Nhận định bóng đá San Marino vs Đức, 02h45 ngày 12/11: Đội hình B là đủ

Bongdaplus.vn
Từ 07:06 ngày 11-11-2016
San Marino chỉ là “bé hạt tiêu” trên bản đồ bóng đá thế giới, bởi vậy, một đội hình B là quá đủ để các nhà ĐKVĐ thế giới tìm kiếm chiến thắng đậm. Đây cũng là cơ hội để các kép phụ tại ĐT Đức ghi dấu ấn với HLV Joachim Loew…

Đối với người Đức, họ xem loạt trận dành cho ĐTQG vào tháng 11 này là một sự bố trí bất hợp lý của FIFA. Trong nhiều năm qua, các quan chức của LĐBĐ Đức cũng như các đội bóng rất muốn thay đổi lịch thi đấu này nhưng bất thành. Với việc chỉ phải gặp San Marino ở vòng loại World Cup 2018 và đá giao hữu với Italia, người Đức cũng đã tự “thay đổi để thích ứng”.

Ở đợt tập trung này, HLV Joachim Loew chủ động cho ngôi sao Mesut Oezil nghỉ ngơi. Trung vệ Jerome Boateng dù có tên trong danh sách triệu tập nhưng cũng đã sớm báo chấn thương. Hôm qua, tới lượt thủ thành Manuel Neuer cũng được “giải phóng” khỏi đợt tập trung này vì lý do… đau đầu (!).

Loew tất nhiên không phải phiền lòng vì những điều trên. Ông hiểu cảm giác của các siêu sao Đức. Họ không muốn phải di chuyển nhiều chỉ để đối đầu với đội bóng gồm những cầu thủ hạng nghiệp dư và bán chuyên, một trận đấu mà chính Loew cũng thấy không đáng có khi từng nhiều lần kêu gọi FIFA tổ chức đá sơ loại trước đó. 

Hơn nữa, trong quá trình trẻ hóa, trận đấu này xứng đáng được dành cho những gương mặt mới hay những cầu thủ đang cần phải nỗ lực để chứng minh mình trong màu áo ĐTQG hơn là nhũng siêu sao. Đó là những cầu thủ khao khát được ra sân, được chứng tỏ tài năng của mình với Loew, thay vì những siêu sao nếu ra sân chỉ vì… nghĩa vụ.

Ở đợt tập trung này, Loew có điền tên 3 cầu thủ trẻ mới là hậu vệ cánh Benjamin Henrichs, tiền vệ trung tâm Yannick Gerhardt và tiền vệ công Serge Gnabry. Trong số này, Henrichs và Gnabry có thể sẽ được Loew trao cơ hội ra sân, thậm chí là đá chính.  

Nhưng ngoài các cầu thủ trẻ, những gương mặt mới thì với một số cầu thủ cũ như Ilkay Guendogan, Thomas Mueller hay Mario Gomez thì đây cũng là một cơ hội để tìm lại cảm hứng. Guendogan đang chơi rất hay trong màu áo Man City nhưng anh cần chứng tỏ được tầm quan trọng khi lên ĐTQG. Trong khi Mueller và Gomez cũng cần phải nhả đạn để tìm lại cảm giác săn bàn vốn có. Và có thể tất cả sẽ được toại nguyện với một trận cầu bùng nổ ban thắng trong đêm nay.


THÔNG TIN XUNG QUANH
- 6 trận đấu gần đây của San Marino, họ để thủng lưới 28 bàn, với trung bình tới 4,7 bàn/trận.
- Trong 8 trận sân nhà gần đây của San Marino, chỉ có 1 trận có từ 3 bàn trở lên trong hiệp 1.
- Chiến thắng 13-0 ở chuyến làm khách trước đây tại San Mario là trận thắng sân khách đậm nhất lịch sử của ĐT Đức.

ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng chẵn
17 trận gần đây của San Marino có 11 trận có tổng bàn thẵng chẵn. Trên sân nhà, tỷ lệ này là 12/14 trận gần nhất. Trong khi 6 trận gần đây của Đức cũng có 4 trận có tổng bàn thắng chẵn. 

DỰ ĐOÁN: 0-8

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x