Nhật Bản là niềm hy vọng số 1 của châu Á

So với các đại diện còn lại của châu Á, Nhật Bản có lẽ là đội bóng mà tôi đặt niềm tin nhiều nhất ở World Cup 2018. Ở bảng đấu khá vừa tầm, chỉ cần đội bóng xứ Mặt trời mọc xây dựng được lối chơi hợp lý, biết mình biết người, họ hoàn toàn có thể đem đến những bất ngờ ở giải đấu trên đất Nga.

Lịch phát sóng World Cup 2018

Lợi thế vì có nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu

Thực ra Nhật Bản từ World Cup 1998 đến giờ chủ yếu xây dựng lối chơi nhỏ. Cầu thủ Nhật Bản kỹ thuật, mọi tư duy cũng ngang tầm trình độ của các đội trung bình ở World Cup lần này. Người Nhật trong vài kỳ World Cup gần đây không thể tiến sâu được là do vấn đề thể chất. 

Bóng đá Nhật bây giờ đặt trọng tâm nâng đẳng cấp đội tuyển lên tầm thế giới. Điều này được thể hiện qua việc hiện tại trong đội hình của họ có rất nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, trong đó nhiều nhất ở Đức và Anh. 

Việc có nhiều cầu thủ thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu có tính cạnh tranh cao, trình độ cao và quen cách chơi thể lực, sức mạnh của những cầu thủ châu Âu, châu Phi hay Nam Mỹ sẽ giúp ích nhiều cho Nhật Bản.


Cũng cần phải nói thêm về quyết định sa thải HLV Halilhodzic để chọn nhà cầm quân nội Akira Nishino lên ngồi vào “ghế nóng” của Nhật Bản. Điều đó cho thấy quyết tâm rất lớn của người Nhật, bởi lý do ông thầy người Bosnia & Herzegovina không giúp đội nhà có được những kết quả tốt trong những trận giao hữu gần đây. 

Với tâm thế của một nhà cầm quân nội, hiểu cầu thủ hơn những ông thầy ngoại, HLV Akira Nishino chắc chắn được kỳ vọng mang đến những khởi sắc cho đội bóng xứ Mặt trời mọc. Tôi nghĩ ở World Cup sắp tới, nếu Nhật Bản xây dựng được lối chơi hợp lý, biết mình biết người và với bảng đấu vừa phải như thế này thì họ hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp. 

Nhật Bản đủ sức vượt qua vòng bảng 

Trong danh sách các cầu thủ Nhật Bản tham dự World Cup 2018 có rất nhiều người đã và đang thi đấu ở châu Âu. Trong số này, đáng chú ý có Shinji Kagawa, Honda hay Shinji Okazaki. Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ lối chơi của Nhật Bản sẽ chủ yếu dựa trên một tập thể đồng đều, gắn kết. 

Nếu có một ngôi sao để tôi đặt niềm tin trong đội hình Nhật Bản thì đó chắc chắn phải là Shinji Kagawa. Dù không còn như thời đỉnh cao cách đây mấy năm, nhưng cậu ấy vẫn được xem là cầu thủ dẫn dắt lối chơi, linh hồn của Nhật Bản.


Cá nhân tôi đánh giá, với bảng đấu có sự góp mặt của Colombia, Senegal và Ba Lan, Nhật Bản đủ sức để chơi sòng phẳng. Nói gì thì nói, trong số các đại diện của châu Á tham dự World Cup 2018 thì Nhật Bản là đội có nhiều khả năng đi tiếp nhất. Bởi các đội bóng còn lại đều rơi vào bảng tương đối “xương”. Tôi đặt nhiều hy vọng và có niềm tin ở Nhật Bản nhất.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, Nhật Bản cần phải có khởi đầu tốt ở trận ra quân với Colombia. Tôi nghĩ Nhật Bản đủ khả năng cầm chân được Colombia. Thực tế, về cá nhân Colombia tốt hơn Nhật Bản bởi họ có một vài ngôi sao tên tuổi.

Thế nhưng về trình độ kỹ chiến thuật, họ chưa chắc đã hơn Nhật Bản. Với tâm lý của một người dân châu Á và luôn dành tình yêu cho đất nước Mặt trời mọc, tôi hy vọng Nhật Bản sẽ có trận ra quân như ý, đạt những mục tiêu ở World Cup 2018.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x