Mexico đánh bại Hàn Quốc: Chiến ý và cơn đau đầu mang tên phạt đền

Quang Hoà
Từ 13:46 ngày 24-06-2018
Dù để thủng lưới vào phút cuối, rút cục Mexico vẫn giành được 3 điểm trọng vẹn ở lượt trận thứ 2 vòng bảng nhờ chiến thắng 2-1 trước Hàn Quốc. Liên quan đến trận đấu này có một số điểm nhấn đáng chú ý sau.

Lịch thi đấu World Cup

Mexico giữ thói quen xuất sắc ở vòng bảng

Với việc chưa đánh rơi điểm số nào sau 2 lượt trận, khả năng Mexico vượt qua vòng bảng đã hết sức rõ ràng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đại diện tới từ Trung Mỹ sẽ có lần thứ 7 liên tiếp lọt vào tới vòng knock-out ở một kỳ World Cup. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý là Mexico không thể tiến xa hơn ở 6 lần gần nhất họ vượt qua vòng bảng. Trong trường hợp có vé đi tiếp, đội bóng này sẽ chạm trán Serbia, Thụy Sỹ hoặc Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2018.


Chicharito đi vào lịch sử

Với pha đảo bóng loại bỏ một hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tung lưới ĐT Hàn Quốc nâng tỷ số lên 2-0, tiền đạo Javier Hernandez (Chicharito) đã ghi được bàn thắng thứ 50 trong màu áo ĐT Mexico. Đây là pha lập công lịch sử bởi từ trước tới nay chưa cầu thủ Mexico nào làm được điều tương tự. Ở tuổi 30, Chicharito vẫn đang trong giai đoạn sung mãn của sự nghiệp và anh hứa hẹn sẽ là nhân tố chủ chốt quyết định việc ĐT Mexico có thể tiến xa ở World Cup 2018 hay không.


Son Heung-Min tỏa sáng quá muộn

Mãi đến khi trận đấu bước sang phút 90+3, tiền đạo Son Heung-Min mới kịp tỏa sáng để giúp Hàn Quốc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy cú đá chân trái thành bàn của Son Heung-Min là vô cùng đẹp mắt, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì khi đội bóng xứ Kim chi phải rời sân với 2 bàn tay trắng. Được biết, chân sút thuộc biên chế Tottenham chính là cầu thủ tích cực dứt điểm nhất trên sân khi cả trận anh có tới 8 pha oanh tạc khung thành Mexico.


Kỳ World Cup tràn ngập phạt đền

Bàn mở tỷ số của tiền đạo Carlos Vela xuất phát từ tình huống đá phạt đền thứ 14 kể từ đầu giải. Như vậy World Cup 2018 còn chưa đi hết vòng bảng mà đến giờ số lần các trọng tài chỉ tay vào chấm 11m đã cao hơn cả kỳ World Cup 2014 diễn ra trên đất Brazil. Một trong những lý do dẫn đến thực tế này là năm nay World Cup đã lần đầu áp dụng công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài) vào các trận đấu.. 


Mexico là chuyên gia tận dụng tình huống cố định

Theo thống kê, có đến 10/60 bàn thắng Mexico ghi được trong lịch sử các kỳ World Cup xuất phát từ tình huống cố định. Mới nhất chính là pha bóng tiền đạo Vela hạ thủ môn Hàn Quốc trên chấm 11m. Nếu biết được số liệu trên, có lẽ các đối thủ của Mexico chắc cũng hiểu được việc phạm lỗi với cầu thủ đối phương có thể dẫn tới rủi ro lớn đến mức nào.


Mexico 2-1 Hàn Quốc
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x