Morocco, đội bóng đậm chất La Liga chẳng kém... Tây Ban Nha

Bùi Huy
Từ 11:41 ngày 25-06-2018
Morocco đã bị loại sau 2 lượt trận toàn thua trước Iran và Bồ Đào Nha, cùng với tỷ số 0-1. Đó thực sự là một điều đáng tiếc, khi mà đại diện châu Phi đã trình diễn một thứ bóng đá “cao cấp” tại World Cup 2018. Đó là kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi, bất kể họ chỉ là một đội bóng nhỏ và sở hữu đội hình chất lượng hạn chế.

Ở trận thua Iran, Morocco đã kiểm soát bóng với tỷ lệ xấp xỉ 70%, chỉ chịu thua ở những giây cuối bởi một bàn phản lưới nhà. Đến thất bại trước Bồ Đào Nha, đội bóng châu Phi vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, 58% so với 42% của đối thủ được đánh giá cao hơn họ rất nhiều.

Việc Morocco chọn lối chơi kiểm soát bóng và áp đặt thế trận là bởi nòng cốt của họ được xây dựng từ chính các cầu thủ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha. Cụ thể họ có 2 thủ môn đang thi đấu ở xứ Bò tót là Yassine Bounou (Girona) và Munir Mohamedi (Numancia). Ở hàng phòng ngự, họ có ngôi sao trẻ Achraf Hakimi đang chơi bóng cho Real.

Trong khi đó, ở tuyến giữa và trên hàng công họ cũng đều có một trụ cột đang thi đấu tại La Liga, lần lượt là Faycal Fajr (Getafe) và Youssef En-Nesyri (Malaga). Ngoài ra, ngôi sao hay nhất của Morocco - Nordin Amrabat cũng gây dựng tên tuổi sau những năm tháng chơi bóng tại Tây Ban Nha cho Malaga.


Như vậy, Morocco của HLV Herve Renard đã biến mình trở thành một đội bóng kiểu Tây Ban Nha và rất đúng chất Tây Ban Nha trong những năm qua. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, lối chơi này lại không thể giúp Morocco thành công tại World Cup 2018. Và thật thú vị, đêm nay Morocco sẽ đối mặt với chính đội tuyển Tây Ban Nha xịn mà họ đã học theo. Trận chiến này sẽ giúp người Morocco biết được họ đã học được bao nhiêu từ bóng đá Tây Ban Nha. Và việc họ thất bại với lối chơi này là do kém may mắn hay học chưa đến nơi đến chốn?

Vẹt Natasha dự đoán trận Tây Ban Nha - Morocco

Morocco quyết tâm ghi bàn thắng đầu tiên
Morocco có thể không dám đặt mục tiêu đánh bại Tây Ban Nha, song chắc chắn sẽ quyết tâm ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018. Cần biết trong 4 kỳ World Cup được tham dự trước đây, Morocco đều ghi được tối thiểu 2 bàn mỗi kỳ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x