Kylian Mbappe, mặt trăng và mặt đất

Hạnh Nguyễn
09:53 ngày 27-03-2019
Kylian Mbappe vừa phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất cán mốc 30 trận cho ĐT Pháp sau khi đã phá nhiều kỷ lục trước đó. Đã đạt đến tầm một trong những ngôi sao sân cỏ xuất sắc nhất thế giới cho thỏa ước mơ “bay cao tới Mặt Trăng”, Mbappe vẫn giữ được tính giản dị, khiêm nhường của một chàng trai luôn giữ được đôi chân trên mặt đất.
Mbappe, mặt trăng và mặt đất

Mơ tới… Mặt Trăng

Trong trận Pháp thắng Iceland 4-0 vừa qua, Mbappe không chỉ đóng góp một bàn thắng cho Les Bleus. Anh còn ghi dấu ấn riêng khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử cán mốc khoác áo ĐT Pháp 30 trận. Ngôi sao của PSG cán mốc này khi mới 20 tuổi 3 tháng. Anh phá sâu kỷ lục 22 tuổi, 9 tháng mà Karim Benzema lập trước đây. 

Lại nói đến việc Pháp đấu Iceland, sau trận giao hữu giữa 2 đội vào cuối năm ngoái, chuyên gia chạy cánh Johann Berg Gudmundsson của Iceland thốt lên: “Mbappe quá ấn tượng, quá đặc biệt. Mbappe là cầu thủ tốc độ nhất mà tôi được thấy. Và đừng quên rằng tôi đã có kinh nghiệm đối đầu với Ronaldo và Messi rồi”.

Lại nhắc đến Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha này chính là thần tượng của Mbappe. Hình ảnh tường phòng của Mbappe dán kín ảnh Ronaldo từ hồi Mbappe còn bé tí giờ đã thành kinh điển rồi.

Giống như bao fan hâm mộ Ronaldo khác, Mbappe cũng mơ được gặp thần tượng của mình. Trên thực tế, Mbappe đã được thỏa nguyện được trực tiếp gặp Ronaldo hồi Mbappe mới 13 tuổi. Cuộc gặp trên sân tập Valdebebas của Real này do Zinedine Zidane sắp xếp.


Nhưng không giống những fan khác của Ronaldo, khao khát lớn nhất của Mbappe không phải được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với Ronaldo. Mục tiêu mà anh đặt cho mình là có ngày được trực tiếp so tài với Ronaldo trên sân cỏ và có ngày có thể vươn cao hơn thành tích của thần tượng. Đó là động lực để Mbappe không ngừng nỗ lực rèn luyện phấn đấu, từ hồi còn là cậu nhóc lon ton trong đội bóng nhí AS Bondy ở ngoại ô của Paris.

Một ví dụ đáng nể phục khác về khao khát “vươn cao hơn ngôi sao” của Mbappe liên quan đến Thierry Henry. Mbappe có may mắn được gặp trực tiếp Henry từ hồi Mbappe mới lên 5 tuổi. Henry có thể chỉ coi chú nhóc Mbappe như bao chú nhóc khác cũng khao khát được giao lưu với mình. Còn Mbappe thì cứ âm thần theo đuổi khát khao “có ngày làm được hơn những gì Henry đã làm”. 

Ngày 2/12/2015, Mbappe vào sân thay Fabio Coentrao ở phút 88 trong trận Monaco hòa Caen 1-1 ở Ligue 1. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội Một của Monaco, khi mới 16 tuổi 347 ngày. Kỷ lục mà Henry xác lập ở Monaco từ 21 năm trước đó đã bị xô đổ. Ngày 20/2/2016, Mbappe ghi bàn vào lưới Troyes khi mới 17 tuổi 62 ngày. Anh lại trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho đội Một của Monaco. Một lần nữa kỷ lục của Henry bị xô đổ.

Henry trầm trồ: “Mbappe giàu tài năng, giàu khao khát và luôn không ngừng nỗ lực. Với trái bóng trong chân, cậu ấy có thể làm bất cứ những gì mình muốn”.


