Neymar sang PSG, điềm báo Brazil vô địch World Cup

Ngọc Trung
Từ 11:41 ngày 07-08-2017
Bóng đá luôn có những lời nguyền và điềm báo. Bất luận đúng sai, nó đều khiến người trong và ngoài cuộc phải lo lắng hoặc thêm vững tin.
Brazil đang có những bước chuẩn bị rất tốt cho World Cup 2018. Tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, những Vũ công Samba độc chiếm ngôi đầu bảng với thành tích thi đấu hết sức ấn tượng thắng 10, hòa 3 và chỉ thua 1, giành được 33 điểm, bỏ xa đội xếp thứ hai tới 9 điểm. Bên cạnh đó, Brazil cũng là đội ghi nhiều bàn nhất (35) và thủng lưới ít nhất (10).

Chiến quả ấy được tạo dựng bởi một đội hình đồng đều, quy tụ nhiều ngôi sao thượng thặng đang chinh chiến tại châu Âu. Đáng kể như Neymar, Marcelo, Casemiro, Gabriel Jesus, David Luiz, Roberto Firmino hay Coutinho. Không chỉ vậy, dưới sự dẫn dắt của HLV Tite, Selecao trình diễn một thứ bóng đá sắc bén trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự.

Thế nên, Brazil được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu của World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga, bất chấp trong lịch sử mới chỉ một lần duy nhất đội bóng Nam Mỹ có thể đăng quang trên lục địa già. Đó là Brazil thời bình minh đế chế vàng xanh của Pele, Garrincha trên đất Thụy Điển và đã từ năm 1958, tức cách đây ngót nghét 60 năm.

Neymar gia nhập PSG là điềm báo Brazil vô địch World Cup
Neymar gia nhập PSG là điềm báo Brazil vô địch World Cup

Cụ thể, theo Sky Bet, tỷ lệ đặt cược Brazil vô địch là 6/1 (đặt 1 ăn 6), ngang ngửa Pháp và chỉ kém ĐKVĐ Đức (9/2). Và với những diễn biến kịch tính vừa xảy ra trên thị trường chuyển nhượng, cơ hội vô địch của Selecao càng tăng mặc dù hai mệnh đề TTCN và World Cup nghe... chẳng liên quan đến nhau lắm. Đơn giản, đó là sự lặp lại của quá khứ và mọi thứ chủ yếu dựa trên cảm tính, chỉ một phần nhỏ lý tính.

Câu chuyện ấy liên quan đến những người Brazil và PSG, đội bóng được thành lập năm 1970, năm Brazil vô địch World Cup trên đất Mexico một cách thuyết phục và giành Cúp vàng vĩnh viễn. Năm 1993, tiền vệ tấn công lừng lẫy một thời Rai gia nhập PSG và khoác áo số 10. Một năm sau, ông cùng Brazil vô địch World Cup trên đất Mỹ.

Năm 2001, Ronaldinho đầu quân cho PSG, tiếp quản chiếc áo số 10 và cũng vô địch World Cup một năm sau đó cùng Selecao tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiện thời, với thương vụ thế kỷ, Neymar cũng đang đi trên con đường của tiền bối và chỉ thiếu vế cuối cùng vì vế này nằm ở thì tương lai, tức vô địch World Cup 2018 tại Nga.

Brazil đang sở hữu lực lượng hùng hậu và sẵn sàng chinh phục World Cup
Brazil đang sở hữu lực lượng hùng hậu và sẵn sàng chinh phục World Cup

Cảm tính là vậy, phần nhỏ lý tính có thể lập luận trong khuôn khổ bài viết này là sự trưởng thành của Neymar. Những năm qua, Neymar là thủ lĩnh tại Brazil, nhưng trong màu áo Barca, "tiểu Pele" chỉ là kép phụ cho Messi. Nhiệm vụ chính của Neymar là quấy phá bên hành lang cánh trái. Sang PSG, Neymar bước lên tầm cao mới ít nhất về mặt vị thế.

Tiền đạo người Brazil sẽ trở thành chủ công tại PSG, mọi cầu thủ khác sẽ phải xoay quanh anh. Cần nhấn mạnh, Neymar vô cùng đáng sợ khi lĩnh xướng hàng công, thành tích thi đấu của Brazil chính là bằng chứng. Vì vậy, khi không phải “chạy show” giữa hai vai trò vệ tinh và chủ công, chỉ tập trung vai trò chủ công, Neymar sẽ càng lợi hại.

Một cơ sở dữ liệu khác, năm 1970 cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu cho một chu kỳ thú vị tại World Cup. Đó là từ năm này, cứ 12 năm Italia lại vào chung kết và cứ 24 năm thì thua Brazil tại chung kết. Cụ thể, Italia thua Brazil tại chung kết năm 1970, Italia đăng quang năm 1982, Italia thua Brazil tại chung kết năm 1994, Italia đăng quang năm 2006. Vậy năm 2018, 12 năm sau chức vô địch thế giới, Italia sẽ lại thua Brazil ở chung kết?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x