Nhận định bóng đá Pháp vs Argentina, 21h00 ngày 30/6: Gà trống cất tiếng gáy

Việt Hà
Từ 06:49 ngày 30-06-2018
Có Messi, Argentina có phép màu để hy vọng. Nhưng người Pháp toàn diện hơn về nhiều mặt. Sức trẻ và tốc độ của dàn cầu thủ áo lam có thể khiến các lão tướng Argentina hụt hơi. Ở Kazan, gà trống sẽ gáy vang.

Les Bleus giấu mặt

Argentina vô cùng chật vật mới vào được vòng 1/8. Bộ mặt của Albiceleste cũng lộ diện. Một lối chơi kém đa dạng, phụ thuộc vào cảm hứng từ Messi. Còn với Pháp, đâu là bộ mặt thật của đội bóng này?

Những gì đã diễn ra ở vòng bảng vẽ lên chân dung một Les Bleus nhàn nhạt. Họ chỉ ghi 3 bàn thắng, kém cả Nhật Bản hay Senegal. Tổng số pha dứt điểm của các cầu thủ áo lam là 35, dưới cả một đội nhược tiểu là Saudi Arabia (37). Pháp cũng có tỷ lệ dứt điểm trúng đích rất thấp, chỉ 40%, và chuyền chính xác 72%. Những thống kê rất tầm thường. 

Nhưng, đó là sự tầm thường mà ai cũng phải kiêng dè. Vì tất cả đều hiểu rằng những Mbappe, Griezmann, Pogba, Kante ở đẳng cấp cao hơn nhiều những con số thống kê nêu trên. Cỗ máy của Deschamps rõ ràng chưa vào guồng, và cũng chưa thể hiện hết sức mạnh. Lối chơi của Pháp bị chỉ trích là bế tắc. Song mặt khác, cũng rất khó chỉ “đích danh” Pháp đang chơi bóng như thế nào. Trong các ứng viên vô địch tiến vào vòng 1/8, Les Bleus chính là đội bóng khó nhận diện nhất.

Pháp còn có thể bùng phát mạnh hơn nhiều so với 3 trận vòng bảng. Trong khi, Argentina lực chỉ có vậy. Xem Mascherano đổ máu trước Nigeria, Messi, Banega dốc cạn sức lực, có thể thấy đội bóng của HLV Sampaoli đã phải nỗ lực tới giới hạn cuối cùng. Nói cách khác, nếu như người Argentina đã dốc cạn vốn để chơi cạnh bạc tất tay thì Pháp vẫn chưa hề hấn gì sau vòng bảng.


Khác biệt ở sức trẻ

Kinh nghiệm là lợi thế rõ ràng của Argentina. Những Messi, Mascherano, Higuain, Otamendi dày dạn và lọc lõi hơn so với dàn cầu thủ trẻ của Deschamps. Nhưng điều đó không có nghĩa các cầu thủ áo lam non nớt. Pogba, Griezmann, Mbappe, Varane, Matuidi, Umtiti đều đóng vai trụ cột ở những CLB hàng đầu châu Âu. Họ cũng từng được trui rèn ở những trận cầu thượng đỉnh.

Bù lại, sức trẻ của cầu thủ Pháp có thể tạo ra khác biệt. Còn nhớ ở trận gặp Nigeria tại vòng bảng, các lão tướng Argentina đã bộc lộ sự thua thiệt về tốc độ, sức mạnh, khả năng tranh chấp tay đôi. Các học trò của Deschamps khỏe không kém một đội bóng châu Phi, ngoài ra sở hữu nền tảng kỹ thuật tầm cỡ thế giới. Những pha tăng tốc của Mbappe có thể hủy diệt cánh trái của Argentina, nơi Banega và Tagliafico không mạnh về tốc độ. Hay ở giữa sân, Mascherano làm thế nào để đấu lại Kante và Pogba?

Đây sẽ lẽ là trận đấu vất vả nhất của Lloris từ đầu giải. Và có một thống kê đáng lưu ý rằng cả 4 bàn thua mà thủ môn của Tottenham phải nhận tại Champions League trong năm 2018 đều đến từ cầu thủ Argentina (Higuain 3 bàn, Dybala 1 bàn). Dù sao đó chỉ là thống kê mang tính tham khảo. Ở ĐT Argentina, Dybala không có cơ hội ra sân còn Higuain vẫn vô duyên như thường lệ.   

Argentina vẫn phải trông cả vào Messi khiến lối chơi của họ trở nên đơn điệu. Trong khi, Pháp sở hữu nhiều mũi công đa dạng và biết tạo đột biến. Đội bóng áo lam có cơ hội lớn đòi lại món nợ tại World Cup 1978 (thua 1-2).

Nhận định & Bình luận trận Pháp - Argentina


HLV Didier Deschamps (Pháp): “Ngăn chặn Messi không quan trọng bằng việc Pháp sẽ tấn công thế nào. Chúng tôi phải tìm cách làm tung lưới đối thủ hơn là bảo vệ mành lưới đội nhà”.

HLV Jorge Sampaoli (Argentina): “Pháp sẽ là thử thách rất lớn cho chúng tôi. Nhưng Argentina đã vượt qua những thời điểm khó khăn. Và giờ chúng tôi rất tự tin”.



ĐẶC BIỆT
Hiệp 1 có bàn thắng: 15/20 trận gần đây của Pháp chứng kiến bàn thắng trong 45 phút đầu. Hiện tượng lưới rung hiệp 1 cũng xuất hiện trong 14/20 trận gần đây của Argentina. Ngoài ra cả 2 lần đối đầu gần đây giữa Pháp và Argentina cũng có bàn thắng trong hiệp đầu.

Vẹt Natasha dự đoán trận Pháp - Argentina



BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x