Nhận định bóng đá Peru vs Australia, 21h00 ngày 26/6: Dắt tay nhau... về nước

KHÁNH PHONG
Từ 07:10 ngày 26-06-2018
Peru đã không còn cơ hội đi tiếp sau 2 thất bại trước Đan Mạch và Pháp. Nhưng đội bóng Nam Mỹ muốn để lại một kỷ niệm đẹp trên đất Nga, trong lần đầu tiên dự World Cup sau 36 năm, và đó là điều mà Australia không muốn một chút nào.

Cùng với Morocco, Peru là một trong hai đội bóng bị loại khiến người ta tiếc nuối nhất. Đoàn quân của HLV Ricardo Gareca đã thể hiện một bộ mặt hết sức tích cực trong 2 trận đấu vừa qua. Cả hai trận, Peru đều dồn ép được đối thủ - ngay cả khi đối thủ là Pháp hùng mạnh - bằng những pha lên bóng chớp khoáng, khả năng chơi một đối một tuyệt vời của các cầu thủ tấn công, và những tình huống phối hợp nhuần nhuyễn ở tốc độ cao. Tuy nhiên, cả 2 trận, Peru đều thất bại trong nỗ lực chọc thủng lưới đối phương, một phần vì vô duyên và thiếu may mắn.

Ở một kỳ World Cup mà sự thực dụng lên ngôi, Peru với lối chơi có phần hồn nhiên, nguyên sơ của họ giống như một cơn gió mát lành xua đi cái ngột ngạt của những thế trận mà trong đó một đội bóng có thể dùng cả 11 người để phòng thủ. Họ trở thành đội bóng trong tim của các CĐV trung lập. Và chính sự yêu mến ấy sẽ là động lực để Guerrero và đồng đội muốn chơi một trận chia tay để đời. Bởi vì thế, trận đấu cuối cùng với Australia sẽ không phải là một trận đấu vô nghĩa với Peru, dù về mặt kết cục trong bảng thì đúng là như thế.


Đó là thái độ mà Australia không chào đón một tí nào. Đội bóng tới từ xứ sở chuột túi cũng đang ở trong tình cảnh khá khó khăn. Với chỉ 1 điểm sau 2 trận, họ không còn quyền tự quyết trong tay nữa. Một mặt, Australia phải đánh bại Peru, càng đậm càng tốt. Mặt khác, họ phải hy vọng Đan Mạch thua Pháp trong trận đấu cùng giờ với “tỉ số phù hợp” (để so hiệu số, do Đan Mạch và Australia hòa nhau ở trận trước). Điều kiện thứ hai không dễ thỏa mãn: Pháp và Đan Mạch hoàn toàn có thể “bắt tay” nhau để kiếm một trận hòa có lợi cho cả hai. Điều kiện đầu tiên cũng khó chẳng kém.

Qua 2 trận đấu đầu tiên, Australia thể hiện họ mang phong cách đối nghịch với Peru. Đoàn quân của HLV Bert van Marwijk, người nổi tiếng khi đưa Hà Lan tới chung kết World Cup 2010 với lối chơi cực kỳ thực dụng, luôn ưu tiên cho sự chắc chắn ở hàng thủ trước hết. Họ phòng ngự với 3 lớp, luôn duy trì đội hình chặt chẽ, và tranh chấp quyết liệt trong mọi pha bóng. Cách chơi này khiến Australia rất khó bị đánh bại. Nhưng ngược lại, họ muốn đánh bại đội bóng khác cũng khó.

Vẹt Natasha dự đoán trận Peru - Australia

Trước Peru, Australia có thể sẽ phải dùng tới sở đoản của mình: Chủ động tấn công đối thủ để có bàn thắng trước. Nếu khôn ngoan, nhẫn nhịn và không tự bắn vào chân mình quá sớm, Peru sẽ tìm thấy rất nhiều khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự của đối phương, điều đã không xảy ra trong 2 trận đấu đầu tiên. 


THÔNG TIN XUNG QUANH
- Peru: Tiền đạo Farfan vắng mặt vì bị chấn động não. Khả năng ra sân của trung vệ Rodriguez còn bỏ ngỏ.
- Australia: Tiền đạo Nabbout bị lệch vai. 
- Peru thắng kèo ở 6 trong 8 trận gần đây nhất. 
- 5 trong 7 trận vừa qua của Australia có từ 3 bàn thắng trở lên.
- 3 trong 4 trận mới nhất của Peru kết thúc với tổng bàn thắng lẻ.


ĐẶC BIỆT
Hiệp 1 có ít nhất 1 bàn thắng 
Bàn thắng xuất hiện khá sớm trong các trận đấu có Australia. Trong 20 trận gần nhất, có 14 hiệp 1 có ít nhất 1 bàn thắng. Tương tự, 6 trong 8 trận mới đây của Peru cũng chứng kiến ít nhất một bàn thắng ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x