Messi, bây giờ hoặc không bao giờ nữa

Đỗ Hiếu
Từ 11:02 ngày 26-06-2018
Không có lựa chọn nào khác cho Lionel Messi. Anh phải đứng lên dẫn dắt Argentina vượt qua cửa tử. Nếu cố gắng 100% là chưa đủ, thì Messi phải “đá đến chết” (nếu thật sự tồn tại khái niệm này) trong trận đấu quyết định với Nigeria vào đêm nay.

Rốt cuộc thì mục tiêu của Lionel Messi tại World Cup lần này là gì, ngoài việc cố gắng giành chức vô địch thế giới lần đầu tiên? Messi muốn cúp thế giới. Hơn thế nữa, Messi muốn dẫn dắt Argentina vô địch, như Diego Maradona đã làm được vào năm 1986. Messi muốn đóng vai “siêu anh hùng” của Argentina tại giải lần này, vì thế mà anh đã rút lại lời từ giã đội tuyển trong năm qua, và vì thế mà có tin đồn, anh yêu cầu đồng đội sớm giúp Barcelona vô địch La Liga 2017/18, để dồn sức cho giải đấu trên đất Nga.

Thế thì còn chờ đợi gì nữa, Messi? Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dốc sức đá trận bóng, như thể ngày mai không được chơi bóng nữa. Hai trận đầu vòng bảng đã cho thấy chất lượng các đồng đội của Messi tại ĐT Argentina thấp hơn nhiều đồng đội của Messi ở Barcelona. Vậy nên, chẳng còn cách nào khác, ngoài việc Messi một lần nữa đứng lên, làm tất cả mọi việc để giúp Argentina chiến thắng Nigeria. Phải thắng đã, sau đó mới trông chờ Iceland không thể có 3 điểm, trong trận đấu cùng giờ với Croatia.

Muốn làm Maradona, Messi không chỉ cần xăm trổ đầy mình, và để râu thật rậm cho ra dáng thủ lĩnh. Anh phải làm một thủ lĩnh thật sự. Anh phải bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám ấy đi. Bỏ ngay cái thái độ sợ hãi ống kính máy quay ấy đi. Chẳng có đội trưởng đội tuyển quốc gia nào quảng bá cho hình ảnh nước mình bằng cái cúi mặt sợ hãi, khi bài quốc ca vừa chấm dứt, và thậm chí khi bóng còn chưa lăn.

Messi phải đứng dậy và chiến đấu trong trận chiến sinh tử với Nigeria đêm nay
Messi phải đứng dậy và chiến đấu trong trận chiến sinh tử với Nigeria đêm nay

Messi có nhìn đội trưởng Panama, Román Torres đã khóc, và chiến đấu, trong trận đầu tiên của đất nước ở World Cup? Hãy nhìn dáng dấp của Cristiano Ronaldo, dáng dấp của Harry Kane, tinh thần thép của Toni Kroos (dẫu Kroos không mang băng đội trưởng ĐT Đức) trong các trận vừa qua ở World Cup 2018. Đấy mới là thủ lĩnh!

Có thể đây sẽ là bài học khó khăn nhất trong cuộc đời của anh: Vứt đi chính mình để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Vứt đi sự sợ hãi. Vứt đi sự chán chường. Vứt đi cố tật nhút nhát của bản thân. Cạnh tranh với Ronaldo cả sự nghiệp, cố gắng trở thành Maradona cả sự nghiệp, có lẽ đây là lúc Messi học từ chính kẻ thù. Hãy như Ronaldo: Tự tin nhất và thư thái nhất trong những giây phút giữa lằn ranh sống - chết.

Rõ ràng, cách Ronaldo sút quả phạt quyết định tỉ số 3-3 trong trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, là thứ Messi chưa thể có cho sự nghiệp. Nếu như bóng đá cũng là một chặng đường để hoàn thiện bản thân, thì hơn lúc nào hết, Messi cần phải chiến thắng được điểm yếu nhất của mình ở trận này.

Nói gở, nếu Messi thất bại, thì cũng sẽ không ai trách anh nữa, nếu bằng 200% những gì anh có, anh cống hiến một trận đấu của cả cuộc đời cho Argentina. Ít nhất, hãy cứ đá hết mình đi. Vì Tango, vì chính anh. Để những giấc mơ không còn day dứt.

Sút nhiều nhất, vẫn tịt ngòi
Sau 2 trận vòng bảng gặp Iceland và Croatia, Lionel Messi đã thực hiện 12 cú dứt điểm - nhiều nhất tại World Cup 2018, và vẫn tịt ngòi. Trong số những cú dứt điểm này có một quả phạt đền bị cản phá trong trận đấu với Iceland. Sau Messi, Sergio Aguero chỉ có 4 cú dứt điểm sau 2 trận, và đã ghi 1 bàn.

Vẹt Natasha dự đoán trận Nigeria - Argentina 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x