Nhận định bóng đá Hà Lan vs Pháp, 01h45 ngày 11/10: Cơn lốc màu… lam

Việt Hà
Từ 05:32 ngày 10-10-2016
Hà Lan trước kia được ví như “Cơn mốc màu da cam”. Song ở Amsterdam Arena tối nay, đội khách mới là những kẻ mang theo sức tấn công mãnh liệt. Những Griezmann, Gameiro, Payet sẽ chứng tỏ đẳng cấp trội hơn của ĐT Pháp.
Sự có mặt của Gameiro không chỉ mang về những bàn thắng. Tiền đạo nhỏ con 29 tuổi còn giải quyết bài toán “ai đá cặp với Griezmann” vốn chưa có lời giải. Có Gameiro, Griezmann như hổ thêm cánh nhờ sự tương tác lý tưởng với đồng đội ở Atletico Madrid. Nhờ đó, sơ đồ 4-2-3-1 của Deschamps mà thực chất là 4-4-2 tàng hình với cặp tấn công 2G sẵn sàng nhả đạn.

Cặp bài trùng 2G là nét mới tích cực nhất của Pháp thời hậu EURO 2016. Nhưng không phải duy nhất. Hãy để ý hành lang hai cánh với hai cầu thủ trẻ Sidibe và Kurzawa. Sidibe đã chơi khá tốt ở hành lang phải sau khi vào thay Sagna (chấn thương) ở trận đấu với Bulgaria. Còn bên hành lang trái, Kurzawa là mũi tên có thể xuyên thủng bất kỳ hàng thủ nào. Chính cầu thủ PSG đã thực hiện pha đột phá xuất thần dẫn tới bàn thắng của Gameiro vào lưới Bulgaria.

Pháp về cơ bản không khác bao nhiêu khi họ tham dự EURO 2016. Song thực ra tiềm lực tấn công đã được cải thiện đáng kể, nhờ sự có mặt của Gameiro và hai cánh được trẻ hóa. Sẽ không còn cảnh hai “bô lão” Sagna và Evra lên bóng lừ đừ như tại EURO 2016. Sidibe và Kurzawa sở hữu tốc độ và lối chơi giàu đột biến từng làm khốn khổ hàng thủ Italia trong trận giao hữu hồi tháng 9.

Deschamps tất nhiên vẫn còn việc để làm. Pogba chưa đạt yêu cầu và các hậu vệ vẫn đôi khi mất tập trung. Nhưng không thể phủ nhận vị “thuyền trưởng” ĐT Pháp đang đi đúng hướng. Công cuộc trẻ hóa tiếp tục được Deschamps thực hiện, bên cạnh việc tái sử dụng những cầu thủ có phong độ cao bất luận họ từng vô duyên với Les Bleus (Gameiro). Tất cả tạo ra một ĐT Pháp hài hòa và trên đà tiến bộ.


Hà Lan lại không có được may mắn như người Pháp. Một thế hệ tài năng đã trôi qua, buộc HLV Danny Blind phải làm lại từ đầu. Trong giai đoạn này ông cần những cựu binh làm chỗ dựa thì hết Robben lại đến Sneijder chấn thương. Trước người Pháp, Blind sẽ tung ra đội hình có lẽ là trẻ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngoại trừ thủ thành Stekelenburg 34 tuổi, 10 vị trí còn lại đều thuộc thế hệ 9x.

Đội bóng trẻ của Blind mang đến cảm giác chênh vênh nhiều hơn là tin cậy. Họ có thể thắng Belarus 4-1 song cũng có thể thua Hy Lạp 1-2 trên sân nhà. Ngay cả trong trận thắng Belarus vừa qua, Blind vẫn không hài lòng với “lối đá cẩu thả của các cầu thủ trong nửa sau hiệp 2”. Đó là thời điểm Hà Lan đã dẫn 4-1 và bắt đầu thi đấu rất chủ quan. Một đội bóng già giơ không bao giờ có biểu hiện như vậy.

Đây là thời điểm Hà Lan tụt lại so với người Pháp. Những học trò của Danny Blind rõ ràng ở đẳng cấp thấp hơn so với đội á quân EURO 2016. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa Hà Lan không thể gây bất ngờ nhất là khi họ có lợi thế sân nhà. Nhưng cần nhớ rằng Pháp luôn chơi hay trong các trận cầu lớn. Tính trong năm 2016, Pháp đã đánh bại Đức, Italia và chính Hà Lan ở trận giao hữu hồi tháng 3.  

Hà Lan dễ thủng lưới trên sân nhà

Hà Lan không phải đội bóng chơi chắc chắn ngay cả trên sân nhà. Họ đã thủng lưới trong cả 6 trận sân nhà gần đây với tổng cộng 14 bàn thua. Lần gần nhất Hà Lan giữ sạch lưới trên sân nhà là trận thắng Tây Ban Nha 2-0 (giao hữu) ngày 01/04/2015. Trong lần gần nhất gặp Pháp ở trận giao hữu ngày 26/03/16, Hà Lan để thua 2-3 ngay tại Amsterdam Arena.

Lịch sử đảo chiều

Pháp từ chỗ là “con mồi” ưa thích của Hà Lan nay đã chuyển thành khắc tinh với đội bóng xứ hoa Tulip. Trong 4 cuộc chạm trán đầu tiên giữa đôi bên, Cơn lốc màu da cam toàn thắng cả 4 trận. Nhưng trong 11 cuộc đối đầu gần đây giữa đôi bên, Hà Lan chỉ thắng được 2 và để thua Les Bleus tới 7 trận. Trong mạch 11 trận này, có tới 5 trận Hà Lan không thể chọc thủng lưới Pháp.

CON SỐ
33 ĐT Pháp đã ghi 33 bàn kể từ đầu năm 2016 (14 trận). Họ vẫn còn 3 trận cuối trong năm để vượt kỷ lục 40 bàn năm 2003 của thế hệ Henry và Zidane. 
40 Sau khi Sneijder rút lui vì chấn thương, ĐT Hà Lan chỉ còn một cầu thủ vượt qua mốc 40 lần khoác áo ĐTQG là Stekelenburg (55 trận). Trong khi đó, Pháp có 5 người là Lloris, Pogba, Matuidi, Cabaye và Sissoko.

THÔNG TIN
Hà Lan thắng 5 thua 5/10 trận gần đây theo châu Á.
Pháp thắng 5 hòa 1 thua 4/10 trận gần đây theo châu Á.
Hà Lan thua 3 thắng 7/10 trận sân nhà gần đây theo châu Á.
Pháp thắng 5 thua 5/10 trận sân khách gần đây theo châu Á.
Pháp thắng 3 thua 1/4 lần đối đầu gần đây với Hà Lan theo châu Á.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

ĐỐI ĐẦU 

ĐẶC BIỆT
Hiệp 1 có bàn thắng: 12 trận gần đây của Hà Lan đều chứng kiến bàn thắng trong 45 phút đầu. Hiện tượng lưới rung hiệp 1 cũng xuất hiện trong 5/7 trận gần đây của Pháp. Ngoài ra, cả 3 lần đối đầu gần đây giữa Pháp và Hà Lan cũng có bàn thắng trong hiệp 1.

DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x