Nainggolan & những trường hợp chia tay ĐTQG vì bất đồng nội bộ

Tam Phong
Từ 15:09 ngày 22-05-2018
Ngoài trường hợp Radja Nainggolan thông báo không còn muốn tiếp tục sự nghiệp quốc tế vì mối quan hệ "đóng băng" với HLV, bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều vụ tương tự.

Radja Nainggolan

Sau khi bị loại khỏi ĐT Bỉ dự World Cup 2018, Radja Nainggolan của AS Roma đã quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế. Anh viết trên Instagram: "Với nỗi đau trong trái tim mình, tôi quyết định chấm dứt sự nghiệp quốc tế. Tôi đã luôn nỗ lực hết mình để có mặt ở ĐTQG, tiếc là tôi không có cơ hội. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ là một cổ động viên của ĐT Bỉ".

Trong khi đó, HLV Roberto Martinez khẳng định ông gạch tên Nainggolan vì lý do chuyên môn thuần túy. Nhưng theo báo chí Bỉ, mối quan hệ không tốt giữa Martinez và Nainggolan đã khiến cầu thủ này không còn cơ hội ở ĐTQG.

Samir Nasri

“Tại EURO 2016 tôi chỉ mới 29 tuổi, nhưng đội tuyển Pháp không làm tôi hạnh phúc. Mỗi khi tập trung với đội tuyển, tôi luôn đối đầu với những chuyện không hay, những cáo buộc nhắm vào mình và gia đình tôi luôn phải chịu đựng về những chuyện này. Tôi không muốn họ phải đau khổ nữa”, cầu thủ đang khoác áo Antalyaspor chia sẻ khi thông báo chia tay ĐT Pháp. 


Trước đó, Nasri đã không được HLV Deschamps gọi vào đội tuyển Pháp dự World Cup 2014. Ai cũng biết, Nasri bị gạch tên không phải vì lý do chuyên môn. HLV trưởng ĐT Pháp Didier Deschamps lo sợ tiền vệ của Man City sẽ là mầm mống cho những xung đột nội bộ như từng diễn ra ở các giải lớn gần đây. 

Roman Riquelme

Năm 2009, tiền vệ Juan Roman Riquelme đã quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo Argentina khi không thể tìm được "tiếng nói chung" với HLV Diego Maradona. 

Nói về quyết định này, Riquelme cho hay: “Qua các phương tiện thông tin, tôi được biết mình không được triệu tập vào ĐTQG tham gia trận giao hữu gặp đội tuyển Pháp và HLV Maradona muốn tôi chuyển tôi sang đá một vị trí mới trong sơ đồ chiến thuật của ông ấy. Xem ra chúng tôi không thể làm việc cùng nhau. Với tôi, chuyện khoác áo ĐTQG giờ đây đã hết. Tôi có quan điểm riêng của mình và HLV Maradona không cùng lập trường với tôi. 

Wayne Bridge

Ngay trước thềm World Cup 2010, nước Anh rúng động bởi scandal John Terry quan hệ bất chính với bạn gái Wayne Bridge. Cả hai trước đó vốn là đôi bạn thân trong màu áo Chelsea cũng như ĐT Anh. Sau khi sự việc vỡ lở, vì không muốn nhìn thấy bản mặt trơ trẽn của Terry nữa, Bridge quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế, đồng nghĩa từ bỏ cơ hội dự ngày hội bóng đá tại Nam Phi.


Fernando Redondo 

Redondo giã từ ĐT Argentina hồi năm 1998 có lẽ thuộc loại “oái oăm” nhất lịch sử làng bóng đá. Số là Redondo bị HLV trưởng Daniel Passarella bắt phải cắt mái tóc dài lãng tử mà anh đã dày công chăm sóc. Thay vì đi đến hiệu cắt tóc, cựu ngôi sao của Real Madrid về thẳng nhà và không thèm trở lại ĐTQG nữa.

Michael Laudrup

Anh từ giã ĐT Đan Mạch vào cuối năm 1990 vì cho rằng chiến thuật của HLV Richard Moller Nielsen quá thiên về phòng thủ. Laudrup khi đó đang là một ngôi sao đình đám trong màu áo Barca. Tiếc cho Laudrup là 2 năm sau, Đan Mạch bước lên ngôi vô địch châu Âu mà không có sự góp mặt của anh.

Bernd Schuster

Khi còn thi đấu, “Thiên thần tóc vàng” Bernd Schuster đã khước từ lời triệu tập của ĐT Đức dự trận đấu với Albania, cùng với đó là giã từ sự nghiệp quốc tế vì lý do bận chuẩn bị đón cậu con trai David chào đời. Sự việc trở thành vụ scandal ầm ĩ ở Đức bởi Schuster khi đó mới chỉ 24 tuổi, đang thời kỳ đỉnh cao phong độ.  Tuy nhiên, dư luận cho rằng sự thực đằng sau quyết định của Schuster là bởi những bất đồng cá nhân với HLV trưởng Jupp Derwall và người đồng đội trong đội tuyển là Paul Breitner.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x