sân với hai trung vệ mỗi trận. Với tình hình hiện nay, Quỷ đỏ có thể sẽ sớm chia tay một vài gương mặt ở hàng thủ.

  • Khi Mourinho bắt đầu “mùa bóng thứ hai”... Khi Mourinho bắt đầu “mùa bóng thứ hai”...

    Nếu như báo chí nói đúng, thì HLV Jose Mourinho có thể chi đến 250 triệu bảng để chiêu mộ lực lượng cho M.U trong mùa Hè này. Và tất nhiên, dù đúng hay không thì con số trên 150 triệu chỉ là “chuyện nhỏ”. Có nghĩa, sẽ còn nhiều bản hợp đồng nặng ký nữa, sau Victor Lindelof. Mourinho có phải chạy đua với thời gian trong mùa chuyển nhượng?

  • Everton chiêu mộ thủ thành đắt thứ 3 thế giới và thủ quân Ajax Everton chiêu mộ thủ thành đắt thứ 3 thế giới và thủ quân Ajax

    Everton đã chi ra ngót nghét 50 triệu bảng để chiêu mộ thủ thành Jordan Pickford từ Sunderland và tiền vệ Davy Klaassen từ Ajax Amsterdam.

  • Giggs muốn nhận ghế nóng ở Southampton Giggs muốn nhận ghế nóng ở Southampton

    Huyền thoại M.U, Ryan Giggs đang cân nhắc chọn Southampton làm bến đỗ đầu tiên để bắt đầu sự nghiệp cầm quân, sau khi đội bóng này vừa sa thải HLV.

  • Những trận đấu quyết định cục diện Ngoại hạng Anh 2017/18 Những trận đấu quyết định cục diện Ngoại hạng Anh 2017/18

    Ở một giải đấu dài hơi như Ngoại hạng Anh, rất nhiều biến cố sẽ xảy ra và tất nhiên sẽ không ai đoán được trước điều gì. Dù vậy, nhìn vào lịch thi đấu, có thể mường tượng ra những trận đấu quan trọng có thể quyết định số phận của các đội ở Ngoại hạng Anh 2017/18.

  • Fan Arsenal hãi hùng khi nhìn lịch thi đấu của đội nhà Fan Arsenal hãi hùng khi nhìn lịch thi đấu của đội nhà

    Người hâm mộ Arsenal đã than trời than đất khi nhìn vào lịch thi đấu của đội nhà tại Ngoại hạng Anh 2017/18.

  • Lịch thi đấu Arsenal ở Ngoại hạng Anh 2017/18 Lịch thi đấu Arsenal ở Ngoại hạng Anh 2017/18

    BongdaPlus gửi tới bạn đọc lịch thi đấu của CLB Arsenal trong mùa giải 2017/18.

  • Lịch thi đấu M.U ở Ngoại hạng Anh 2017/18 Lịch thi đấu M.U ở Ngoại hạng Anh 2017/18

    BongdaPlus cập nhật lịch thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh 2017/18 của M.U.

  • BLĐ Chelsea hoàn toàn ủng hộ Conte vụ Costa BLĐ Chelsea hoàn toàn ủng hộ Conte vụ Costa

    Việc HLV Antonio Conte thông báo với Diego Costa rằng anh ta không còn nằm trong các kế hoạch của ông là một hành động phi nguyên tắc ở Chelsea. Tin nhắn của Conte, như chúng tôi đã phân tích, có thể khiến Chelsea mất hàng chục triệu bảng.

  • Arsenal lôi kéo Smalling Arsenal lôi kéo Smalling

    Tương lai của Chris Smalling tại sân Old Trafford đang bị đe dọa sau khi Man United chiêu mộ Victor Lindelof. Trong bối cảnh đó, Arsenal đã xuất hiện và lôi kéo trung vệ này về với sân Emirates.

  • Premier League & La Liga đảo chiều chuyển nhượng Premier League & La Liga đảo chiều chuyển nhượng

    Đâu là điểm chung giữa những James Rodriguez, Alvaro Morata hoặc Sandro Ramirez, Carlos Soler? Sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, mà dựa vào đó, người ta có những cái nhìn khác nhau về La Liga và Premier League trên thị trường chuyển nhượng.

  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x