Những ảo tưởng về ĐT Bồ Đào Nha

Việt Cường
Từ 08:56 ngày 22-06-2018
Bồ Đào Nha có vẻ đang có một công thức hoàn hảo để chinh phục đỉnh cao World Cup 2018: Cristiano Ronaldo tỏa sáng và hàng thủ chắc chắn bảo vệ thành quả. Nhưng có thật mọi thứ đều màu hồng?
Lịch thi đấu World Cup 2018

 Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Penalty. Đá phạt. Chân trái. Chân phải. Đánh đầu. Không có gì phải nghi ngờ, Ronaldo đang có khởi đầu tốt nhất trong những lần tham dự các giải đấu lớn của anh. Khởi đầu của Ronaldo cũng có thể là một trong những khởi đầu tốt nhất của một cá nhân tại một kỳ World Cup. Suy cho cùng thì không phải ai cũng ghi được 4 bàn chỉ sau 2 trận. Và 3 bàn trong đó là vào lưới Tây Ban Nha, nhà vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.

Thành tích của Ronaldo càng nổi bật hơn khi được đặt vào bối cảnh là Bồ Đào Nha hiện tại. Trong cả 2 trận, Ronaldo gần như phải tự mình “làm tất, ăn cả”. Penalty tự kiếm, tự sút. Đá phạt cũng tự kiếm, tự sút. Bàn thắng mà Ronaldo nhận được sự hỗ trợ rõ nhất từ các đồng đội là bàn thắng vào lưới Morocco. Nhưng đó cũng là bàn thắng ghi dấu phẩm chất cá nhân của Ronaldo. Cũng một pha treo bóng như thế, cầu thủ khác chưa chắc đã thoát được người kèm và có pha đánh đầu quyết đoán như CR7.

Bồ Đào Nha đã kiếm được gần như tối đa từ sự tỏa sáng của Ronaldo. 4 điểm sau 2 trận, và lượt cuối chỉ phải gặp đội bóng được xem là yếu nhất bảng, Iran. Nhưng cũng vì thế, người ta buộc phải đặt câu hỏi ngược lại. Nếu không có Ronaldo, Bồ Đào Nha được bao nhiêu điểm? Có lẽ chỉ là 1, mà châm chước hơn một chút thì cũng chỉ được 2! Trận gặp Morocco chỉ ra rất rõ thực tế Bồ Đào Nha là đội bóng một người, và những nguy cơ tiềm tàng từ thực tế đó.


Trước hết, hãy nhìn vào hàng công. Ở đó, những vệ tinh xung quanh Ronaldo đều gây thất vọng. HLV Fernando Santos đã có nhiều điều chỉnh, nhưng chưa có điều chỉnh nào thực sự mang lại hiệu quả. Gây thất vọng nhất là người đá cặp với Ronaldo, Goncalo Guedes. Trong cả 2 trận đấu, Guedes đều được Ronaldo (tất nhiên!) đặt trước những cơ hội ăn bàn mười mươi. Nhưng anh bỏ lỡ hết. 

Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Bồ Đào Nha mới là vấn đề lớn. Về lý thuyết, Bồ Đào Nha muốn chơi theo cách đã đưa họ lên ngôi ở EURO 2016, cố gắng duy trì sự chặt chẽ trước khung thành trong khi chờ đợi cơ hội phản công. Nếu làm được, Bồ Đào Nha ở World Cup 2018 sẽ còn đáng sợ hơn, do Ronaldo ở giải này rõ ràng là có phong độ tốt hơn hẳn so với Ronaldo ở EURO 2016. Thế mới có nhận định ở đầu bài là khi Bồ Đào Nha thắng Morocco với tỉ số tối thiểu nhờ sự tỏa sáng của Ronaldo, họ có vẻ đang có công thức chiến thắng.

Nhưng thực tế không được lung linh như thế. Trận gặp Morocco, Bồ Đào Nha chủ động chơi phòng ngự sau khi có bàn mở tỉ số sớm, nhưng phòng ngự không nổi. Lớp phòng ngự đầu tiên của họ, hàng tiền vệ, thất bại toàn tập trong nỗ lực ngăn Morocco đưa bóng tới 1/3 phần sân của mình. Lớp phòng ngự tiếp theo, các hậu vệ, có khá hơn, nhưng cũng không ngăn được các cầu thủ Morocco liên tiếp gây sóng gió trước khung thành. Bồ Đào Nha không bị thủng lưới chỉ đơn giản vì đối phương có quá nhiều cách để không đưa bóng vào khung thành.

Đó không phải là cách chơi của một ứng viên vô địch!

Bồ Đào Nha 1-0 Morocco

Ronaldo, cầu thủ châu Âu ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG
Bàn thắng vào lưới Morocco là bàn thứ 85 của Ronaldo cho Bồ Đào Nha. Anh chính thức vượt qua Ferenc Puskas, người ghi 84 bàn cho Hungary và Tây Ban Nha, để trở thành cầu thủ châu Âu ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG. Trên bảng xếp hạng thế giới, Ronaldo cũng chỉ kém Ali Daei của Iran (109 bàn).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x