Joshua Kimmich: 'Đức có nhiều cá nhân kiệt xuất và tinh thần đồng đội'

Minh Huy
Từ 09:46 ngày 17-06-2018
Joshua Kimmich được ví như gạch nối quan trọng cho ĐT Đức vô địch World Cup 2014 với ĐT Đức trên hành trình bảo vệ ngai vàng trên đất Nga 2018. Hậu vệ 23 tuổi cũng được so sánh như là Philipp Lahm đệ nhị. Và trước lễ xuất quân của ĐT Đức, tạp chí SI đã có cuộc phỏng vấn với Kimmich.
PV: Chào Joshua, anh mới chỉ 23 tuổi nhưng đã thi đấu tất cả các trận tại Confederations Cup 2017, trước đó là EURO 2016 và giờ là World Cup 2018. Vậy đâu là sự khác biệt giữa các giải đấu lớn với ĐTQG và các trận đấu tại Bayern?
- Joshua Kimmich: Chơi cho ĐTQG luôn rất đặc biệt, nhất là World Cup. Đó là giải đấu lớn nhất trong đời một cầu thủ. Vì thế, tôi rất mong chờ World Cup 2018 và hy vọng ĐT Đức sẽ thi đấu tốt. Với bất cứ cầu thủ nào trong đội hình Mannschaft thì giải đấu này cũng luôn đặc biệt thế, bởi chúng tôi cùng mang quốc tịch Đức. Khi khoác áo ĐTQG, bạn đang đại diện cho đất nước mình. Thực sự đặc biệt.

Anh thường được so sánh với Philipp Lahm. Vậy, anh thích điểm nào từ bậc tiền bối?
- Tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Philipp luôn biết khi nào cần dâng lên tấn công và khi nào phải lùi về phòng ngự. Tôi thích cách chơi thông minh của anh ấy.

Khi thi đấu ở vị trí hậu vệ phải của ĐT Đức, dường như anh luôn thích dâng cao để tấn công. HLV Joachim Loew có yêu cầu anh không được ham bóng mà lên cao quá không?
- Là một hậu vệ phải, bạn phải biết phòng thủ và tấn công. Như tôi đã nói giống Philipp, tôi cố gắng giữ cân bằng hợp lý. Không chỉ phòng thủ, tôi luôn ý thức mình phải hỗ trợ tấn công tốt và tạo các cơ hội cho đồng đội. HLV Joachim Loew yêu cầu tôi như vậy.

Dù là hậu vệ, nhưng anh rất bình tĩnh và sẵn sàng dứt điểm trước khung thành đối phương. Trước khung gỗ, anh làm sao để giữ được sự bình tĩnh đến kinh ngạc như vậy?
- Tôi không biết chính xác lắm. Khi còn thi đấu cho Leipzig hoặc mùa đầu tiên chơi cho Bayern, tôi không ghi bàn nhiều. Nhưng sau đó tôi tự hỏi, tại sao mình lại không ghi được bàn thắng? Có vẻ như đó là điểm yếu của tôi. Và tôi đã cố gắng cải thiện điều này. Tất nhiên, để ghi được bàn thắng, bạn phải biết thâm nhập vào khu cấm địa đối phương. Vì thế, tôi cố gắng đi bóng vào khu vực này nhiều hơn. Rồi các bàn thắng cũng đến. Nếu không có mặt ở khu vực nguy hiểm bên phần sân đối phương, bạn sẽ không thể ghi bàn. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi ghi được bàn thắng bây giờ.

Joshua Kimmich nhận giải thưởng dành cho tuyển thủ Đức xuất sắc nhất năm 2017 trước trận giao hữu với Tây Ban Nha hôm 28/3
Joshua Kimmich nhận giải thưởng dành cho tuyển thủ Đức xuất sắc nhất năm 2017 trước trận giao hữu với Tây Ban Nha hôm 28/3

Bạn bè có hay trêu chọc anh và nói có lẽ anh nên làm một tiền đạo bây giờ?
- Ồ, đôi khi có đấy! (Cười)

ĐT Đức luôn có văn hóa chiến thắng. Anh có thể nói gì về điều đó? Văn hóa chiến thắng ấy đến từ đâu và những trụ cột đã duy trì nó như thế nào?
- Tất nhiên chúng tôi có một sự tự tin tuyệt vời. ĐT Đức đã giành chức vô địch thế giới rồi đăng quang tại Confederation Cup và tôi nghĩ chúng tôi có sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Chúng tôi có những cá nhân kiệt xuất và tinh thần đồng đội cao. Ngoài ra, chúng tôi còn là một tập thể chăm chỉ, mỗi người luôn biết vì cả đội. ĐT Đức vốn có tính kỷ luật cao. Chúng tôi là tổng hòa của tự tin, tài năng và tinh thần đồng đội.

Đây là World Cup đầu tiên của anh. Điều ý nghĩa nhất với anh là giành chức vô địch thế giới?
- Ai cũng mơ ước mang vinh quang về cho đất nước. Đó là điều tuyệt vời nhất. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của mình ra sao khi ĐT Đức vô địch World Cup 2018.

Cám ơn anh. Chúc anh và ĐT Đức may mắn, thành công!

Kimmich tin Werner sẽ tỏa sáng tại Nga


Timo Werner được HLV Joachim Loew tin tưởng triệu tập để thay thế Mario Gomez trên hàng công ĐT Đức, Kimmich tin rằng người đồng đội mà anh thân quen tại Leipzig từ năm 13 tuổi sẽ tỏa sáng tại World Cup 2018 này. “Tôi nghĩ Timo đã tham dự Confederation Cup 2017 và chứng tỏ được tài năng của mình. Với tốc độ và sự khéo léo, Timo là vũ khí lợi hại của ĐT Đức. Anh ấy sẽ tỏa sáng tại Nga”, Kimmich nhấn mạnh.

“Đức có sự chuẩn bị tốt”
Kimmich thừa nhận Đức đang có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2018. “Bộ khung của đội tuyển vẫn được duy trì như EURO 2016. Chỉ có một vài cầu thủ trẻ, những người đã thử sức ở Confed Cup năm ngoái, được triệu tập thêm. Tôi nghĩ chúng tôi đang có đội hình tốt cho World Cup. Đức cũng có sự chuẩn bị tốt cho trận đầu tiên ở vòng bảng”, hậu vệ của ĐT Đức khẳng định.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x