X-player Diego Lainez

'Messi Mexico' cần chưa đầy 2 năm để so tài cùng thần tượng

Bạch Lang
14:41 ngày 13-01-2019
Lionel Messi là nguồn cảm hứng cho hàng ngàn cầu thủ trẻ nhưng với Diego Lainez, người ta mới thực sự thấy sự ảnh hưởng là lớn như thế nào.
'Messi Mexico' cần chưa đầy 2 năm để được tranh tài cùng thần tượng


Sau khi giúp Club America giành danh hiệu vô địch Apertura 2018, Lainez đã đóng gói hành lý để bước vào một hành trình mới, nơi anh sẽ được đối mặt với thần tượng của đời mình, siêu sao Lionel Messi.

Rạng sáng ngày thứ Năm, Real Betis hào hứng thông báo họ đã ký hợp đồng với thần đồng người Mexico có thời hạn 5 năm rưỡi. Anh sẽ góp mặt trong đội hình của câu lạc bộ xứ Andalusia trong nửa sau của mùa giải hiện đang khá thành công (xếp thứ 6 ở La Liga 2018/19).

Đối với Lainez, đây là một bước tiến đáng tự hào bởi anh chưa bao giờ giấu diếm khát khao được thi đấu ở một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhưng liệu chàng trai 18 tuổi có thể sớm đạt được thành công tại Betis giống như người đồng hương Hirving Lozano đã làm được tại PSV?

Trước khi sang châu Âu, Lozano từng có 3 năm thi đấu chuyên nghiệp cho đội 1 của Pachuca. Nhưng với Lainez, thời gian còn quá ít để có thể đánh giá được năng lực thực sự của chàng trai mới qua tuổi 18 này.

Lainez đã chính thức đầu quân cho Betis ở tuổi 18
Lainez đã chính thức đầu quân cho Betis ở tuổi 18

Lainez có trận ra mắt chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi một cách khá may mắn. HLV của Club America khi đó là Ricardo La Volpe dự định sẽ cho Gerson Torres tham dự trận đấu với Cruz Azul vào ngày 19/3/2017. Tuy nhiên ông quên mất rằng tuyển thủ U20 Costa Rica chưa được đăng ký thi đấu và bất đắc dĩ phải chọn Lainez là người thay thế.

Bất ngờ nhận được cơ hội, Lainez đã tận dụng theo cách không thể tuyệt vời hơn và từ đó chính thức được lên đội 1 trong đội hình của La Volpe cũng như người kế nhiệm của ông là Miguel Herrera.

Những màn trình diễn chói sáng sau đó trong màu áo của Club America, U20 Mexico và ĐTQG Mexico đã biến anh thành hiện tượng trong làng bóng Mexico và được gọi với biệt danh "Messi của Mexico".

Chính bản thân Lainez cũng thừa nhận mình chịu ảnh hưởng rất lớn từ phong cách thi đấu của siêu sao người Argentina. "Tôi thực sự chịu ảnh hưởng từ Messi", anh chia sẻ trên trang Goal vào năm 2016. "Tôi thích cách chơi của anh ấy và luôn cố gắng học theo những kỹ năng mà anh ấy vẫn luôn thể hiện trên sân cỏ".

"Tôi thích đi bóng qua nhiều cầu thủ đối phương, thích phối hợp đập nhả nhưng cũng thích dứt điểm từ xa. Tôi có thể chơi như một số 10 hoặc bất kỳ vị trí nào nơi hàng tiền vệ đồng thời có thể thi đấu tốt bằng cả hai chân", Lainez nói thêm.

Lainez có phong cách thi đấu giống với thần tượng Messi
Lainez có phong cách thi đấu giống với thần tượng Messi

Đó có thể là một sự tự đánh giá hoàn toàn chính xác về bản thân nhưng dường như có đôi chút tự tin thái quá nơi một cầu thủ trẻ 18 tuổi mới có chưa đầy 2 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Với độ tuổi như Lainez, anh cần được thi đấu thường xuyên nhưng sẽ không dễ dàng làm được điều này ngay ở Betis. Thậm chí ngay cả ở Club America, Lainez cũng còn chưa chiếm được suất đá chính thường xuyên.

Anh cũng cần nâng cao hơn nữa về mặt thể chất, sức bền và kỹ năng dứt điểm để có thể cạnh tranh ở giải đấu đầy khốc liệt như La Liga. 

Lainez sở hữu nền tảng rất tốt mà không nhiều cầu thủ trẻ có được. Anh cũng không phải chịu áp lực phải trở thành ngôi sao như nhiều đàn anh đồng hương mà có nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để phát triển đúng lộ trình.

Lainez liệu có thành công như người đồng hương Lozano
Lainez liệu có thành công như người đồng hương Lozano

Con đường mà Lainez đang đi có hơi hướm giống với Jesus "Tecatito" Corona, người đã rời Monterrey khi còn rất trẻ để chuyển tới thi đấu ở Hà Lan trước khi thành danh ở Porto như hiện tại.

Mặc dù vậy, không ai dám chắc Lainez sẽ thành công như Corona và Lozano. Rất nhiều ngôi sao của Mexico đã phải hồi hương trong thất vọng như Diego Reyes hoặc chỉ có thể nở muộn như Raul Jimenez.

Dù sao thì việc Lainez chuyển đến châu Âu nên được coi là một tin tốt cho NHM bóng đá Mexico. Anh đã có một bước đi đầy táo bạo ở độ tuổi của mình và hy vọng sẽ sớm trở thành ngôi sao của cả Betis lẫn El Tri.

Vài nét về Diego Lainez

Ngày sinh: 9/6/2000
Chiều cao: 1m67
Vị trí: Chạy cánh

CLB chuyên nghiệp
Club America (2017-2019): 39 trận/5 bàn
Real Betis (2019-nay): 0 trận

ĐTQG
ĐT U17 Mexico (2017): 6 trận/2 bàn
ĐT U20 Mexico (2018-nay): 7 trận
ĐT U21 Mexico (2018-nay): 8 trận/1 bàn
ĐT Mexico (2018-nay): 2 trận

Danh hiệu
Club America: Apertura 2018
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x