Những điều chưa biết về Cúp vàng World Cup

BONGDAPLUS.VN
Từ 06:11 ngày 12-12-2013
Chiếc cúp vô địch bóng đá nào danh giá nhất thế giới? Đâu là đỉnh vinh quang khiến hàng vạn cầu thủ khao khát chinh phục? Và đâu là biểu tượng chiến thắng mà bất kỳ cổ động viên nào cũng từng mơ được tận mắt nhìn thấy một lần trong đời? Câu trả lời chỉ có một: Cúp vàng World Cup.
Nổi tiếng và được “săn đón” là thế, nhưng không phải ai cũng biết hết những câu chuyện về chiếc Cúp huyền thoại.

“Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu để một lần nâng cao Cúp vàng World Cup” 

Đó là phát biểu của Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc và giàu thành tích nhất của bóng đá đương đại với 4 năm liên tiếp có được danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA. Anh từng nói: “Không có gì so sánh được với chức vô địch World Cup” và sẵn sàng đổi mọi danh hiệu mình đang có để được nâng cao chiếc Cúp. Thật vậy, nâng cao chiếc Cúp sau trận chung kết World Cup gần như là yêu cầu bắt buộc để một cầu thủ bước từ vị thế ngôi sao vào danh sách ngôi đền của những huyền thoại.

 Messi sẵn sàng đổi 4 quả bóng vàng để được nâng cao Cúp vô địch World Cup

Là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc

Không chỉ là chiếc vương miện của đội bóng vô địch trên ngai vàng , Cúp vàng World Cup còn là một tác phẩm xuất sắc về mặt nghệ thuật. Để sáng tạo nên chiếc Cúp, 53 nhà điêu khác nổi tiếng thế giới đã vào cuộc. Vinh dự cuối cùng thuộc về của họa sỹ Silvio Gazzaniga đến từ Italia, đất nước của những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất. Theo thiết kế của Silvio, Cúp vàng cao 36,5 cm, được làm từ 5kg vàng 18 carat gồm và hai lớp đá quý màu xanh lá cây. Điểm nhấn nghệ thuật trong thiết kế của chiếc Cúp là các đường bật lên từ đáy, vươn lên theo đường xoắn ốc, tạo hình hai cầu thủ kiêu hãnh đón lấy hình tượng quả địa cầu trong thời khắc vinh quang của chiến thắng.

 
Bản thân chiếc Cúp Vàng đã là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc

10 đội bóng vô địch đã đặt “dấu ấn” lên chiếc Cúp

Từ khi Cúp vàng ra đời, đã 10 kỳ World Cup trôi qua nhưng ít người biết được rằng tên của 10 quốc gia vô địch đã được in dấu tại mặt đáy của chiếc Cúp danh giá. Điều này chỉ những ai tận mắt nâng Cúp trên tay mới có thể biết được. Đặc biệt câu ghi năm giải đấu diễn ra và tên của đội tuyển quốc gia vô địch đều được khắc bằng tiếng của quốc gia đó.

400 cầu thủ vô địch đã từng nâng cao Cúp vàng 

Sau năm 1970, thủ quân huyền thoại Franz Beckenbauer của đội tuyển Tây Đức là người đầu tiên được nâng cao Cúp vàng World Cup. Từ đó đến nay, mới chỉ có khoảng 400 cầu thủ của 10 đội tuyển vô địch thế giới có được vinh dự này (trong tổng số vài chục triệu cầu thủ chuyên nghiệp đã và đang thi đấu trên khắp các sân cỏ toàn cầu). 

Từ năm 1970 đến nay, có hàng chục triệu cầu thủ chuyên nghiệp trên thế giới nhưng mới chỉ có khoảng 400 người được vinh dự nâng Cúp

Du hành khắp thế giới trước mỗi kỳ World Cup

Khó tiếp cận là thế, nhưng những fan hâm mộ bóng đá toàn cầu vẫn có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng Cúp vàng World Cup. Coca-Cola là nhãn hiệu duy nhất làm được điều kỳ diệu này: mang Cúp vàng đến với tất cả mọi người. Kể từ kỳ năm 2006, trước mỗi kỳ World Cup, Coca-Cola lại tổ chức sự kiện toàn cầu mang tên Hành trình Cúp vàng World Cup (FIFA World Cup Trophy Tour), cùng chiếc Cúp vàng du hành vòng quanh thế giới trên chiếc chuyên cơ, gặp gỡ hàng triệu fan hâm mộ cuồng nhiệt khắp mọi nơi. 
 
Cúp vàng World Cup sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngay Tết Dương lịch 1/1/2014

Năm 2006 Hành trình Cúp vàng World Cup đi qua 31 thành phố trước khi đến nước Đức, năm 2009-2010 qua 84 nước (có Việt Nam) rồi cập bến Nam Phi. Kỳ World Cup này, Coca-Cola sẽ lập nên kỷ lục mới khi mang Cúp vàng đến tận 88 quốc gia. Đặc biệt nhất là biểu tượng chiến thắng này  sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngay Tết Dương lịch 2014.
 
Chiếc chuyên cơ đặc biệt do Coca-Cola thiết kế để mang Cúp vàng đến với fan hâm mộ toàn cầu


***********************
Theo hành trình hướng đến World Cup 2014, Coca-Cola sẽ mang Cúp vàng ghé thăm Hà Nội, Việt Nam trên chiếc chuyên cơ đặc biệt. Người hâm mộ sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm cùng Cúp vàng tại sự kiện diễn ra ở Sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội) vào ngay Tết dương lịch 1/1/2014. 

200 cặp vé tham dự sự kiện đón Cúp vàng dành riêng cho độc giả của Bongdaplus, chỉ cần gửi email sớm nhất về địa chỉ: coca-cola@emerald.vn theo hướng dẫn sau:

- Tiêu đề: Nhận vé tham dự Hành trình Cúp vàng World Cup – Báo Bóng Đá Plus
- Nội dung:
o Họ tên:
o Số điện thoại: 
o Email: 
o Địa chỉ:
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x