Kane đeo băng đội trưởng ĐT Anh: Cơ hội và thách thức

BÙI HUY
Từ 07:41 ngày 24-05-2018
Cuối ngày thứ Ba vừa rồi, HLV Gareth Southgate đã thông báo quyết định chọn tiền đạo Harry Kane làm thủ quân ĐT Anh tại World Cup 2018. Đó là thách thức và cũng là cơ hội lớn dành cho ngôi sao trẻ của Tottenham, cũng như chính Tam sư.
Thực tế, Harry Kane đã được HLV Southgate nhắm cho chiếc băng đội trưởng từ lâu, chính xác kể từ khi Wayne Rooney từ giã sân cỏ quốc tế vào năm 2017. Cho đến nay, chân sút 24 tuổi của Tottenham đã có 4 lần đeo băng đội trưởng Tam sư. Tuy nhiên, chỉ đến hôm thứ Ba vừa rồi, tại nơi đóng quân St George’s Park, HLV Southgate mới chính thức trao vinh dự, cũng như gánh nặng này cho Kane. 
HLV Southgate giải thích về quyết định chọn Kane: “Cậu ấy có phẩm chất lãnh đạo xuất sắc. Một trong những yếu tố quan trọng đối với một đội trưởng là thể hiện được sự chuyên nghiệp mỗi ngày. Kane là mẫu cầu thủ tuyệt vời cho điều đó”. 

Có thể nói, niềm tin mà HLV Southgate đặt vào Kane trong những tháng qua rất đúng chỗ. Anh tiếp tục có những bước thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp. Kane đã kết thúc mùa này với 41 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Tottenham, trong đó có 30 bàn tại Premier League; dù rằng thành tích này không giúp anh lần thứ 3 liên tiếp đoạt danh hiệu Vua phá lưới, khi phải xếp sau hiện tượng Mohamed Salah (32 bàn). Dẫu vậy, Kane vẫn là tay săn bàn xuất chúng mà bóng đá Anh mới sản sinh được trong hàng chục năm qua, chính xác là sau kỷ nguyên của Alan Shearer. 


Việc trao băng đội trưởng cho Harry Kane hiển nhiên không có gì phải bàn cãi. Thực tế, anh không chỉ đang là ngôi sao sáng nhất của Tam sư, mà còn gần như là cầu thủ duy nhất nằm trong nhóm những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện tại. Nhìn vào ĐT Anh lúc này không ai xứng đáng nhận trọng trách này hơn  Kane, khi mà những ngôi sao nổi bật tiếp theo chỉ là Raheem Sterling, Dele Alli hay John Stones. 

Harry Kane sẽ trở thành tiền đạo đầu tiên đeo băng thủ quân tại World Cup sau Alan Shearer vào năm 1998. Kể từ giải đấu tại Pháp đó cho đến nay, vinh dự và nhiệm vụ này đều thuộc về các tiền vệ, từ David Beckham (2002, 2006), Steven Gerrard (2010) đến Frank Lampard (2014). Chính vì vậy, sự thay đổi này là thách thức lớn, song cũng là cơ hội dành cho chân sút trẻ của Tottenham, cũng như ĐT Anh. 

Phát biểu sau khi chính thức được trao băng đội trưởng, Kane ngay lập tức phần nào cho thấy bản lĩnh và tầm vóc của một ngôi sao lớn, xứng đáng đảm nhận vai trò thống lĩnh Tam sư trên đất Nga mùa Hè này. “Tôi rất vui vì được đeo băng đội trưởng ở World Cup. Tôi không thể chờ đợi để được trải nghiệm điều đó. Dẫn dắt các đồng đội thi đấu là một điều đặc biệt. Chúng tôi sẽ không có gì để sợ hãi và chúng tôi cũng không có gì để mất”, Kane thể hiện tinh thần mạnh mẽ giống như những pha đi bóng và dứt điểm của anh trên sân cỏ.

ĐT Anh luôn thiếu một thủ lĩnh có thể truyền lửa cho đồng đội trong nhiều giải đấu lớn gần đây. Nhưng rất có thể, Kane sẽ khỏa lấp điểm yếu này cho Tam sư trên đất Nga ở giải đấu tới đây!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x