Lịch sử ủng hộ Croatia vô địch World Cup 2018

Quang Hoà
Từ 17:09 ngày 12-07-2018
ĐT Croatia không được đánh giá cao như Pháp ở trận chung kết World Cup 2018, nhưng họ vẫn có thể lạc quan vào khả năng sẽ lên ngôi vô địch nếu căn cứ vào một lý do chẳng liên quan gì đến tương quan 2 đội.

Lý do ở đây chính là đang tồn tại một quy luật cứ sau 20 năm thế giới lại xuất hiện một nhà vô địch World Cup mới. Thật vậy, nếu lấy World Cup 1938 ra làm cột mốc thì quy luật trên đã ứng nghiệm lần lượt với Italia, Brazil, Argentina và Pháp và chưa từng bị phá vỡ.

Điều đó cũng có nghĩa, chỉ cần căn cứ vào chu kỳ nói trên thì Croatia chứ không phải Pháp sẽ giành cúp vàng thế giới năm nay. Lý do là bởi cách đây tròn 2 thập kỷ đội bóng áo lam đã đè bẹp Brazil 3 bàn không gỡ trong trận chung kết để lên ngôi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại chính xứ sở lục lăng.

Trong khi đó, Croatia trước đây chẳng những chưa vô địch thế giới lần nào mà họ thậm chí mới chỉ tiến xa nhất là tới vòng bán kết. Nếu lịch sử lặp lại, đội bóng từng về đích thứ 3 tại World Cup 1998 này sẽ gia nhập hội những nhà vô địch thế giới hiện có Italia, Uruguay, Brazil, Đức, Argentina, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. 

Cứ 20 năm World Cup lại có đội vô địch thế giới lần đầu tiên
1938: Italia
1958: Brazil
1978: Argentina
1998: Pháp
2018: ?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x