Nguyễn Trọng Hoàng lại tỏa sáng: Chiến binh không tuổi của thầy Park

Tú Phạm
07:00 ngày 11-06-2019
Thêm một giải đấu nữa, Nguyễn Trọng Hoàng tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong thành công của ĐT Việt Nam. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ kỳ cựu này khiến cả những người khó tính nhất cũng phải ngả mũ thán phục.
Nguyễn Trọng Hoàng lại tỏa sáng: Chiến binh không tuổi của thầy Park
“Anh Hoàng chỉ cho các em trẻ làm thế nào để được khoẻ như anh đi”, Duy Mạnh đặt vấn đề với đàn anh sau khi King’s Cup khép lại. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng lại bông đùa người đồng đội “nhại” theo phương châm của Viettel: “Trọng Hoàng, hãy khỏe theo cách của anh”... Nhiều, rất nhiều những câu nói vui thể hiện sự ngưỡng mộ như thế của các đồng đội, giới chuyên môn và NHM dành cho Trọng Hoàng trên mạng xã hội sau khi cầu thủ kỳ cựu này góp công lớn vào một giải đấu thành công nữa của ĐT Việt Nam.

Đáp lại những lời khen của mọi người, Trọng Hoàng chỉ khiêm tốn thừa nhận: “Bây giờ bắt đầu thấy yếu rồi và cũng không hay. Bởi nếu hay thì phải giúp được đội vô địch rồi”. Hoàng “bò” luôn là vậy. Cầu thủ đa năng này lúc nào cũng khiêm nhường, ít khi nói về mình. Thay vào đó, mọi năng lượng anh dồn vào những màn trình diễn trên sân. 

Trọng Hoàng chính là người chịu áp lực nhiều nhất khi được thầy Park triệu tập lên ĐT Việt Nam để tham dự King’s Cup 2019. Nửa mùa giải “ngồi chơi xơi nước” trong màu áo của Viettel khiến anh nhận phải những hoài nghi khi góp mặt ở lần tập trung này. Tuy vậy, đáp trả những ý kiến không hay về mình, Trọng Hoàng đã trình diễn phong độ ấn tượng ở giải đấu trên đất Thái Lan.

Hậu vệ đa năng của Viettel chứng minh niềm tin mà thầy Park dành cho anh là chính xác. Ở tuổi 30, Hoàng “bò” vẫn thể hiện nguồn năng lượng vô tận, chiến đấu với tinh thần của một chiến binh. Trong cả 2 trận đấu trước những đối thủ mạnh Thái Lan và Curacao, Trọng Hoàng đều chơi rất tốt, trở thành chỗ dựa nơi hành lang phải của ĐT Việt Nam. Với sự điềm tĩnh, khôn ngoan và nền tảng thể lực dồi dào, Trọng Hoàng lên công về thủ nhịp nhàng. Cần kỹ thuật anh chơi kỹ thuật. Khi cần tranh chấp với những đối thủ thiên về sức mạnh, Hoàng “bò” sẵn sàng va chạm để giành quyền kiểm soát bóng.

Luôn chơi lăn xả và hiệu quả, Trọng Hoàng (áo đỏ) là điểm tựa vững chắc nơi cánh phải ĐT Việt Nam
Luôn chơi lăn xả và hiệu quả, Trọng Hoàng (áo đỏ) là điểm tựa vững chắc nơi cánh phải ĐT Việt Nam

Nhìn Trọng Hoàng thi đấu ở King’s Cup, không nhiều người có thể nghĩ tới là vài tháng qua, hậu vệ kỳ cựu này chỉ tập “chay” trong màu áo của Viettel. Ở ĐT Việt Nam, Anh Đức lớn tuổi nhất, Quế Ngọc Hải là đội phó, nhưng Trọng Hoàng cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn, được xem là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội. 

Với các đồng đội trẻ Trọng Hoàng là thần tượng, một tấm gương về ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm và luôn khát khao khẳng định bản thân trong sự nghiệp. “Ngoài chuyên môn miễn chê, anh Hoàng còn là một người sống tư cách, đạo đức và lúc nào cũng vì tập thể. Ở gần anh ấy, những cầu thủ trẻ như chúng tôi học được nhiều thứ. Nói chung, Trọng Hoàng thực sự là một cầu thủ tài năng mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu”, hơn một lần khi được hỏi về Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải không tiếc lời khen ngợi người đàn anh. 

Giữa những ngôi sao đầy tài năng của bóng đá Việt Nam hiện tại, Trọng Hoàng vẫn luôn biết cách tỏa ra vầng hào quang của riêng mình nhờ lối chơi cần cù, bền bỉ và tinh thần chiến đấu rất đáng nể. Với Hoàng “bò”, bóng đá Việt Nam có một “của hiếm” thực sự.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x