Kyle Walker: 'Ở Tottenham không nhiều áp lực như Man City'

Đức Châu
13:54 ngày 14-10-2018
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail, Kyle Walker đã chia sẻ về vị trí ưa thích, những rắc rối quanh vụ chuyển nhượng của anh tới Man City hồi năm 2017. Ngoài ra, hậu vệ đa năng này cũng chia sẻ về mục tiêu của anh ở mùa giải 2018/19.
Kyle Walker: 'Ở Tottenham không nhiều áp lực như Man City'
Đặt trọng tâm ở Champions League

PV: Xin chào Kyle Walker! Anh đã trải qua năm 2018 đầy thành công với hai danh hiệu có được cùng Man City, đồng thời đưa ĐT Anh vào bán kết World Cup 2018. Mục tiêu của anh trong thời gian tới là gì?
- Kyle Walker: Tôi khát khao được bước lên đỉnh vinh quang Champions League và Man City cũng vậy. Tôi và đồng đội muốn làm nên lịch sử cho Man City. Điều đó sẽ đến khi chúng tôi lên ngôi ở Champions League. Ban lãnh đạo đội bóng xem đây là mục tiêu lớn. NHM cũng chờ đợi chúng tôi thể hiện được năng lực trên đấu trường châu lục.

Thế nhưng, đáng tiếc là Man City lại thua ngay trận ra quân Champions League mùa này trước Lyon. Thất bại đó ảnh hưởng như thế nào đến anh và đội bóng?
- Trận thua Lyon khiến tôi rùng mình. Mọi chuyện chưa đến mức ám ảnh, nhưng trận đấu này ở trong tâm trí tôi nhiều ngày. Tôi biết rằng một số đồng đội cũng vậy. Tôi xấu hổ vì cả đội đã chơi rất tệ ngày hôm đó. Thất bại này khiến chúng tôi thận trọng hơn trên đấu trường Champions League. Dù vậy, mục tiêu của đội ở sân chơi châu lục không có gì thay đổi.


Trước khi gia nhập Man City, anh đã thi đấu ở Champions League dưới màu áo Tottenham. Có sự khác biệt nào giữa hai đội bóng này?
- Tại Tottenham, chúng tôi không phải chịu nhiều áp lực. Nhưng Man City thì khác. Chỉ cần một trận thua, chúng tôi sẽ bị giới truyền thông mổ xẻ. Tôi và đồng đội cố gắng không để bị ảnh hưởng nhiều bởi các ý kiến từ bên ngoài. Nhưng việc chơi bóng dưới áp lực cũng có tác dụng tốt là giúp chúng tôi nỗ lực hoàn thiện mình hơn.

Anh hiện là hậu vệ người Anh có giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử. Việc anh rời Tottenham đầu quân cho Man City hồi Hè 2017 từng tốn nhiều giấy mực của báo chí. Anh có chia sẻ gì về vụ chuyển nhượng này?
- Việc gia nhập một đội bóng mạnh và giàu tham vọng như Man City đem đến cho tôi chương mới trong sự nghiệp. Nhưng vụ chuyển nhượng này cũng khiến tôi bị tổn thương. HLV Mauricio Pochettino đã chỉ trích tôi ở cuốn tự truyện xuất bản sau đó. Nhưng nhiều chi tiết trong đó không chính xác. Tôi rất tiếc về điều này, bởi tôi rất kính trọng ông Pochettino.

Muốn trở về cánh phải
Anh đã cùng ĐT Anh vào đến bán kết World Cup 2018. Anh có thể chia sẻ gì về những ngày Hè vừa qua.
- World Cup 2018 sẽ ở trong tôi mãi mãi. Trước khi bước vào giải, không ai nghĩ ĐT Anh tiến xa đến thế. Chúng tôi tự hào về những gì mình làm được. Nhưng phần thưởng lớn nhất là đưa NHM trở lại sát cánh cùng nhau cổ vũ ĐT Anh.

Trong màu áo Man City, anh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Nhưng lên tập trung ĐTQG, HLV Gareth Southgate đưa anh đá trung vệ. Anh cảm thấy trải nghiệm mới này như thế nào?
- Ban đầu tôi cảm thấy rất khó khăn. Tôi phải tự điều chỉnh mình rất nhiều. Việc thi đấu ở vị trí mới là điều không hề dễ dàng. Nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi sẵn sàng thi đấu ở bất cứ vị trí nào. HLV Gareth Southgate yêu cầu và tôi chấp hành. Nhưng thú thật là tôi không thấy mình phù hợp để đá trung vệ. Có thể tới năm 30 tuổi, khi không còn tốc độ, tôi sẽ thích đá trung vệ, nhưng hiện giờ thì tôi muốn chơi ở biên hơn.


Trong những ngày chơi trung vệ ở World Cup 2018, anh có thấy mình hoàn thành tốt công việc?
- Việc đánh giá thuộc về các nhà phân tích và NHM, tôi chỉ cố gắng hết khả năng. Nhưng thú thực là tôi cảm thấy hơi khó xử khi thi đấu tại World Cup. Tôi là hậu vệ phải nhưng lại được sử dụng ở trung tâm hàng phòng ngự. Trong khi đó, ĐT Anh có những trung vệ thực thụ như Gary Cahill, Phil Jones trên băng ghế dự bị. Tôi đôi lúc cảm thấy xấu hổ với họ, nhưng nhiệm vụ của tôi là phải thi đấu hết khả năng ở bất cứ vị trí nào.

Hiện nay, cạnh tranh với anh ở vị trí trung vệ còn có Joe Gomez. Anh có nghĩ mình sẽ được đưa trở lại cánh phải trong tương lai?
- Gomez tiến bộ rất nhanh thời gian qua. Cậu ta là một trung vệ giỏi hơn tôi. Vì thế, tôi nghĩ về lâu dài mình sẽ được trả về vị trí hậu vệ phải.

Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn. Chúc anh một mùa bóng thành công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x