Maradona: 'Sampaoli không xây dựng nổi một đội bóng'

PHƯƠNG MINH
Từ 10:24 ngày 16-06-2018
Tối mai, Argentina sẽ có trận ra quân ở World Cup 2018 gặp Iceland. Nhưng thay vì đưa ra những lời khích lệ thầy trò HLV Jorge Sampaoli thì Diego Maradona, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Albiceleste, lại dành cho đội nhà những lời chỉ trích khắt khe...

Trong đợt World Cup 2018, Maradona đã nhận lời làm host cho chương trình “De la mano del Diez” (Trong bàn tay của số 10) của teleSUR, kênh truyền hình có trụ sở ở Venezuela. Và ngay số đầu tiên của chương trình phân tích World Cup được phát sóng hàng ngày, “Cậu bé vàng” đã quăng bom. Cựu danh thủ này đã chĩa thẳng mũi dùi về phía HLV Sampaoli cũng như đội tuyển Argentina.

Maradona nhận xét: “Về Argentina, tôi có thể khẳng định rằng HLV (Sampaoli) vẫn chưa xây dựng được một đội bóng thực sự”. Cụ thể, cựu danh thủ này phân tích: “Tôi không thể nói rõ ràng tất cả vì tôi không có mặt ở đại bản doanh của Argentina, nhưng chúng tôi dựa dẫm quá nhiều vào Messi trên hàng công, vào Otamendi ở tuyến sau và cả Kun Aguero, dù lẽ ra cậu ấy phải bùng nổ hơn nữa”.

Maradona cũng cho rằng chính sự phụ thuộc ấy đã khiến Albiceleste không xây dựng được một lối chơi cụ thể, mà chỉ giành chiến thắng nhờ khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân. Mấu chốt của điều đó, theo Maradona nằm ở hàng tiền vệ. Ông không chê trách gì việc xây dựng lối đá pressing từ phần sân đối phương của HLV Sampaoli. 

Chỉ có điều, những con người mà chiến lược gia này lựa chọn lại không phù hợp. “Hàng tiền vệ của Argentina, nói một cách ngắn gọn và thẳng thắn, là quá chậm chạp. Chính vì thế, họ không thực hiện được yêu cầu pressing mà HLV yêu cầu”, Maradona nhận xét. Mà về mặt này, rõ ràng là “Cậu bé vàng” không sai, khi Sampaoli đã mang đến Nga một tuyến giữa già cỗi gồm những Javier Mascherano (34 tuổi), Lucas Biglia (32), Enzo Perez (32) và Ever Banega (29).

HLV Sampaoli bị Maradona chỉ trích là quá phụ thuộc vào một vài cá nhân
HLV Sampaoli bị Maradona chỉ trích là quá phụ thuộc vào một vài cá nhân

Maradona phân tích: “Hàng tiền vệ đưa được quá ít bóng lên phía trước, nên không trở thành cầu nối giữa công và thủ”. Không chỉ vậy, ngôi sao số 1 trong lịch sử bóng đá Argentina tỏ ra khá bi quan về cơ hội của đội nhà. Ông thậm chí còn e ngại, Albiceleste sẽ phải về nước sớm. Ngược lại, Maradona đã đánh giá rất cao khả năng tiến xa của những tên tuổi lớn khác như Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ và thậm chí, cả 2 đội bóng Nam Mỹ khác là Uruguay và Colombia.

Tất nhiên, không phải vô cớ mà Maradona có những nhận xét tiêu cực như vậy về Sampaoli và đội tuyển Argentina. Bởi trên thực tế, mối quan hệ giữa 2 người vốn đã rất xấu. Ngay từ tháng 4/2017, khi Sampaoli chuẩn bị được bổ nhiệm dẫn dắt Albiceleste, Maradona đã nhận xét trên đài phát thanh Radio Rivadavia: “Dù đưa Chile lên đỉnh cao, Sampaoli đã không giải quyết được tình trạng lộn xộn ở đội bóng này ở giai đoạn cuối. Ông ta cũng chưa làm được điều gì ở Sevilla và theo tôi, không phải là người thích hợp để dẫn dắt ĐTQG”.

Đến tháng 2/2018, Maradona lại một lần nữa đăng đàn chỉ trích đồng nghiệp khi khẳng định trên tờ Diario Popular: “Sampaoli chẳng biết cái quái gì cả, trừ việc sắp được ăn món gì ở nhà bạn mình”. “Cậu bé vàng” khi ấy còn ca cẩm là: “Trừ Messi, cả thế giới đã không còn tôn trọng Argentina nữa. Giờ chẳng ai còn sợ chúng ta cả”. Nhìn vào những phát biểu ấy, chuyện Maradona “dìm hàng” Sampaoli thêm lần nữa đúng là chẳng có gì lạ. Chỉ có điều, lần này ông đã đưa ra những lời chỉ trích ở thời điểm không thích hợp chút nào.

Vẹt Natasha dự đoán kết quả trận Argentina - Iceland


Bilardo cũng phản đối Sampaoli
Không chỉ Maradona, một tên tuổi lớn khác của bóng đá Argentina là Carlos Bilardo cũng không thích Sampaoli. Khi được hỏi về việc HLV này sắp được bổ nhiệm dẫn dắt ĐTQG, chiến lược gia từng vô địch World Cup 1986 cùng Albiceleste tuyên bố trên tờ Marca: “Hay thảo luận với tôi về những HLV thực sự, đừng nói về một HLV hạng bét”.

54,5% - Với 6 chiến thắng sau 11 trận đấu (hòa 3, thua 2), Jorge Sampaoli chính là HLV có tỷ lệ thắng thấp thứ 2 trong 10 đời HLV gần nhất của đội tuyển Argentina. Sampaoli chỉ hơn được đúng người tiền nhiệm Edgardo Bauza (thắng 37,5%).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x