Marcelo và những chấn thương lãng xẹt dịp World Cup

HẠNH NGUYỄN
Từ 09:09 ngày 30-06-2018
Marcelo bị chấn thương lưng trong trận Brazil - Serbia nhưng các bác sỹ xác định nguyên nhân do… đệm khách sạn. Nhìn lại những ca chấn thương ngay trước và trong các kỳ World Cup thì chấn thương của Marcelo vẫn chưa phải “củ chuối” nhất.

Marcelo không phải ngoại lệ
Chấn thương lãng xẹt của Marcelo là một trong những chủ đề được nhiều người bàn tán nhất trong giai đoạn tạm nghỉ giữa vòng bảng và vòng 1/8. Trận Brazil - Serbia vừa qua mới diễn ra được 9 phút, Marcelo đã phải chống tay lên lưng xin thay người rồi. Bác sỹ của ĐT Brazil, Rodrigo Lasmar sau đó thông báo Marcelo bị co cứng dây chằng cột sống. Nguyên nhân do đệm giường khách sạn nơi ĐT Brazil trú quân ở Moscow mà ra. Đệm ở đây mềm hơn đệm mà Marcelo quen nằm khiến lưng anh gặp vấn đề.

Về cơn đau của Marcelo, có thể nói gọi là chấn thương cũng được mà gọi là tai nạn cũng chẳng sai. Ở kỳ World Cup này, Marcelo thực ra không phải trường hợp duy nhất dính chấn thương kiểu “củ chuối” như vậy. Thành phần ĐT Ba Lan thậm chí ghi nhận đến 2 ca chấn thương chẳng ai ngờ.

Marcelo nguy cơ lỡ vòng 1/8 vì cái đệm trong khách sạn tại Nga quá mềm
Marcelo nguy cơ lỡ vòng 1/8 vì cái đệm trong khách sạn tại Nga quá mềm

Tiền đạo Arkadiusz Milik bất ngờ bị đau tay trước trận ra quân với Senegal. Nếu đau vì tranh chấp, va chạm trên sân tập thì chẳng nói lại làm gì. Đằng này Milik bị đau khi đi xem… cá heo biểu diễn tại Sochi. Bất cẩn thế nào Milik vấp ngã vào vũng nước, chống tay và bị đau. Đây đúng là trường hợp đi thư giãn lại thành than dữ.

Đồng đội Kamil Glik của Milik thì ngay trước giải bị chấn thương vai trên sân tập vì “bệnh sĩ”. Đá trung vệ nhưng Glik lại cứ thích biểu diễn tuyệt kỹ “xe đạp chổng ngược” như Cristiano Ronaldo với Gareth Bale. Tuyệt kỹ đâu chẳng thấy, chỉ thấy Glik chổng kềnh rồi nhăn nhó đau đớn.

Canizares mất World Cup 2002 vì lọ kem cạo râu
Canizares mất World Cup 2002 vì lọ kem cạo râu

Vẫn còn may cho những trường hợp kể trên là chấn thương của họ không nghiêm trọng. Không ai trong số này bị mất World Cup vì những chấn thương trời ơi đất hỡi ấy.

Mất World Cup siêu lãng xẹt
Một số trường hợp dính chấn thương lãng nhách khác thì không được may mắn như các trường hợp kể trên. Kinh điển nhất phải kể đến “số nhọ” của Santiago Canizares trước thềm World Cup 2002. Người gác đền của Valencia hồi ấy được xác định là thủ môn bắt chính của Tây Ban Nha. Ai dè một lần ma xui quỷ khiến thế nào Canizares sơ ý đánh rơi lọ kem cạo râu trúng chân. Anh bị chấn thương ngón chân và mất luôn World Cup. Về sau, cứ hễ nhắc đến những ca chấn thương “củ chuối” nói chung trong thể thao thì Canizares luôn được nêu hàng đầu.

Emerson lỗi hẹn với World Cup 2002 vì một lần  bốc đồng làm thủ môn
Emerson lỗi hẹn với World Cup 2002 vì một lần bốc đồng làm thủ môn

Cũng sát thềm World Cup 2002, tiền vệ Emerson phải lỡ hành trình cùng Brazil sang Nhật Bản và Hàn Quốc tranh tài vì một lần trót “tăng động” trên sân tập. Là tiền vệ nhưng Emerson lại cứ thích thử tài làm thủ môn. Khi cố bay người cản phá cú sút của Rivaldo, Emerson dính chấn thương vai và phải nói lời “bái bai” với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Tai nạn xui xẻo ấy có lẽ là trường hợp mất World Cup đáng tiếc nhất trong hồ sơ những ca chấn thương lãng xẹt. Vì một phút bốc đồng này mà Emerson phải nhường lại suất đá World Cup 2002 cho Ricardinho, phải nhường lại băng đội trưởng cho Cafu. Và đáng tiếc nhất, Emerson không được cùng Brazil vô địch kỳ World Cup ấy.

Lewin sau động tác ăn mừng quá khích là nằm cáng rời World Cup
Lewin sau động tác ăn mừng quá khích là nằm cáng rời World Cup

World Cup 2014, thậm chí đến cả… chuyên gia thể lực Gary Lewin của ĐT Anh cũng phải bỏ giải giữa chừng vì sướng quá hóa lố. Ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 của Tam sư trong trận gặp Italia tại vòng bảng, Lewin nhảy cả người lên đầy phấn khích nhưng lại chấn thương khi tiếp đất. Sau đó, Lewin phải rời sân bằng cáng và chia tay ngày hội bóng đá trên đất Brazil luôn. Bài học “vui thôi đừng vui quá” này hẳn là sẽ theo Lewin đến hết đời.

HLV Southgate không đá cũng chấn thương
Những chấn thương “củ chuối” tại World Cup không tha cả giới cầm quân. HLV Gareth Southgate của ĐT Anh những ngày qua phải dùng băng treo tay. Hỏi ra mới biết Southgate bị trật khớp vai khi đang chạy bộ gần đại bản doanh của Tam sư.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x