Khó có 'bảng tử thần' ở World Cup 2018

Kinh Thi
Từ 07:21 ngày 17-11-2017
Một "bảng tử thần" đúng nghĩa sẽ không xuất hiện trong lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018, diễn ra ngày 01/12 tại Moscow. Ngược lại, hoàn toàn có thể xuất hiện một bảng đấu nhẹ nhất trên lý thuyết. Peru - đội cuối cùng vượt qua vòng loại - đang âm thầm chờ đợi khả năng này.
Trước khi phân tích những điều có thể xảy ra trong lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018, xin được nói rõ: khái niệm mạnh/yếu trong bài viết này chỉ mang ý nghĩa tương đối. Tùy quan điểm riêng, bạn có quyền “thấy” Serbia mạnh hơn Nigeria, hay ngược lại.

Theo quan điểm riêng, Serbia là đội mạnh nhất trong “nhóm số 4”. Panama yếu nhất trong nhóm ấy. 6 đội còn lại tương đối ngang nhau. Tương tự, “nhóm số 3” có Đan Mạch và Thụy Điển mạnh nhất, 6 đội còn lại ngang hàng. “Nhóm số 2” có Tây Ban Nha vượt trội, Peru yếu nhất, 6 đội còn lại ngang hàng.

“Nhóm số 1 - hạt giống” có Đức, Brazil, Argentina, Pháp vượt trội. Nga và Ba Lan yếu nhất. Bỉ và Bồ Đào Nha ngang hàng. Vì các đội mạnh nhất ở 3 nhóm sau đều là các đội châu Âu, nên không thể xuất hiện một “bảng tử thần” đích thực (ví dụ: Argentina/Đức/Brazil/Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Serbia). Theo điều lệ, mỗi bảng đấu tại VCK chỉ có tối đa 2 đội châu Âu.

Giữ lại Tây Ban Nha, “điều chỉnh” các đội thuộc “nhóm 3” và “nhóm 4” theo hướng “đội mạnh kế tiếp” (sau Đan Mạch/Thụy Điển và Serbia), rồi ghép thêm 1 trong 4 đội mạnh nhất ở “nhóm số 1”, ta sẽ có bảng đấu nặng ký nhất trên lý thuyết tại World Cup 2018. 

Cần lưu ý: nếu hạt giống số 1 trong bảng là Argentina hoặc Brazil, thì bảng đấu này có thể có thêm Serbia hoặc Đan Mạch/Thụy Điển. Vài kết quả có thể hình dung: Đức (hoặc Pháp), Tây Ban Nha, Costa Rica, Nigeria; Brazil (hoặc Argentina), Tây Ban Nha, Thụy Điển, Nigeria; Brazil (hoặc Argentina), Tây Ban Nha, Costa Rica, Serbia.



Nói chung, bảng đấu nặng ký nhất trên lý thuyết dứt khoát phải có Tây Ban Nha vì đây là đội vượt trội ở “nhóm 2”. Ở thái cực ngược lại, bảng đấu “nhẹ” nhất có thể sẽ là bảng đấu của Peru, cũng vì đây là đội yếu nhất trong “nhóm 2”. Chỉ cần Peru vớ được lá thăm “ngon ăn” từ “nhóm 1” là bất kể kết quả thế nào, bảng này sẽ mở rộng cửa cho tất cả. 

Mặt khác, Peru đã chắc chắn “né” được Brazil và Argentina nên chỉ còn 33% khả năng gặp một đội mạnh thật sự (Đức hoặc Pháp). Họ có 33% cơ hội chung bảng với Nga hoặc Ba Lan. Nếu Peru lại tránh được Thụy Điển, Đan Mạch, Serbia ở 2 nhóm còn lại thì chẳng khác gì “trúng số”. Tất nhiên, niềm vui của Peru không nhất thiết phải đi đôi với sự hào hứng của khán giả trung lập. Bạn sẽ hồi hộp chờ xem một bảng đấu gồm Ba Lan (hoặc Nga), Peru, Iran, Panama?

Cái nhìn về Anh hoặc Croatia cũng tương tự Tây Ban Nha. Họ đều vui mừng nếu gặp Nga hoặc Ba Lan (25% xác suất ban đầu), cũng không quá lo nếu gặp Bồ Đào Nha hoặc Bỉ (thêm 25% nữa). Thế rồi, lại thêm 25% khả năng “được” gặp Iran hoặc Panama. Vậy là đã có đến 75% khả năng các đội mạnh ấy thoát khỏi kết cũng đáng sợ nhất rồi. Lễ bốc thăm World Cup ngày 1/12 tại điện Kremlin sẽ... nhẹ nhàng thôi!

4 nhóm trước lễ bốc thăm
- Nhóm 1: Nga, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan, Pháp
- Nhóm 2: Tây Ban Nha, Peru, Thụy Sĩ, Anh, Colombia, Mexico, Uruguay, Croatia.
- Nhóm 3: Đan Mạch, Iceland, Costa Rica, Thụy Điển, Tunisia, Ai Cập, Senegal, Iran.
- Nhóm 4: Serbia, Nigeria, Australia, Nhật Bản, Morocco, Panama, Hàn Quốc, Saudi Arabia.

Mỗi bảng tại VCK World Cup 2018 sẽ gồm 4 đội rút ra từ 4 nhóm nêu trên. Nguyên tắc: các đội cùng khu vực không gặp nhau ở vòng bảng, trừ châu Âu. Một bảng không có quá 2 đội châu Âu.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x