HARRY KANE TIẾN THÊM MỘT BƯỚC TỚI MỐC 30 BÀN

Kane sắp cán mốc 30 bàn: Hẹn gặp 'cuồng phong' ở World Cup

Việt Cường
08:41 ngày 02-05-2018
Khi Harry Kane dính chấn thương mắt cá trong trận đấu với Bournemouth hôm 11/3 vừa qua, người ta từng lo ngại anh sẽ không kịp có mặt ở World Cup 2018. Nhưng Kane đã trở lại, sớm hơn dự kiến nhiều ngày. Tuy nhiên, rất khó có thể nói điều tương tự với phong độ ghi bàn của anh.
Kane sắp cán mốc 30 bàn: Hẹn gặp 'cuồng phong' ở World Cup
Kane bước vào trận đấu với Watford rạng sáng qua trong tình trạng không có được phong độ ghi bàn tốt. Anh chỉ ghi được 2 bàn trong 4 trận trước đó, trong đó có bàn thắng gây tranh cãi ở trận gặp Stoke. 

Bàn thắng ấy vốn được tính cho Christian Eriksen, nhưng sau Kane khiếu nại và bàn thắng ấy lại được tính cho anh. Từ đó mới nổ ra một “phong trào” mới trên mạng xã hội, nơi người ta “đòi” phải tính mọi bàn thắng cho Kane. Ngay cả những ngôi sao như Danielle De Rossi của Roma, hay quan chức như chủ tịch Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) Ben Purkiss, và cả tài khoản chính thức của FA Cup, cũng không cưỡng được việc tham gia trào lưu này.

Điều đó khiến cho con đường tìm lại phong độ của Kane thêm dài và gập ghềnh hơn. Tiền đạo người Anh luôn nói rằng anh cảm thấy rất ổn, nhưng thực tế là một câu chuyện khác. Kane chưa có được thể lực tốt nhất. Tốc độ tối đa của Kane trong 2 trận đấu gần đây - gặp Brighton ở vòng trước và Watford vừa qua - là thấp nhất trong số 32 trận ở Premier League mà anh góp mặt mùa này (chỉ hơn 26 km/h và 28 km/h so với con số cao nhất là 33,3 km/h). Cảm giác bóng nói chung và sự nhạy bén trước khung thành cũng vậy.

Chính phong độ không tốt của Kane là một phần lý do Tottenham thúc thủ trước M.U trong trận bán kết FA Cup mới đây. Ở trận gặp Watford, anh cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn mà nếu ở trong điều kiện “bình thường”, anh rất ít khi bỏ lỡ. Như bình luận của Gary Neville, nhìn Kane chơi bóng ta dễ dàng nhận ra đó là một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương đang nỗ lực tìm lại phong độ tốt nhất. Pha trượt chân vô duyên của Kane sau pha căng ngang của Son ngay trước tình huống anh ghi bàn ở trận gặp Watford cũng tố cáo tình trạng chưa ổn của anh.


Nhưng Kane có một phẩm chất đặc biệt, khiến người ta tin rằng anh sẽ không bao giờ để mình lún quá sâu vào một vũng bùn. Sức mạnh tinh thần trong cầu thủ này là rất đáng nể. Kane biết mình không ở tình trạng tối ưu, nhưng không như nhiều cầu thủ khác, anh không né tránh trách nhiệm. Anh vẫn luôn cố gắng có mặt ở những vị trí tốt để nhận bóng, dù biết rằng đó có thể là một lần nữa anh khiến đồng đội thất vọng hoặc trở thành trò hề cho khán giả.

Với một cầu thủ ở trình độ của Kane, sự dũng cảm ấy đủ để anh có bàn thắng ngay cả khi chưa có phong độ tốt nhất. Mà mỗi bàn thắng lại là một liều thuốc kích thích, mang sự tự tin trở lại. Khi sự tự tin trở lại, thì cảm giác, thể lực cũng sẽ nhanh chóng trở lại theo. Thế nên, bàn thắng vào lưới Watford có thể là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã ở rất gần một Harry Kane hay nhất - một hurricane, cơn “cuồng phong”. Và đó là điều mà HLV Gareth Southgate cũng như hàng chục triệu CĐV của đội tuyển Anh muốn nghe nhất ở thời điểm này.

Đặt mục tiêu vượt qua chính mình
Với bàn thắng vào lưới Watford, Kane đã có 27 bàn. Anh còn kém Mo Salah tới 4 bàn nữa. Nhưng Kane không đặt mục tiêu bám đuổi Salah. Anh chỉ muốn vượt thành tích tốt nhất của mình là 29 bàn ở mùa trước. Anh còn 3 trận nữa để làm điều đó.

“Tất nhiên, anh ấy có thể đạt được phong độ tốt nhất ở World Cup 2018. Kane là một chàng trai rất mạnh mẽ - cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi chắc chắn là anh ấy có thể tới World Cup trong tình trạng tốt nhất”. HLV Mauricio Pochettino
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x