Messi đã sẵn sàng chinh phục nước Nga

BÙI HUY (lược dịch)
Từ 06:25 ngày 13-06-2018
“Sau thất bại ở trận chung kết World Cup cách đây 4 năm, Messi đã hóa thân thành ngôi sao dẫn dắt lối chơi vĩ đại. Tại nước Nga lần này, anh đã sẵn sàng đưa ĐT Argentina bước lên đỉnh vinh quang”. Đó là nhận định của Tim Vickery - nhà báo người Anh đã sinh sống ở Brazil từ năm 1994 và là chuyên gia bóng đá Nam Mỹ cho BBC Sport, World Soccer, ESPN.
“Ngày mai World Cup 2018 sẽ khởi tranh. Có rất nhiều đội bóng, nhiều cá nhân xuất sắc để trông đợi. Tuy nhiên, Lionel Messi sẽ là ngôi sao mà không ai có thể bỏ qua khi theo dõi giải đấu tại nước Nga. Anh là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất lịch sử, không muốn nói là tài năng nhất ở môn thể thao này. Tại nước Nga tới đây, Messi sẽ bước vào cơ hội có thể nói là cuối cùng để vô địch World Cup. Anh mang tránh nhiệm của một siêu nhân giải cứu cho chính mình và giải cứu cho cả đội bóng Argentina.

Messi đã sẵn sàng. Anh vừa có một mùa giải thành công, khi giúp Barca đoạt cả 2 giải đấu quốc nội là La Liga và Cúp Nhà Vua. Người ta cũng nói, Messi còn vừa trải qua một mùa giải xuất sắc nhất với tư cách một cầu thủ, khi đã biến mình trở thành một nhà đạo diễn thiên tài, chứ không chỉ còn là một cầu thủ biết đột phá và ghi bàn. Khả năng lãnh đạo, điểm yếu của Messi trước đây, đã được cải thiện.

Tất nhiên, Messi vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn khi thi đấu ở ĐT Argentina hơn là ở Barca. Bên cạnh anh sẽ không có những Iniesta, Pique và Busquets, những ngôi sao ở đẳng cấp siêu việt. Quan trọng không kém là anh và họ tập luyện cùng nhau hàng ngày, thi đấu cùng nhau hàng tuần. Họ hiểu Messi sẽ di chuyển như thế nào và ngược lại anh cũng hiểu họ như vậy. Tại Argentina, thật khó có thể tìm được ai như Iniesta, Pique hay Busquets.

Tuy nhiên với Messi, điều đó không còn đáng để phàn nàn. Anh sẽ trải qua những trận đấu cuối cùng tại World Cup, gần như cả trong màu áo ĐTQG. Leo sẽ chia tay sân cỏ quốc tế sau giải đấu tại Nga đã được nói đến gần đây. Messi sẽ phải chiến đấu, sẽ phải tỏa sáng rực rỡ nhất có thể, bất kể đồng đội quanh anh là ai. Messi hiểu điều đó và anh đã và đang làm tất cả để biến thành một “thiên thần” tại Nga.


Messi có thể làm được hay không? Câu trả lời là tại sao không! Messi đã giúp Argentina đi đến trận chung kết World Cup 2014, chỉ chịu thua Đức ở hiệp phụ và bởi sự kém may mắn. Messi như đã nói đã sẵn sàng cho tất cả. Anh đã xuất sắc hơn so với 4 năm trước về phương diện cầu thủ, đã trở thành một ngôi sao đủ sức đưa cả một đội bóng tiến lên, như với Barca ở mùa vừa rồi. Anh không còn thiếu gì thể tái hiện hình ảnh thần thánh của Diego Maradona tại Mexico 1986. 

Messi thực tế đã đưa Argentina tới World Cup 2018. Xin nhắc lại thống kê tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ là trong 8 trận đấu Argentina vắng Messi, họ chỉ giành được 7 điểm. Còn trong 10 trận có anh, con số này được nhân lên tròn 3 lần: 21 điểm. Messi cũng chính là người ghi cả 3 bàn giúp Argentina đánh bại Ecuador 3-1 ở loạt trận cuối cùng để lách qua khe cửa hẹp đến nước Nga.

Messi đã hoàn hảo hơn nhiều so với cách đây 4 năm khi Argentina gục ngã trước Đức ở Brazil 2014. Anh đã làm mới mình và đã sẵn sàng chinh phục cả nước Nga mùa Hè này!”
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x