AFC ASIAN CUP 2019 - VÒNG 1/8 - sân Hazza bin Zayed

Nhận định bóng đá Thái Lan vs Trung Quốc, 21h00 ngày 20/1: Chờ đợi bất ngờ

MINH NHI
20:45 ngày 20-01-2019
Thái Lan đang chơi khá ấn tượng kể từ khi sa thải HLV Milovan Rajevac. Trong khi đó, màn thể hiện của Trung Quốc từ đầu giải không quá xuất sắc. Vì thế, đại diện Đông Nam Á đủ sức tạo ra bất ngờ ở cặp đấu này.
Ở bảng C, Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Marcelo Lippi, người từng vô địch World Cup 2006, được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, màn thể hiện của đội bóng này ở vòng bảng không phải là quá ấn tượng. Ở trận đầu gặp Kyrgyzstan, đội quân của HLV Lippi đã để đối thủ ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, đội bóng này rất bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Cuối cùng, phải nhờ tới những sai lầm cá nhân bên phía ĐT Kyrgyzstan thì Trung Quốc mới có được 2 bàn thắng. Đầu tiên là sai lầm của thủ thành Matiash Pavel giúp họ gỡ hoà. Sau đó, mãi tới phút 78, tiền đạo Yu Dabao mới ấn định thắng lợi 2-1 cho Trung Quốc.

Ở trận đấu thứ hai với Philippines, chiến thắng 3-0 không nói lên nhiều điều bởi đại diện Đông Nam Á thua kém họ về nhiều mặt. Tới trận cuối cùng vòng bảng, khi đối đầu với ông lớn thực sự của châu Á là Hàn Quốc thì Trung Quốc lộ rõ sự hạn chế về chuyên môn, nhanh chóng để thua với tỷ số 0-2. Nhìn chung, lối chơi của Trung Quốc là khá tẻ nhạt và không khó để bắt bài, khi đội chủ yếu dồn bóng cho tiền đạo cắm Yu Dabao, người đã có 2 bàn ở Asian Cup 2019. 

Thái Lan cũng có khởi đầu không như ý ở giải đấu này khi thua Ấn Độ tới 1-4 ngay trận ra quân. Tuy nhiên, ngay sau khi sa thải HLV Milovan Rajevac, đội bóng này lập tức hồi sinh, xuất sắc đánh bại Bahrain rồi cầm hoà cả đội chủ nhà UAE. Thậm chí, gặp UAE, Thái Lan đã có thể thắng nếu tận dụng thời cơ tốt hơn. 

Đội hình của Thái Lan bây giờ cũng có những cái tên rất đáng chú ý trên hàng công như Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda. Cặp đôi này đủ khả năng làm khổ hàng thủ của Trung Quốc. 

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, cả hai đội đều có những trận thắng. Vì thế, đại diện Đông Nam Á đủ sức tạo ra bất ngờ ở cặp đấu này. 


THÔNG TIN XUNG QUANH
- Thái Lan thắng 10, thua 9/20 trận gần nhất theo châu Á. 
- 12/20 trận gần nhất của Thái Lan có tối thiểu 1 bàn hiệp 1. 
- Trung Quốc thắng 5, thua 13/20 trận gần nhất theo châu Á. 
- 12/20 trận gần nhất của Trung Quốc có tổng bàn thắng là số chẵn. 

ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn
9/12 trận gần nhất của Trung Quốc có tối đa 2 lần lưới rung. 3/4 trận gần nhất của Thái Lan có kịch bản tương tự. Trận này sẽ có tối đa 2 bàn thắng. 


DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x