Thân mẫu Fayza kể ngay từ nhỏ Mbappe không chỉ chăm chỉ tập luyện trên sân bóng. Về nhà, Mbappe cũng rất miệt mài, kiên trì học hỏi các ngôi sao thi đấu qua TV. Theo lời bà Fayza, hồi đó Mbappe có thể xem liền 4, 5 trận không biết chán.

Còn bản thân Mbappe thì hóm hỉnh nói về tham vọng của mình: “Nếu đã ước mơ, tốt nhất cứ mơ bay cao tới Mặt Trăng. Theo cách ấy, nếu có thất bại thì ít ra ta cũng chạm tới những đám mây”.

Đôi chân trên mặt đất

Với những gì Mbappe đã và đang thể hiện, người hâm mộ hẳn đều tin rằng anh đang trên hành tình vượt trên những đám mây để bay tới Mặt Trăng như anh từng ví von. Anh hiện là cầu thủ đắt giá thứ 2 thế giới (chỉ sau mỗi Neymar).

Đang rộ lên tin đồn Real sẵn sàng biến Mbappe thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Rất nhiều người dự đoán Mbappe trong tương lai sẽ vượt mặt Ronaldo và Messi để trở thành vua mới của bóng đá thế giới.

Về tầm vóc ngôi sao, Mbappe đúng là đang trên hành trình vươn tới Mặt Trăng. Còn về tính cách và nếp sống, anh vẫn giữ được đôi chân trên mặt đất. Chàng trai 20 tuổi sinh ra và lớn lên ở ngoại ô Paris vẫn cực giản dị, khiêm nhường. Thân phụ Wilfried của Mbappe chia sẻ: “Kylian vẫn chọn sống trong một phòng ở trung tâm huấn luyện của đội nhà, cho dù nó thừa tiền để có thể tậu villa sang chảnh với bể bơi riêng.

Nhưng tính Kylian là thế và nó cũng được chúng tôi giáo dục như thế. Kylian đã được thấy rất nhiều cầu thủ lãng phí tài năng vì không giữ được đôi chân trên mặt đất. Nó không muốn theo những vết xe đổ ấy. Từ lâu, tôi cũng luôn thuyết phục con trai mình ở luôn trong trung tâm huấn luyện cho lành”.

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Time hồi năm ngoái, Mbappe thật thà tâm sự về lời mẹ dạy: “Mẹ tôi luôn nhắc nhở rằng trước khi trở thành một cầu thủ lớn, tôi phải trở thành một người đàng hoàng, tử tế đã. Tôi cũng tự thấy rằng những cầu thủ vĩ đại nhất, những ngôi sao vĩ đại nhất chính là những người đàng hoàng nhất, những người biết tôn trọng người khác nhất”.

Sau khi cùng Pháp vô địch World Cup 2018, Mbappe dành toàn bộ tiền thưởng của mình làm từ thiện. Anh chia sẻ: “Số tiền này không thay đổi cuộc sống của tôi, nhưng có thể làm thay đổi cuộc sống của nhiều người”.

HLV Thomas Tuchel của PSG đúc kết: “Mbappe trở nên xuất sắc hơn tất cả những sao trẻ khác một phần vì cậu ấy thường chịu khó dành thời gian rảnh ngồi tự mổ xẻ các trận đấu trên TV, trong khi số còn lại còn đang mải mê đi cua gái và tiêu xài phung phí”.


Ăn mừng siêu dễ thương
Ngay sau mỗi lần ghi bàn, Mbappe đều làm động tác khoanh tay ăn mừng trông rất dễ thương. “Sự tích” của màn ăn mừng hiếm thấy trong giới cầu thủ này càng dễ thương.


Mbappe chia sẻ thực ra người “phát minh” ra động tác ăn mừng ấy là cậu em Ethan của anh. Cứ sau mỗi lần đánh bại ông anh nổi tiếng của mình trong trò “đá bóng FIFA” là Ethan đều khoanh tay ăn mừng đầy khoái chí như vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x