Neymar, Messi, van Persie... toả sáng: “Hàng tuyển” khẳng định thương hiệu

Minh Đức
Từ 15:20 ngày 16-06-2014
Sau 11 trận đấu ở lượt vòng bảng đầu tiên, gần như tất cả những ngôi sao trên mặt trận tấn công của các đội bóng lớn như Neymar, van Persie, Balotelli, Messi... đều lên tiếng, hứa hẹn một cuộc đua tranh siêu kịch tính.
* Lịch World Cup 2014
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014

Ngay ở trận mở màn, Neymar của ĐT Brazil đã khiến cả thế giới phải nhắc đến anh, với một cú đúp ghi được vào lưới ĐT Croatia. Dù phải trải qua mùa giải đầu tiên tại Barca không thật như ý, song bất cứ khi nào lên tuyển, Neymar đều cho thấy phẩm chất thủ lĩnh trong lối chơi của Selecao.

Ở trận đấu đáng chú ý sau đó, những Robin van Persie và Arjen Robben đã góp công “xé nát” ĐT TBN thành từng mảnh với chiến thắng 5-1, trong đó 2 cầu thủ này đóng góp 2 cú đúp. Đều là những con bài không thể thiếu tại M.U và Bayern Munich, Van Persie và Robben - những “công thần” tại ĐT Hà Lan, đều đã giữ được phong độ “lên đồng”.


Song sát Robben-Percy

Tiếp đó, ở màn chạm trán kinh điển Anh - Italia, Daniel Sturridge và Mario Balotelli, hai cái tên được kỳ vọng nhất của hai đội, đều đã có những pha lập công của riêng mình. Trong khi đó, Karim Benzema (2 bàn) và Lionel Messi (1 bàn), những người dẫn dắt hàng công của ĐT Pháp và ĐT Argentina, đều đã cất tiếng ở các trận đấu đêm qua.

Ở 5 trận đấu còn lại ở lượt đầu vòng bảng, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Cristiano Ronaldo (ĐT BĐN), Eden Hazard (ĐT Bỉ) và Mesut Oezil (ĐT Đức). Điều này nếu xảy ra, sẽ khiến VCK World Cup năm nay hấp dẫn hơn bao giờ hết. 37 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại, với trung bình 3,36 bàn/trận khiến World Cup2014 trở thành giải đấu có nhiều bàn thắng nhất nửa thế kỷ qua.


Ronaldo đang tích cực tập luyện để sớm trở lại

Những sự cạnh tranh này cũng sẽ khiến cuộc đua cho danh hiệu QBV (Cầu thủ xuất sắc nhất giải) và Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) trở nên kịch tính hơn. Có thể thấy, dù không có sự góp mặt của một vài ngôi sao tấn công trước khi giải đấu diễn ra, song đến thời điểm này, có thể khẳng định điều đó không gây ra quá nhiều ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x