Những điểm được và chưa được ở World Cup 2018 đến lúc này

Quang Hoà
Từ 14:46 ngày 30-06-2018
Khi World Cup 2018 chuẩn bị bước vào những trận đấu một mất một còn ở vòng knock-out, chúng ta hãy cùng nhìn lại những điểm tốt và chưa tốt ở sân chơi này sau vòng bảng.

TỐT

Tràn ngập những bàn thắng đẹp
Không dễ để lựa chọn ra bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018, khi đến lúc này đã có vô số siêu phẩm xuất hiện ngay từ vòng bảng. Có thể kể ra đây vài ví dụ tiêu biểu như cú đá mu lai má của Nacho ở trận Tây Ban Nha hòa Bồ Đào Nha 3-3, pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Jesse Lingard làm tung nóc lưới Panama, hay tuyệt phẩm trivela sở trường của Ricardo Quaresma ở trận đấu với Iran.


Chuyên gia sút phạt thi nhau lập công
Nói về những bàn thắng đẹp ở World Cup 2018, người ta không thể bỏ qua những pha sút phạt điệu nghệ. Trong số này cũng có những bàn không quá quan trọng như của Aleksandr Golovin (trận Nga thắng Saudi Arabia 5-0), nhưng những cú sút phạt thành công của Aleksandar Kolarov (vào lưới Costa Rica), Cristiano Ronaldo (vào lưới Tây Ban Nha) hay Toni Kroos (vào lưới Thụy Điển) lại vô cùng ý nghĩa.


Những SVĐ đẹp như mơ
Dù đã có những lo lắng về việc một số SVĐ ở Nga được cải tạo không kịp hoàn thiện để phục vụ World Cup 2018, rút cục mọi thứ cũng được làm xong đúng tiến độ. Nhờ đó, khán giả và các cầu thủ mới có được những trải nghiệm tuyệt vời trong những sân chơi đẹp và hiện đại bậc nhất thế giới.


VAR
Trong lần đầu tiên được áp dụng ở sân chơi World Cup, công nghệ video hỗ trợ trọng tài đã hoạt động khá hiệu quả. Nhờ đó, các trận đấu được đánh giá là đã diễn ra công bằng hơn, tuy đôi lúc trọng vài vẫn đưa ra một số quyết định gây tranh cãi.


CĐV
Các CĐV đang biến World Cup 2018 trở thành sàn diễn thời trang khổng lồ luôn tràn ngập bầu không khí lễ hội. Gây ấn tượng nhất cho đến lúc này phải kể tới các fan tới từ Peru, Mexico, Argentina hay Thụy Điển.


Các đại diện châu Á
Trong khi không còn đại diện châu Phi nào còn trụ lại World Cup 2018, thì đa phần các đội bóng châu Á lại tạo ấn tượng khá tốt. Kết thúc vòng bảng, đại diện Đông Á Nhật Bản đã xuất sắc giành vé đi tiếp. Về phần mình, tuy bị loại song Iran và Saudi Arabia cũng giành được những chiến thắng đáng nhớ.


XẤU

Manuel Neuer định làm Leroy Sane
Chỉ có HLV Joachim Loew mới biết tại sao ông lại loại tiền vệ trẻ tài năng Leroy Sane khỏi danh sách ĐT Đức dự World Cup 2018 vào phút chót. Ở những phút cuối trận đấu giữa Đức và Hàn Quốc, thủ môn Manuel Neuer trong nỗ lực dâng lên tấn công đã định làm thay công việc của Sane. Đáng tiếc, anh lại để mất bóng vào chân đối phương khiến Cỗ xe tăng phải nhận bàn thua thứ 2 và bị loại.


Dịch vụ hàng không tệ hại
Chất lượng dịch vụ của các hãng hàng không ở Nga bị chê là khá tệ trong thời gian diễn ra World Cup. Theo phản ánh của các CĐV, các chuyến bay thường bị muộn và thực đơn phục vụ khách hàng hiếm khi có sự lựa chọn khác ngoài bánh sandwich kẹp thịt bò và rau diếp.


ĐT Ba Lan
Ba Lan đã dễ dàng vượt qua vòng loại World Cup 2018 và còn được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Tuy nhiên, tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Nga, họ lại gây thất vọng khi sớm phải dừng cuộc chơi sau 2 trận đầu toàn thua.


Thủ môn
Các thủ môn luôn bị mang ra làm trò cười khi mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn. Ở World Cup 2018, những người gác đền lâm vào tình cảnh như vậy có thể kể đến Eiji Kawashima (Nhật Bản), Willy Caballero (Argentina), Manuel Neuer (Đức) hay David De Gea (Tây Ban Nha).


Nhật Bản
ĐT Nhật Bản rất tự tin khi cho 6 trụt cột nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng bảng với Ba Lan. Tuy nhiên, họ đã phải trải qua quãng thời gian sống trong sợ hãi do để cho đối phương chọc thủng lưới trong hiệp 2. Ở những phút cuối trận, đại diện châu Á đã phải chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà và chỉ mong trọng tài thổi còi hết giờ. 


May cho Nhật Bản là họ vẫn giành được vé đi tiếp vì ở trận đấu cùng giờ Senegal để thua Colombia 0-1 (đội bóng châu Phi này cũng có 4 điểm như Nhật Bản nhưng phải xếp sau do thua về chỉ số fair-play). Dù vượt qua được vòng bảng, nhưng lối chơi có phần tiêu cực của Nhật Bản khiến họ phải nhận vô số lời chỉ trích.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x