Ngoài sex, đồ uống có cồn và mạng xã hội cũng bị cấm ở ĐT Đức

Thanh Sơn
Từ 13:51 ngày 31-05-2018
Theo thông tin vừa được tiết lộ bởi HLV Joachim Loew, ĐT Đức của ông sẽ phải tuân thủ một số quy tắc nghiêm ngặt ở World Cup 2018. Không chỉ bị cấm sex, các cầu thủ Đức còn phải nói "không" với cả mạng xã hội và đồ uống có cồn.
Phát biểu trước báo giới, thuyền trưởng ĐT Đức cho hay: "Các cầu thủ của tôi bị cấm sex và không được dùng mạng xã hội cũng như bia rượu khi World Cup 2018 diễn ra. Đây không phải là vấn đề lớn, bởi thực ra tất cả cũng tự nhận thức được mình phải có hành vi tương đồng với những quy tắc do tôi đề ra".


"Cả đội đều biết tham vọng của chúng tôi lớn đến mức nào. ĐT Đức là một khối thống nhất gồm những mảnh ghép mà ở đó ai cũng xem lợi ích tập thể quan trọng hơn so với cá nhân", HLV Loew kết luận.

Được biết, ngoài cấm sex, bia rượu và mạng xã hội, HLV Loew cũng không cho phép phóng viên tác nghiệp ở khách sạn và phòng thay đồ của nhà ĐKVĐ thế giới. Đây là biện pháp nhằm ngăn ngừa ĐT Đức bị lộ chiến thuật cũng như cầu thủ bị phân tâm bởi những thông tin trên báo giới.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x