Ngoài Italia, những gã khổng lồ nào từng sa lầy tại vòng loại World Cup

Việt Hà
Từ 07:35 ngày 15-11-2017
Không chỉ Italia, nhiều nền bóng đá lớn từng gục ngã tại vòng loại World Cup. Dưới đây là những cú sốc tiêu biểu.
TÂY BAN NHA (World Cup 1958)
Tây Ban Nha của vòng loại World Cup 1958 có sự phục vụ của Quả bóng vàng Alfredo Di Stefano, người từng khoác áo các ĐT Argentina và Colombia. Nhưng rồi thất bại trước Scotland khiến họ phải ngồi nhà xem World Cup. 

ARGENTINA (World Cup 1970)


Argentina từng giành ngôi á quân tại Copa America 1967 và lọt vào tứ kết World Cup 1966. Song cú sốc đã xảy ra khi Albiceleste đứng cuối cùng vòng loại World Cup 1970. Giải đấu năm 1970 cũng là kỳ World Cup gần nhất mà Argentina vắng mặt.

ANH (World Cup 1974)


Nhà vô địch World Cup 1966, Anh, được đánh giá rất cao tại vòng loại World Cup 1974. Song họ chơi vô cùng thất vọng khi chỉ đứng thứ hai sau Ba Lan. Thất bại tại vòng loại World Cup 1974 mở ra một giai đoạn đen tối cho Tam sư khi họ không thể dự EURO 1976 và World Cup 1978.

PHÁP (World Cup 1994)


Pháp đã chơi khá tốt tại vòng loại World Cup 1994 cho tới bi kịch ở trận đấu cuối cùng. Bàn thắng phút cuối của Kostadinov khiến Pháp thất bại 1-2 trước Bulgaria. Một thế hệ tài năng với Papin, Cantona, Ginola lỡ hẹn với World Cup 1994 và cũng bị xóa sổ nhường chỗ cho thế hệ Zidane.

BỒ ĐÀO NHA (World Cup 1998)


Bồ Đào Nha từng lỡ hẹn nhiều kỳ World Cup, trong đó đáng tiếc nhất là kỳ 1998. Khi ấy họ sở hữu thế hệ vàng Luis Figo, Rui Costa, Fernando Couto, Sergio Conceicao... Tuy nhiên lối đá thiếu kỷ luật khiến họ chỉ về thứ ba sau Đức và Ukraine tại vòng loại.

HÀ LAN (World Cup 1986, 2002, 2018)


Hà Lan trở thành khán giả tại World Cup 2018. Tuy nhiên, thất bại lần này không phải bất ngờ lớn nhất. Thế hệ vàng của những Van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit từng lỡ hẹn với World Cup 1986. Tương tự, thế hệ Seedorf, Davids, Overmars, Van Nistelrooy từng vắng mặt tại World Cup 2002.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x