Nhìn lại vòng 1/8 World Cup: Nhiều căng thẳng, lắm địa chấn

Nguyên Phong
Từ 11:30 ngày 04-07-2018
Vòng 1/8 của World Cup 2018 đã khép lại với những trận cầu căng thẳng và bất ngờ giúp người hâm mộ được tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Căng thẳng và bất ngờ

Vòng 1/8 khởi đầu bằng trận đấu cởi mở và nhiều bàn thắng giữa Pháp và Argentina. Đã có tới 7 bàn thắng được ghi bởi 2 ông lớn này. Thế nhưng, những trận đấu sau đó lại không có tính chất tương tự. Các đội bóng nhập cuộc thận trọng và đặt sự an toàn lên trên trong toàn bộ thời gian thi đấu.

Ở các cặp đấu còn lại, đội bóng được đánh giá yếu hơn đều chủ động chơi phòng ngự thấp và chờ đợi cơ hội vào các đợt phản công. Điều đó dẫn đến 4/7 trận có hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Ngoài ra, có tới 3 trận các đội phải phân định thắng thua trên loạt luân lưu đầy may rủi.

Có tới 3/8 cặp đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu
Có tới 3/8 cặp đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu

Những toan tính chiến thuật hợp lý của các đội bóng nhỏ giúp vòng 1/8 được chứng kiến hàng loạt bất ngờ. Đội chủ nhà Nga lép vế hoàn toàn trước một Tây Ban Nha cầm bóng tới 80%, chuyền hơn 1.000 đường (kỷ lục của World Cup) trong cả 120 phút thi đấu, thế nhưng lại là đội nở nụ cười sau chót.

Nhật Bản cũng khiến Bỉ phải toát mồ hôi hột khi có thời điểm dẫn trước đại diện châu Âu tới 2 bàn. Trong khi đó, Mexico đã có khoảng thời gian trong trận đấu đe dọa được khung thành Brazil còn Colombia suýt khiến Anh phải ôm hận. Tất cả những nỗ lực, cống hiến và suy tính của các đội bóng đã giúp người hâm mộ được chứng kiến vòng 1/8 đầy căng thẳng, bất ngờ và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Nga đã tạo ra bất ngờ lớn khi loại Tây Ban Nha
Nga đã tạo ra bất ngờ lớn khi loại Tây Ban Nha

Cúp vàng lại về Nam Mỹ hoặc châu Âu

Mặc dù các đội bóng yếu hơn đã cố gắng rất nhiều nhưng sau vòng 1/8, khoảng cách về đẳng cấp giữa các châu lục vẫn chưa thể san bằng trong một sớm một chiều. Trong 16 đội tham dự vòng 1/8, chỉ có Nhật Bản (châu Á) và Mexico (khu vực CONCACAF) đến từ khu vực chưa từng lên ngôi tại World Cup là Nam Mỹ và châu Âu.

Sau khi vòng 1/8 khép lại, tất cả 8 đội tham dự vòng tứ kết đều đến từ Nam Mỹ (2 đội) và châu Âu (6 đội). Trong đó, có nhánh đầu gồm 4 đội châu Âu là Thụy Điển, Anh, Nga và Croatia. Điều đó có nghĩa là chắc chắn sẽ có ít nhất 1 đại diện châu Âu góp mặt trong trận đấu cuối cùng của World Cup 2018.

Đội hình tiêu biểu


Góc nhà cái cho chức vô địch
1. Brazil (3/1 - đặt 1 ăn 3)
2. Pháp (4/1)
3. Anh (4/1)
4. Bỉ (5/1)
5. Croatia (6/1)
6. Uruguay (16/1)
7. Nga (20/1)
8. Thụy Điển (25/1)

Lịch thi đấu tứ kết
21h00 ngày 6/7, Pháp vs Uruguay
1h00 ngày 7/7, Brazil vs Bỉ
21h00 ngày 7/7, Thụy Điển vs Anh
1h00 ngày 8/7, Nga vs Croatia
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x