Kane cần được tiếp 'đạn'

Hồ Đắc
Từ 09:23 ngày 07-07-2018
Harry Kane đang khá đơn độc trên hàng công của ĐT Anh. Từ đầu giải đến giờ, anh mới thực hiện được tổng cộng 9 cú sút sau các đường chuyền của đồng đội. Con số này là rất đáng báo động, đặc biệt khi càng vào sâu, Tam sư càng phải đối đầu với những đối thủ khó chịu hơn.

Harry Kane đang thi đấu rất tốt. Anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại World Cup 2018 với 6 pha lập công, qua đó góp công lớn giúp Anh góp mặt ở vòng đấu này. Nhiều khả năng, anh sẽ kết thúc giải đấu đang diễn ra trên đất Nga với danh hiệu Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, ngôi sao đang khoác áo CLB Tottenham vẫn chưa phát huy được hết khả năng, do không nhận được nhiều hỗ trợ từ đồng đội. 

Thật khó có thể tưởng tượng nổi suốt từ đầu giải đến giờ, Kane mới thực hiện được tổng cộng 9 cú sút. Con số đó là quá khiêm tốn nếu biết rằng, tiền đạo Neymar của Brazil đã có 24 lần bắn phá khung thành của đối phương, tiếp đến là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 21 lần), Lionel Messi (Argentina, 17) và Edinson Cavani (Uruguay, 16). Tất nhiên, cũng có một phần nguyên nhân khách quan là Kane không thi đấu ở trận cuối vòng bảng gặp Bỉ.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất là Kane không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội ở tuyến sau. Anh thường khá đơn độc trên hàng công và do đó nhiều lúc bị các hậu vệ của đối phương quây rát đến mức không có một chút khoảng trống để xoay trở. Nếu HLV Gareth Southgate không sớm tìm ra được lời giải, chân sút số 1 của Anh hoàn toàn có thể sẽ “tàng hình” trong trận đấu với Thụy Điển vốn mạnh trong tấn công, lại giỏi không chiến.

Thống kê chỉ ra rằng, trong 273 phút thi đấu trên sân, Kane chỉ 79 lần nhận được bóng từ các đường chuyền của đồng đội. Tuy nhiên, ở hầu hết những pha bóng đó, anh đang quay lưng lại với khung thành của đối phương và phải lập tức đẩy bóng cho đồng đội khác do bị kèm rất sát. 3 người chơi gần Kane nhất gồm Jesse Lingard, Raheem Sterling và Dele Alli mới chỉ có tổng cộng 24 lần chuyền bóng cho Kane.


Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kém hiệu quả của các vệ tinh xung quanh đang khiến Kane bị cô lập. ĐT Anh cần có được những sự hỗ trợ tấn công tốt hơn, chứ không phải từ những cầu thủ đang chơi không tốt như Sterling hay Alli… Có lẽ đã đến lúc HLV Southgate phải mạnh dạn đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ, khỏe và biết chuyền bóng như Ruben Loftus-Cheek hay Marcus Rashford.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cựu danh thủ Jimmy Greaves đặt kỳ vọng rất lớn vào Kane. Ông cho rằng, tại World Cup 2018, đội trưởng ĐT Anh đang là “số 9” toàn diện nhất, đủ sức dẫn dắt Tam sư tới chức vô địch thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1966. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của Greaves. Để ĐT Anh có thể đi đến trận đấu cuối cùng và đoạt cúp, Kane cần phải nhận được sự hậu thuẫn từ các đồng đội. Nếu không, anh sẽ rơi vào tình cảnh giống như các siêu sao như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo - nghĩa là phải đơn độc một mình gánh cả đội bóng.

Vẹt Natasha dự đoán trận Thụy Điển - Anh

Kane ngày càng phải lùi sâu hơn
Việc thiếu sự hỗ trợ từ đồng đội đã khiến Harry Kane  ngày càng phải lùi sâu kiếm bóng tại World Cup 2018. Dưới đây là bản đồ điểm chạm bóng của Kane ở trận ra quân gặp Tunisia và trận gặp Colombia tại vòng 1/8.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x