Modric giành Quả bóng vàng: Chấm hết hay chỉ là chấm phá trong kỷ nguyên Messi-Ronaldo?

Ngọc Trung Ngọc Trung
12:11 ngày 04-12-2018
Rốt cuộc, Luka Modric đã giành Quả bóng vàng 2018. Cristiano Ronaldo giành Quả bóng bạc còn Lionel Messi thậm chí không nằm trong top 3.
Modric giành QBV: Chấm hết hay chỉ là chấm phá trong kỷ nguyên Messi-Ronaldo?
Đấy là cuộc lật đổ kỳ vĩ nhất trong lịch sử bình chọn danh hiệu cao quý này. Bởi một lẽ đơn giản, suốt 10 năm qua Quả bóng vàng và rộng hơn là bóng đá thế giới chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Ronaldo và Messi. Không Messi thì Ronaldo bước lên bục cao nhất để nhận Quả bóng vàng, đến hiện tại mỗi người 5 lần chiến thắng. Lịch sử chưa từng chứng kiến tiền lệ như thế.

Tuy nhiên, chiến thắng của Luka Modric liệu có thể xem là hồi chuông cáo chung cho kỷ nguyên Messi-Ronaldo? Câu trả lời có lẽ là không, dù Messi đã 31 tuổi và Ronaldo hơn siêu sao người Argentina 2 tuổi.

Ronaldo và Messi vẫn chưa chịu già

Thứ nhất, Messi và Ronaldo tuy đều đã bước qua tuổi băm nhưng chưa hề có dấu hiệu sa sút phong độ. Bằng tài nghệ siêu quần, khả năng điều chỉnh bản thân và việc đưa ra những quyết định hợp lý giúp cả hai vẫn ra sân hàng tuần và trình diễn thứ bóng đá siêu hạng.

Ronaldo là hiện thân mẫu mực cho một VĐV chuyên nghiệp, với sự khổ luyện và khôn ngoan khoa học. Hai mùa cuối khoác áo Real và trong màu áo Juventus hiện tại, Ronaldo không còn là mẫu tiền đạo cánh nghịch chân (thuận chân phải đá cánh trái và ngược lại) băm nát hàng thủ đối phương bằng những pha đột phá, dứt điểm uy lực.

Ronaldo ở tuổi 33 vẫn là tay săn bàn cự phách nhất thế giới
Ronaldo ở tuổi 33 vẫn là tay săn bàn cự phách nhất thế giới

Vì tuổi tác, Ronaldo chuyển hóa thành trung phong đích thực, chỉ hoạt động trong vòng cấm và rình rập cơ hội dứt điểm, bằng sự tinh quái trong chọn vị trí được trui rèn suốt nhiều năm chơi bóng đỉnh cao và bộ kỹ năng hoàn hảo. 

Trên thế giới hiện nay, không ai sút tốt cả hai chân cũng như sở hữu những pha bật nhảy có điểm dừng trên không được như siêu sao người Bồ Đào Nha. Bởi vậy, sau khi chia tay Real và để lại di sản 450 bàn thắng chỉ sau 438 trận, CR7 tiếp tục nhả đạn đều đặn và dĩ nhiên là chinh phục các kỷ lục mới trong màu áo Juventus.

Bằng chứng nhãn tiền là Ronaldo trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Juventus cán mốc 10 bàn chỉ sau 14 vòng tại Serie A, sau John Charles cách đây 60 năm. Thế nên, với tài năng của Ronaldo, với tiềm lực được xây dựng qua 7 mùa liên tiếp giành Scudetto của Juventus, họ đủ sức chinh phục Champions League, thước đo có trọng lượng nhất cho cuộc bình chọn Quả bóng vàng sang năm.

Về phần Messi, siêu sao người Argentina đã và đang tiến hóa để trở thành một thủ lĩnh thực thụ trên sân cỏ. Tuổi tác và những va đập số phận đã khiến hình ảnh một chàng trai hiền lành nhu mì suốt ngày lãng đãng rong chơi cùng trái bóng tròn đã biến mất.

Messi hiện tại mới là Messi đáng sợ nhất
Messi hiện tại mới là Messi đáng sợ nhất

Thay vào đó là một Messi gai góc, lì lợm và bạo dạn hơn từ ngoại hình đến lối chơi. Có thể hình ảnh trong veo của Messi 5 năm trước đem đến nhiều thiện cảm hơn, nhưng chính hiện tại mới là Messi đáng sợ nhất. 

Bởi tài năng của anh không còn chỉ dùng để đột phá và ghi bàn. Tài năng của anh giờ đây được phát tiết tối đa thông qua việc can thiệp vào mọi chu trình trong khâu tấn công. Anh tham gia kiểm soát bóng, phát động tấn công bằng những đường chuyền sắc lẹm và có độ chính xác chẳng khác gì lưỡi dao bác sỹ phẫu thuật. 

Và dĩ nhiên, anh vẫn đột phá bằng khả năng qua người có một không hai, đôi chi chỉ bằng một cái lắc hông, rồi sút tung lưới đối phương nhàn nhã như thể thò tay vào túi lấy đồ. Xét về tầm ảnh hưởng lên một trận đấu, trên thế giới không ai sánh được với Messi.

Khoảng trống đằng sau Modric

Modric đã hoàn tất sứ mệnh lật đổ Messi và Ronaldo trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2018. Nhưng, cần nhìn vào thực tế là Modric đã 33 tuổi và có dấu hiệu sa sút. Thế nên, không thể kỳ vọng tiền vệ người Croatia tiếp tục đua tranh với hai siêu nhân của bóng đá thế giới trong những năm kế tiếp.

Modric là nét chấm phá của cuộc đua Quả bóng vàng
Modric là nét chấm phá của cuộc đua Quả bóng vàng

Những đối thủ tiềm tàng dành cho Messi và Ronaldo, hay nói cách khác là những hoàng tử chờ kế vị ngôi vua túc cầu thì rơi rụng dần. Gareth Bale sở hữu những phẩm chất ưu việt nhưng không có được ý chí khổ luyện và sự khôn ngoan như đàn anh Ronaldo. Hơn nữa, chấn thương cản trở không ít sự nghiệp cầu thủ người xứ Wales.

Neymar là bài học về dục tốc bất đạt. Anh sang PSG để chinh phục Quả bóng vàng nhưng rốt cục vị thế ngôi sao của chính anh đang bị lung lay bởi Mbappe. Còn Mbappe? Ở tuổi 19 rõ ràng thần đồng người Pháp là tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới. Nhưng chính Mbappe thừa nhận anh chưa đủ sức để cạnh tranh với Messi và Ronaldo.

"Nếu chọn ra những cầu thủ ưu tú nhất, không ai hơn Messi và Ronaldo. Năm nay, họ sẽ lại là hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đến hiện tại chưa ai xuất sắc hơn Messi và Ronaldo, thế nên thời đại của hai cầu thủ này chưa thể khép lại. Nó chỉ khép lại khi xuất hiện một cầu thủ xuất sắc hơn", Mbappe chia sẻ.

Tầm vóc tiệm cận như Mbappe, Bale hay Neymar đã vậy, những Griezmann hay Salah càng không có cửa. Thế nên, suy cho cùng Quả bóng vàng của Modric chỉ có thể xem là nét chấm phá chứ chưa thể là dấu chấm hết cho kỷ nguyên Messi-Ronaldo. Thậm chí, sự kiện này còn khiến cuộc đua giữa Messi và Ronaldo càng trở nên khốc liệt hơn. Vì tỷ số Quả bóng vàng vẫn đang là 5-5 và thời gian dành cho cả hai không còn nhiều.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x