Kẻ thắng, người thua sau lễ bốc thăm World Cup 2018

Hoàng Việt
Từ 07:10 ngày 02-12-2017
Lễ bốc thăm World Cup 2018 chứng kiến những giây phút căng thẳng nhưng kết cục lại không có bảng tử thần như dự đoán, qua đó tạo ra nhiều cơ hội xen lẫn thách thức cho mọi quốc gia.



Những đội hưởng lợi

Anh
Chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 2, rất nhiều fan lo sợ thầy trò Gareth Southgate sẽ chui vào bảng tử thần nhưng kịch bản đen đủi đó không xảy ra. Thực tế là họ chỉ phải đụng độ Tunisia, Panama và đối thủ mạnh nhất là Bỉ - với dàn sao đã quá quen mặt, cho ngôi nhất bảng.

Nếu lọt vào vòng loại trực tiếp, cửa thăng tiến của Tam sư cũng là rất lớn khi mà các đối thủ tiềm năng của họ chỉ là Ba Lan, Senegal, Nhật Bản hay Colombia.

Tây Ban Nha
Tương tự như Anh, Tây Ban Nha cũng thở phào nhẹ nhõm sau lễ bốc thăm dù bị xếp vào nhóm hạt giống số 2. Nguy cơ cho bảng tử thần bị phá vỡ khi các cái tên của Morocco và Iran được xướng lên. Đối thủ mạnh nhất của Tây Ban Nha là Bồ Đào Nha và nhiều khả năng cả 2 sẽ cùng đi tiếp.

Tây Ban Nha muốn lặp lại thành tích như 8 năm trước
Tây Ban Nha muốn lặp lại thành tích như 8 năm trước

Ở vòng knock-out đầu tiên, những đối thủ chờ đợi Bò tót sẽ là chủ nhà Nga, Saudi Arabia, Ai Cập và Uruguay. Nhìn chung, mọi cái tên này đều dưới trình độ của nhà cựu vô địch thế giới.

Brazil
Chặng mở màn của Brazil tại kỳ World Cup sắp tới được hứa hẹn sẽ vô cùng dễ dàng. Thầy trò Tite nằm ở bảng E cùng với các đội bóng tí hon là Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia nếu đem so sánh với tiềm lực của mình.

Sẽ không quá bất ngờ nếu Neymar và đồng đội kết thúc chiến dịch vòng bảng với tư cách dẫn đầu. Dẫu sao thì mục tiêu giành vị trí số 1 cũng là bắt buộc để Brazil có thể tránh được Đức ở vòng knock-out.



Những kẻ đen đủi

Argentina
Với việc chật vật vượt qua vòng loại World Cup 2018, Argentina bị nghi ngờ khá nhiều vể khả năng tiến xa. Cộng thêm đó, các vũ công Tango sẽ phải đối đầu những chướng ngại vô cùng khó chịu ở bảng D.

Thầy trò Jorge Sampaoli sẽ nếm trải thử thách đầu tiên mang tên Iceland - đội đã gây bất ngờ cực lớn ở EURO 2016 với lối chơi giàu thể lực. Nigeria và Croatia dù không được đánh giá cùng đẳng cấp với Argentina nhưng thừa biết cách gây khó chịu cho các đối thủ mạnh hơn.

Pháp
Nghe qua, những đối thủ của Pháp tại vòng bảng đều khá dễ thở, bao gồm Australia, Peru và Đan Mạch. Nhưng hãy nhớ lại kỳ World Cup 2010, Pháp cũng "chung mâm" với Nam Phi, Uruguay và Mexico. Không những không giành vé sớm đi tiếp, họ lại nhận vé... máy bay về nước đầu tiên.

Pháp hi vọng các sao trẻ của mình sẽ chín kịp thời
Pháp hi vọng các sao trẻ của mình sẽ chín kịp thời

Thầy trò Didier Deschamps chưa kích hoạt được năng lực thật sự ở đội ngũ hùng mạnh của mình. Chính vì thế họ vẫn gây lo lắng cho người hâm mộ dù trên giấy tờ vẫn luôn là đội mạnh nhất. Nếu vượt qua vòng bảng, những "ngáo ộp" chờ đợi Pháp có thể là Argentina, Croatia hay Iceland.

Nga
Nhìn chung, Nga đã rơi vào bảng đấu dễ nhất có thể tại kỳ đại hội trên sân nhà. Bởi lẽ với vị thế là một trong những đội có thứ hạng thấp nhất World Cup 2018, Nga không thể mong chờ gì hơn các cặp đấu với Saudi Arabia, Ai Cập và Uruguay.

Đội mạnh nhất bảng A đương nhiên là Uruguay với cặp đôi tấn công khủng khiếp Edinson Cavani và Luis Suarez. Cùng với đó, không thể coi thường Ai Cập với chất máu lửa từ lục địa đen. Chỉ một sai lầm nhỏ nhất, Nga có thể trở thành khán giả bất cứ lúc nào ngay trên sân nhà của mình.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x