Kết cục các bảng 'tử thần' trong lịch sử World Cup

Tam Phong
Từ 18:52 ngày 28-05-2018
Cùng BongdaPlus điểm lại kết quả của các bảng đấu "tử thần" ở các VCK World Cup từ trước tới nay. Đáng chú ý, Italia là đội hiếm hoi thành công khi rơi vào bảng khó.
World Cup 1982: Argentina, Brazil & Italia
Sau khi vượt qua vòng bảng thứ nhất, lá thăm may rủi đưa Italia, Brazil và Argentina  nằm chung bảng C. Italia xuất sắc vượt qua 2 đại diện Nam Mỹ là Argentina (2-1) và Brazil (3-2) để có mặt ở vòng knock-out tiếp theo. 

Italia sau đó đã đánh bại Ba Lan với tỷ số 2-0 tại vòng bán kết nhờ cú đúp của cựu danh thủ Paolo Rossi. Đến trận chung kết, họ xuất sắc đánh bại Đức với cách biệt 3-1 để lên ngôi vô địch.


World Cup 1994: Italia, CH Ireland, Mexico & Na Uy
Italia được đánh giá cao nhất trong bảng đấu chết chóc cùng với những Mexico, CH Ireland, Na Uy. Nhưng rốt cuộc, cả bốn đội đều thắng 1, hòa 1 và thua 1. Italia rơi xuống thứ ba vì kém hiệu số phụ. Nhưng rất may Azzurri vẫn đi tiếp nhờ là đội thứ ba xuất sắc nhất.

Ở các vòng knock-out, Italia lần lượt vượt qua Nigeria (vòng 1/8), Tây Ban Nha (tứ kết), Bulgaria (bán kết) trước khi thất bại trước Brazil ở loạt sút luân lưu trong trận đấu cuối cùng.


World Cup 2002: Anh, Argentina, Thụy Điển, Nigeria
Argentina là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch với dàn sao gồm những Batistuta, Crespo, Simeone, Ortega, Veron... Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi thầy trò Bielsa bị loại ngay vòng bảng (xếp sau Anh và Thụy Điển).

Anh và Thụy Điển giành vé đi tiếp. Nhưng trong khi Thụy Điển bất ngờ để thua 1-2 trước "hiện tượng" Senegal thì Anh ngậm ngùi rời giải với thất bại 1-2 tại tứ kết trước đội sau đó đã lên ngôi ở Nhật Bản - Hàn Quốc là ĐT Brazil.


World Cup 2006: Argentina, Hà Lan, Bờ Biển Ngà, Serbia & Montenegro
Argentina và Hà Lan đã xuất sắc giành 2 suất đi tiếp tại bảng C nhưng đến vòng 1/8, kết cục của 2 ứng viên vô địch này lại hoàn toàn khác nhau. Hà Lan thất thủ 0-1 trước Bồ Đào Nha, trong một trận đấu có tới 16 thẻ vàng, 4 thẻ - số thẻ phạt kỷ lục tại một kỳ World Cup. Pha ghi bàn duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi Maniche ở phút 23. Hai đội kết thúc trận đấu với mỗi bên 9 người khi Deco, Costinha (BĐN), Khalid Boulahrouz và Giovanni van Bronckhorst (Hà Lan) bị truất quyền thi đấu.

Trong khi đó, Argentina chật vật vượt qua Mexico với tỷ số 2-1 sau 120 phút căng thẳng. Đến vòng tứ kết, đại diện hùng mạnh của Nam Mỹ đã thất thủ 2-4 trước đội chủ nhà Đức sau loạt sút luân lưu.


World Cup 2014: Tây Ban Nha, Hà Lan, Chile & Australia
Tây Ban Nha tới Brazil với tư cách là ĐKVĐ World Cup nhưng lại bất ngờ để thua 1-5 trước Hà Lan. Sau đó, "Bò tót" phải đón nhận trận thua tiếp theo trước Chile (0-3). Việc để thất bại ở 2 trận đấu trên khiến Tây Ban Nha dù thắng Australia ở lượt đấu cuối vẫn bị loại từ vòng bảng.

Ở vòng đấu tiếp theo, Chile để thua trước chủ nhà Brazil ở loạt đấu súng còn Hà Lan giành vị trí thứ 3 chung cuộc.


World Cup 2014: Anh, Italia, Uruguay & Costa Rica
Cũng tại giải đấu trên đất Brazil, một bảng tử thần khác cũng xuất hiện với sự góp mặt của các nhà cựu VĐTG gồm Anh, Italia và Uruguay. Đương nhiên, Italia và Anh được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, 2 đội đi tiếp lại là Costa Rica và Uruguay.

Trong khi Uruguay phải dừng bước ở vòng 1/8 trước Colombia thì Costa Rica gây bất ngờ khi chỉ chịu dừng bước trước Hà Lan sau loạt sút luân lưu ở tứ kết.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x