Liverpool cần cảnh giác sự khó lường của Real

Quang Hoà Quang Hoà
20:11 ngày 08-05-2018
Nếu chứng kiến những gì Real Madrid vừa làm được trong trận Siêu kinh điển diễn ra tại Nou Camp (hòa Barcelona 2-2), Liverpool hẳn có lý do để lo lắng về đối thủ mà họ sẽ gặp ở chung kết Champions League 2017/18.
Liverpool cần cảnh giác sự khó lường của Real
Sự đáng sợ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nằm ở chỗ họ thực sự quá khó lường. Dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba Zinedine Zidane, ngay cả vấn nạn chấn thương hay có cầu thủ nào đó trong đội chơi phập phù cũng không đủ khiến Real phải gặp rắc rối.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Real lúc này quả đúng là một tập thể khó bị đánh bại. Đơn giản, họ không có một đội hình hay lối chơi cơ bản để các đối thủ có thể dựa vào đó mà đưa ra kế hoạch đối phó. 

Điều dễ thấy nhất ở "Kền kền trắng" chính là sự linh hoạt. Nhờ phẩm chất này, họ có thể phòng ngự tùy theo cách tấn công của đối phương và ngược lại. Chính bởi cứng nhắc và giáo điều là những thứ không tồn tại ở Bernabeu, đội bóng của HLV Zidane thường xuyên giành được những kết quả có lợi theo nhiều cách khác nhau. 

Thực tế thì hồi mùa Hè năm ngoái Real không hề mua sắm mạnh tay. Những tân binh làng nhàng cỡ Marcos Llorente, Dani Ceballos, Borja Mayoral hay Jesus Vallejo hầu như không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng vẫn chứng tỏ được phẩm chất của một tên tuổi lớn khi sở hữu nhiều mắt xích đa năng luôn sẵn sàng tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.


Không khó để nhận ra ở Real hiện giờ chỉ có 6 cầu thủ thường xuyên đá chính là Keylor Navas, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Toni Kroos và Luka Modric. Phần còn lại, kể cả những tên tuổi lớn như Dani Carvajal hay Cristiano Ronaldo, đều không có được vinh dự trên. Chính vì thực tế này mà khi Carvajal hay Ronaldo phải ngồi ngoài vì chấn thương thì Real cũng không đến mức hoảng loạn.

Trong khi đó, hai tiền vệ Mateo Kovacic và Casemiro thường được HLV Zidane sử dụng luôn phiên. Thậm chí, bạn có lẽ cần phải có bằng tiến sỹ mới hiểu được sự logic trong việc Zizou kết hợp những nhân tố Lucas Vazquez, Gareth Bale, Marco Asensio và Karim Benzema với nhau.

Ở trận Real hòa Barca 2-2 cuối tuần qua, quân bài quan trọng nhất bên phía đội khách là Ronaldo chỉ đá được đến hết hiệp 1 trước khi phải nhường chỗ cho Asensio vì chấn thương. Việc Asensio, Benzema và Bale cùng xuất hiện trên hàng công Real là điều khá lạ lẫm, bởi đây là điều không xảy ra kể từ trận đấu giữa Real và Las Palmas hồi cuối tháng Ba tới giờ.

Dẫu vậy, Real vẫn có thể thăng hoa với bộ ba trên. Bằng chứng là Bale đã có màn trình diễn ấn tượng nhất trong năm nay. Về phần mình, Asensio chính là người tung ra đường chuyền quyết định để ngôi sao người xứ Wales dứt điểm một chạm cân bằng tỷ số 2-2 cho các vị khách. Cũng cần phải nói thêm rằng, những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị như Vazquez (thay Nacho) hay Kovacic (thay Kroos) đều giúp lối đá của Real trở nên thanh thoát hơn.


Thời gian qua, nhiều nhà phê bình đã chỉ trích HLV Zidane không có hệ thống chiến thuật đặc trưng của riêng mình. Họ cho rằng thuyền trưởng Real được hưởng lợi vì đội bóng của ông có quá nhiều tiền và ngôi sao trong đội hình. Tất cả dường như không hiểu thực tế là HLV Zidane có quá nhiều giải pháp, trong khi các cầu thủ của ông đẳng cấp tới mức "nhạc nào cũng nhảy được".

Tất nhiên không thể không nhắc tới sức mạnh tinh thần của Real, nhưng cầu thủ của họ nếu chỉ nhiệt tình mà không giỏi thích nghi thì đội bóng của HLV Zidane chẳng thể thành công đến thế. Ở trận đấu tại Nou Camp vừa rổi, chúng ta đã được thấy Barca hùng mạnh phải liên tục điều chỉnh lối đá để chống lại phong cách lạ lùng của Real. 

Điều tương tự cũng có thể xảy đến với Liverpool trong trận chung kết Champions League diễn ra tại Kiev. Nếu muốn thu được kết quả có lợi, thầy trò HLV Klopp cần phải hết sức cảnh giác và đừng cố "bắt bài" Real, đội bóng đang thể hiện bản lĩnh đáng nể qua lối chơi không thể đoán trước.

Những tình huống gây tranh cãi trong trận El Clasico


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x