Kèo World Cup ngày 11/7: Trận Anh - Croatia khó có bàn thắng ở hiệp 1

Phong Linh
Từ 04:30 ngày 11-07-2018
Cả Anh và Croatia được đánh giá đều sẽ nhập cuộc với sự thận trọng tối đa trận bán kết 2 đêm nay. Trước tiên, đây vốn dĩ đều là hai đội bóng tư tưởng bóng đá giống nhau.

Đó là tạo dựng sự khởi đầu chắc chắn trước khi tính tới chuyện giành chiến thắng. Điều này phần nào đã được thể hiện qua việc Croatia phải đến phút 76 ở trận cuối vòng bảng mới phải chịu bàn thua đầu tiên (trận thắng Iceland 2-1), đồng thời còn diễn ra trên chấm phạt 11m. Tổng cộng, Croatia cũng chỉ chịu 3 bàn thua trong 90 phút chính thức tại giải này.

Trong khi đó, Anh thực tế đang thành công ngoài mong đợi ở giải này nhờ phần nhiều vào việc HLV Southgate xây dựng được lối chơi gắn kết và ổn định, chứ không phải bởi sức mạnh hàng công, bất kể họ đã ghi được rất nhiều bàn thắng. Anh luôn khởi đầu thận trọng tại World Cup năm nay.

Việc Anh và Croatia sẽ nhập cuộc với quyết tâm không để đối phương giành lợi thế trước còn bởi đây đều là trận đấu lịch sử với cả 2 đội. Anh đang nuôi hy vọng lần đầu lọt vào chung kết World Cup kể từ năm 1966. Croatia thậm chí còn hướng tới trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Nhận định và bình luận trước trận Anh vs Croatia

Cuối cùng, thống kê cho thấy, World Cup trong hàng chục năm qua có tiền lệ các trận bán kết thứ hai luôn khô hạn bàn thắng trong hiệp 1. Cụ thể, 7 trận bán kết thứ hai ở 8 kỳ World Cup gần nhất đều không có nổi bàn trước giờ giải lao. Trận còn lại cũng chỉ có 1 bàn, đồng thời lại diễn ra trên chấm 11m (Bồ Đào Nha - Pháp, năm 2006).

Nhà cái ra kèo tổng bàn thắng hiệp 1 chỉ là 1/2 đến 3/4. Song chính vì điều đó, NHM lại càng nên tin vào khả năng trắng lưới trong 45 phút đầu.

World Cup 2018 ít bạo lực
World Cup 2018 đang diễn ra với rất ít bạo lực. Điều này được thể hiện qua việc mới có đúng 4 cầu thủ bị trọng tài truất quyền thi đấu, đồng thời cũng chỉ có 2 người phải nhận thẻ đỏ trực tiếp là Carlos Sanchez (Colombia) và Michael Lang (Thụy Sỹ), song đều không phải bởi phạm lỗi thô bạo mà vì lỗi “ngăn cản cơ hội dẫn tới bàn thắng”. Cần biết, đã có tới 4 thẻ đỏ trực tiếp tại World Cup 2014, 7 tại World Cup 2010 và 8 tại World Cup 2006.

Khó có quá 9 phạt góc
Đội tuyển Anh từng có lối chơi truyền thống tạt cánh đánh đầu. Tuy nhiên, ở giải đấu này, các trận đấu của Tam sư thường có rất ít phạt góc. Thậm chí cả 5 trận đã đấu của họ đều không có quá 9 tình huống sút phạt này. Trong khi đó, Croatia cũng thường chơi chơi trung lộ, qua đó chỉ có 2/5 trận đấu của họ ở giải này có từ 10 quả phạt góc trở lên. 

Quy luật 13… may mắn cho Anh
Các cặp đấu tứ kết đều diễn ra giữa các đội có 6 và 7 ký tự (England (Anh) và Sweden (Thụy Điển)) và diễn ra vào 2 ngày 6 và 7/7. Nếu Pháp đánh bại Bỉ trong một “cặp đấu 6+7” ở bán kết 1 thì quy luật 13 sẽ lặp lại ở chung kết. 13 cũng là số ký tự của slogan “It’s coming home” (tạm dịch: Bóng đá sẽ trở về nhà) của Anh ở chiến dịch mang cúp vàng về nhà tại World Cup 2018.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x