Mohamed Salah: 'Tôi tưởng rằng đã mất World Cup. Thật đáng sợ!'

Bùi Huy
Từ 09:10 ngày 10-06-2018
Ngôi sao của ĐT Ai Cập, Mohamed Salah vừa có bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ Marca. Anh đã nói về trận chung kết Champions League, về chấn thương mà Sergio Ramos gây ra cho mình, World Cup 2018 và cuộc đối đầu có thể với ĐT Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

- PV: Chấn thương của anh sao rồi, anh sẽ kịp dự trận ra quân tại World Cup 2018 chứ?
Mohamed Salah: Hiện tôi đã tốt hơn. Tôi hy vọng có thể ra sân ngay trận đầu gặp Uruguay (15/6). Tuy nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc vào tôi cảm thấy thế nào vào thời điểm đó.

- Chấn thương tại Kiev, phải sớm rời sân ở trận chung kết Champions League đầu tiên. Đó có phải là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp của anh?
Vâng đúng là như vậy!

- Cuối cùng anh cũng đã có mặt ở Nga. Nhưng anh có từng lo về khả năng lỡ World Cup 2018?
Khi tôi ngã xuống sân, tôi cảm thấy rất đau đớn, cả tức giận và buồn chán vì không thể tiếp tục chơi trận chung kết Champions League. Một lúc sau, tôi đã nghĩ tới khả năng lỡ World Cup và đó là một suy nghĩ thật đáng sợ!


- Nhiều người nói chấn thương của anh là do Sergio Ramos gây ra. Anh có nghĩ rằng đó chỉ là một va chạm bình thường trong bóng đá?
Tôi cũng không biết, có thể là như vậy!?

- Ramos tuyên bố rằng, thực tế anh mới là người khóa tay anh ấy trước, cũng như không hề cố tình gây chấn thương cho anh. Anh nghĩ sao?
Ồ, điều đó thật nực cười!

- Hãy nói về World Cup. Anh có thể nói việc Ai Cập giành vé đến Nga có ý nghĩa thế nào?
Đó là lần đầu sau 28 năm chúng tôi mới vượt qua được vòng loại World Cup. Đó hiển nhiên không phải điều bình thường, khi mà chúng tôi từng có tới 7 chức vô địch châu Phi. Chính vì vậy, chúng tôi luôn tâm niệm: “Mình nhất quyết phải làm được”. Và khi chúng tôi đã làm được, mọi thứ thật kỳ diệu, giống như việc Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 vậy!

- Mục tiêu của Ai Cập tại World Cup 2018 là gì? 
Tôi nghĩ chúng tôi có một đội hình mạnh và một HLV xuất sắc (Hector Cuper). Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng và sẽ chơi tốt nhất có thể sau đó!

- Anh có thể nói về điểm mạnh của Ai Cập?
Tôi nghĩ đó là sức mạnh tập thể. Chúng tôi đều có chung một mục đích, giúp đội bóng giành chiến thắng.


- HLV Hector Cuper có nghiêm khắc như người ta nói?
(Cười lớn) Ông ấy rất giàu kinh nghiệm, và giúp chúng tôi cải thiện khả năng chơi bóng. Ông ấy không hề khắt khe, Cuper chỉ là một HLV, một người đàn ông tốt.

- Anh có cho rằng sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 hay không? Bảng A của Ai Cập và bảng B của Tây Ban Nha sẽ nằm cùng nhánh ở vòng sau mà!
Có thể là như vậy, Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha đang sở hữu một đội hình rất mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng đương đầu với họ.

- Ký ức đầu tiên của anh về World Cup là gì?
Đó là World Cup 2002. Đó dường như là một trận đấu của Brazil, họ thắng 2-1 thì phải? Không 2-0 đều được ghi bởi Ronaldo!

- Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn này!

Vua phá lưới vòng loại khu vực châu Phi
Mohamed Salah là ngôi sao sáng nhất của ĐT Ai Cập trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018, khi giành ngôi đồng Vua phá lưới với 5 bàn thắng, bằng với Prejuce Nakoulma (Burkina Faso). Tổng cộng, Salah đã ghi 33 bàn sau 57 lần khoác áo ĐT Ai Cập.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x