Nhận định bóng đá Pháp vs Mỹ, 02h00 ngày 10/6: Bài test cuối cho Pogba

Minh Nhi
Từ 07:21 ngày 09-06-2018
Vị trí của Paul Pogba đang là vấn đề khiến HLV Didier Deschamps đau đầu trước khi lên đường sang Nga. Nhà cầm quân 49 tuổi sẽ trao cơ hội ở trận đấu đêm nay để Pogba khẳng định mình xứng đáng một suất đá chính cho Pháp tại World Cup 2018.
Về lý thuyết, đội hình xuất phát mà HLV Deschamps bố trí đêm nay trước Mỹ chính là lực lượng tối ưu của Pháp. Trên từng vị trí, Deschamps đều có những con bài tốt nhất. Tuy nhiên, trong tất cả 11 cầu thủ đá chính nói trên, Paul Pogba khiến giới chuyên môn và người Pháp e ngại nhất. Phong độ của tiền vệ M.U đang rất tệ. Anh vừa có trận đấu vô cùng thất vọng trước Italia cách đây 1 tuần. Lối đá nửa vời, phòng ngự không ra phòng ngự, tấn công không hẳn tấn công và thiếu nhiệt của Pogba rất lạc lõng giữa dàn cầu thủ đang có phong độ rất vào phom của Les Bleus.

Thông thường, Deschamps rất ít khi thay đổi đội hình xuất phát của trận giao hữu cuối cùng và trận mở màn của một giải đấu lớn. Điều này có nghĩa, ông rất kỳ vọng ở Pogba. Trên sân tập Michel-Platini trước khi di chuyển đến Lyon cho trận gặp Mỹ, nhà cầm quân người Pháp đã để cậu học trò cưng chơi tự do, để phát huy tối đa khả năng của anh. Vì thế, có thể đêm nay, Pogba sẽ được thi đấu như trong trận gặp Nga hồi tháng 3, nơi mà anh đã bùng nổ với 1 bàn thắng từ pha sút phạt đẳng cấp và 1 đường kiến tạo.

“Tôi có thể chơi ở cánh phải, cánh trái, thậm chí cả giữa sân khi cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng trong trạng thái tốt nhất. Tôi hy vọng ông ấy sẽ giúp tôi thấy thoải mái nhất, để tôi cống hiến, để sáng tạo, để thăng hoa cùng Les Bleus”, Pogba nhấn mạnh trước trận đấu.

Vậy, Deschamps hãy trao cơ hội cho Pogba, để anh có thể mở ra thành công cho ĐT Pháp!


Nếu vấn đề Pogba được giải quyết, Pháp sẽ ngay lập tức trở lại với hình ảnh của một cỗ máy thanh thoát, liền mạch và hiệu quả. Griezmann hay Mbappe đều đang đạt phong độ rất tốt. Họ có tốc độ, sự tinh quái và cả nhạy cảm trong dứt điểm. Sức mạnh hỏa lực của ĐT Pháp là điều không phải nghi ngờ.

Về phần mình, không thể giành vé dự World Cup 2018, ĐT Mỹ quyết tâm xây dựng lại sau khi Juergen Klinsmann chia tay. Vì thế, các cầu thủ hầu hết là những gương mặt mới và trong giai đoạn thử nghiệm. ĐT Mỹ hiện nay đã sa sút rất nhiều so với trước. Bằng chứng là họ không có vé dự World Cup 2018, do bị những đối thủ nhỏ bé như Honduras hay Panama qua mặt. Với tình hình hiện nay, ĐT Mỹ của HLV Dave Sarachan khó có thể tìm kiếm được chiến thắng đầu tiên trước Gà trống Gaulois.

ĐT Pháp đã thi đấu tại Lyon tổng cộng 10 trận, đạt thành tích 7 thắng, 2 hòa và chỉ 1 thất bại. Lần gần nhất Les Bleus đá tại Lyon là vòng 1/8 EURO 2016. Khi ấy, họ thắng đối thủ nhiều duyên nợ CH Ireland 2-1 vào ngày 27/6.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

THÔNG TIN
- Theo châu Á, Pháp thắng 10, thua 10 ở 20 trận gần nhất; Mỹ thắng 9, hòa 3, thua 8 ở 20 trận vừa qua.
- Trên sân nhà, Pháp thắng 10, hòa 1, thua 9 ở 20 trận vừa qua theo châu Á.
- Trên sân khách, Mỹ thắng 8, hòa 2, thua 10 ở 20 trận gần nhất theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Lưới rung cuối hiệp 1: 12/13 trận gần nhất của Pháp và 9/10 trận vừa qua của Mỹ có ít nhất 1 bàn thắng từ phút 21-45. Hơn nữa, 8/9 trận sân nhà gần nhất của Pháp và 18/20 chuyến xa nhà gần đây của Mỹ cũng chứng kiến tối thiểu 1 lần lưới rung 25 phút cuối hiệp 1.

DỰ ĐOÁN: 3-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x