Mỹ có thể đăng cai World Cup 2026

Lan Hạ
Từ 06:59 ngày 04-07-2014
Sau màn trình diễn khá ấn tượng của ĐT Mỹ tại World Cup 2014, đông đảo CĐV nước này vừa đón nhận thêm một thông tin khá mừng khác từ FIFA.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ O Globo, tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke đã lên tiếng ủng hộ việc trao quyền đăng cai World Cup 2026 cho xứ cờ hoa. “Những gì chúng ta được chứng kiến tại Mỹ thực sự đáng kinh ngạc, nhất là sự cuồng nhiệt của người dân nơi đây với trái bóng tròn. Chúng tôi rất ấn tượng khi có hơn 18 triệu người Mỹ mở tivi xem trận Bồ Đào Nha hòa Mỹ tại vòng bảng”, Valcke phát biểu, “Đây cũng là một quốc gia có sự phát triển mạnh về đào tạo bóng đá trẻ, với khoảng 20 triệu cầu thủ đang tham gia luyện tập và thi đấu”. Vẫn theo Valcke, sau World Cup 2022 tổ chức tại Qatar, Mỹ hứa hẹn sẽ là ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào năm 2026. Cùng chung quan điểm kể trên còn có chủ tịch FIFA, Sepp Blatter và ông hy vọng nước Mỹ sẽ lần thứ 2 tổ chức World Cup.

World Cup đầu tiên được tổ chức trên đất Mỹ vào năm 1994. Đây cũng là kỳ World Cup lập kỷ lục về số lượng khán giả dự khán các trận đấu nhiều nhất trong lịch sử World Cup, với 3.570.000 lượt khán giả vào sân.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x