Nên bình thường hóa chuyện đội ĐKVĐ bị loại ở vòng bảng

Kinh Thi
Từ 09:57 ngày 29-06-2018
Không phải đội nào cũng vậy (Brazil vô địch World Cup 2002 nhưng đâu có bị loại sớm ở giải đấu năm 2006).

Nhưng quá rõ ràng: tình trạng đội ĐKVĐ không qua nổi vòng bảng ở kỳ World Cup tiếp theo ngày càng phổ biến. Phải chăng, có một quy luật nào đấy liên kết thất bại của Pháp tại World Cup 2002, Italia tại World Cup 2010, Tây Ban Nha tại World Cup 2014 và Đức tại World Cup 2018?

Trên lý thuyết, đội vô địch World Cup luôn là đề tài để giới chuyên môn mổ xẻ nhiều nhất trong suốt những năm sau đó. Các đối thủ đều đã chuẩn bị thật kỹ phương án đối phó với nhà ĐKVĐ trước khi vào giải. Đây là lý thuyết thuần túy, nhưng là lý thuyết quan trọng: phá lối chơi của đối phương luôn là việc làm dễ hơn xây dựng lối chơi hay, đẹp cho chính mình. Không có gì lạ khi cả 3 trận vòng bảng của Đức - cũng như các đội ĐKVĐ trước đây - đều là những trận có độ khó cao hơn bình thường.

Ngược lại, Đức có thay đổi đáng kể gì trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi cao? Giới bóng đá vẫn hay đề cao nguyên tắc “không ai lại thay đổi một công thức đang thành công”. Thay đổi là việc dễ nhất đối với Brazil, khi đội này đã “rớt xuống tận đáy” dưới thời Dunga. Nhưng với đội Đức của Joachim Loew, đấy lại là việc khó nhất.

Thật ra, Đức vô địch World Cup 2014 chủ yếu vì đấy là đội duy nhất không có đặc điểm nào cho thấy họ không thể vô địch. Italia tại World Cup 2006 càng không bao giờ là nhà vô địch hoàn hảo, không hề chiến thắng một cách áp đảo. Ngay cả Tây Ban Nha giữa thời đỉnh cao của tiqui-taca cũng vậy. Riêng Pháp tại World Cup 1998 thì cần nói rõ: yếu tố may mắn chiếm một vai trò rất cao trong lần đầu tiên VĐTG của họ. Đấy vốn chỉ là những nhà vô địch... bình thường thôi.

Xếp bét bảng, Đức ê chề rời khỏi World Cup 2018


Vô địch Confeds Cup
Đức vô địch giải FIFA Confeds Cup 2017. Chưa có nhà vô địch nào ở trận địa kém cả về uy tín lẫn chuyên môn này đăng quang ngay kỳ World Cup tiếp theo. Nhưng danh hiệu vô địch Confeds Cup lại luôn được FIFA và một bộ phận không nhỏ trong giới quan sát đề cao.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x