Klopp & đòn 'rung cây dọa khỉ' với Zidane

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:29 ngày 24-05-2018
Juergen Klopp vừa đưa ra một phát biểu mà ai cũng biết nhằm vào Marcelo. Tuy nhiên, ẩn ý của vị chiến lược gia này không hẳn ai cũng biết.
Klopp & đòn 'rung cây dọa khỉ' với Zidane
"Marcelo không biết phòng ngự, chúng tôi sẽ khai thác cánh của anh ta", Klopp trả lời phỏng vấn trước trận chung kết Champions League 2017/18. Nghe chừng hợp lý. Bởi lẽ, tiếp nối đàn anh Roberto Carlos, Marcelo là một gã trai chỉ biết bồng bềnh với những đợt tấn công dù mang danh hậu vệ.

Anh đã ghi 3 bàn thắng và thực hiện 2 pha kiến tạo tại Champions League mùa này. Trong đó, cả 3 pha lập công đều được thực hiện vào lưới những đối thủ sừng sỏ là PSG, Juventus và Bayern Munich. Kỹ năng tấn công của Marcelo cũng tuyệt hảo. Anh tạt bóng hiệu quả như một tiền vệ cánh, chuyền dài chính xác như một tiền vệ trung tâm, thi đấu ngẫu hứng như một số 10 cổ điển và dứt điểm hiệu quả như một tiền đạo.

Thế nhưng ở khía cạnh tham gia phòng ngự, rất nhiều lần Marcelo trở thành tội đồ. Vì ham dâng cao tham gia tấn công, hậu vệ người Brazil này tạo điều kiện cho cho cầu thủ đối phương khai thác khoảng trống sau lưng. Sergi Roberto của Barcelona, Douglas Costa của Juventus hay Josua Kimmich của Bayern đều đã tận dụng thành công để kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Bởi vậy, điều dễ nhận thấy con đường ngắn nhất để đi đến khung thành của Real là khoảng trống sau lưng Marcelo. Hơn thế nữa, ngòi nổ của Liverpool nằm ngay ở cánh Marcelo. Đó là Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập sở hữu tốc độ ngoạn mục, kỹ thuật điêu luyện và cái chân trái cực khéo. Quan trọng hơn, Salah đang trải qua một mùa giải bùng nổ với 44 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Là hậu vệ nhưng Marcelo chỉ giỏi tấn công
Là hậu vệ nhưng Marcelo chỉ giỏi tấn công

Tuy nhiên, lật ngược vấn đề, Klopp nói điều ai cũng biết thì... nói làm gì? "Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý", bỏ nơi kiên cố, đánh vào nơi sơ hở, đánh bất thình lình vào nơi đối phương không phòng bị là yếu điểm tất thắng đã được viết ra sách từ ngàn năm trước. Bởi vậy, phát biểu của Klopp có thể mang nhiều tầng ý nghĩa hơn người ta tưởng.

Trước nhất, cần minh định Klopp là mẫu chiến lược gia biết người, biết ta. Ông gây dựng sự nghiệp từ gian khó, với xuất phát điểm hàn vi. Đó là dẫn dắt đội bóng đội sổ Bundesliga Mainz 05 rồi tới Dortmund mấp mé nhóm cầm đèn đỏ và đứng trên bờ vực phá sản. Bởi vậy, trước mọi đối thủ, Klopp đều ra công nghiên cứu kỹ lưỡng.

Điều này khác hẳn Pep Guardiola, người lao vút lên đỉnh cao tại Barcelona rồi sau đó dẫn dắt toàn các đội bóng có điều kiện như Bayern Munich hay bây giờ là Manchester City. Đối với Pep, triết lý còn quan trọng hơn chiến thuật. Thế nên, Man City tuy thống trị Ngoại hạng Anh nhưng ở các trận cầu đinh, ở cả giải quốc nội lẫn châu Âu, Liverpool mới là đội đáng gờm hơn.

Dĩ nhiên Klopp cũng là mẫu chiến lược gia có triết lý, triết lý... Chạy ngay đi. Tuy nhiên, đề tài này sẽ bàn bạc sau. Trở lại với phát biểu của Klopp, có lẽ đấy chỉ là phát biểu theo kiểu "rung cây dọa khỉ" của nhà cầm quân người Đức. Zinedine Zidane thừa hiểu điểm yếu của Real và điểm mạnh của Liverpool.

Điều Klopp quan tâm có thể là khả năng tấn công chứ không phải phòng ngự của Marcelo
Điều Klopp quan tâm có thể là khả năng tấn công chứ không phải phòng ngự của Marcelo

Và trước phát biểu của Klopp, ắt hẳn Zidane sẽ phải quan tâm hơn tới vị trí của Marcelo. Nói cách khác, có thể Zidane sẽ yêu cầu Marcelo chú trọng hơn ở khâu phòng ngự và giữ cự ly đội hình. Đồng nghĩa, sức công phá của Real sẽ bị giảm sút đáng kể.

Cần lưu ý, Real chủ yếu tấn công bên cánh trái, với sự hiện diện của Marcelo, Isco và Cristiano Ronaldo. Trong đó, Marcelo bao cánh. Hãy nhớ đến bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Zidane trong trận chung kết Champions League 2001/02.

Người kiến tạo cho Zizou vung chân vô-lê tuyệt mỹ là Roberto Carlos, người tiền nhiệm của Marcelo, với pha treo bóng ở gần cột dọc đối phương. Một người Đức như Klopp chắc chắn bị ám ảnh bởi pha bóng ấy. Và nếu bỗng dưng Marcelo bị hạn chế tấn công, Klopp đã thành công một nửa dù trận chung kết chưa bắt đầu. Bởi lẽ điểm yếu nhất của Liverpool là phòng ngự.

Marcelo tâng bóng điệu nghệ với các cầu thủ nhí Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x